Không cần thẩm định luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang

Lê Thanh Phong |

Về luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, tức Thích Chân Quang, tại sao phải lập hội đồng thẩm định cho mất thì giờ.

Về luận án tiến sĩ của Thích Chân Quang, trả lời trên Dân Trí ngày 13.8, PGS. TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết theo quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ, Bộ đã gửi các chuyên gia phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ sẽ tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để tổ chức thực hiện.

Tại sao lại phải lập hội đồng thẩm định luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang khi mà bằng bổ túc văn hóa cấp ba của ông là giả. Sở GDĐT TPHCM xác nhận ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GDĐT TPHCM.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác định nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ.

Việc tiếp tục xác minh văn bằng bổ túc cấp ba "giả" của ông Vương Tấn Việt là cần thiết, phải làm ngay. Cách làm không có gì khó, chỉ cần xem hồ sơ nhập học vào Trường Đại học Luật Hà Nội của sinh viên Vương Tấn Việt là rõ ngay. Nếu hồ sơ bị tẩu tán, thất lạc, thì công an vào cuộc điều tra.

Đề nghị ông Thích Chân Quang trình bằng bổ túc văn hóa cấp ba của ông xem có hay không?

Xác định được Thích Chân Quang không có bằng bổ túc cấp ba, hay nói đúng hơn là sử dụng bằng giả, thì hủy toàn bộ các bằng cấp cử nhân luật, tiến sĩ luật. Việc đơn giản như vậy tại sao phải loanh quanh, làm phức tạp thêm.

Theo khoản 3, điều 20, thông tư 08/2021/TT-BGDDT ngày 18.3.2021 của Bộ GDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học quy định: "Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ".

Sau khi hủy các bằng cấp của Thích Chân Quang, việc còn lại là làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc này.

Có nhiều chuyên gia lên tiếng về chất lượng học thuật trong luận án tiến sĩ của Thích Chân Quang, nhưng việc thẩm định chỉ cần thiết khi quá trình học cử nhân và làm nghiên cứu sinh của Thích Chân Quang thực hiện bình thường, không có sai phạm. Còn sử dụng bằng giả, thì việc gì phải thẩm định cho mất thì giờ vô ích.

Chẳng lẽ Thích Chân Quang sử dụng bằng giả, không học cấp ba bổ túc văn hóa, nhưng hội đồng thẩm định luận án tiến sĩ kết luận luận án đạt chất lượng, thì cũng công nhận Thích Chân Quang là tiến sĩ hay sao?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thích Chân Quang không bằng cấp ba, lại là tiến sĩ luật học

Lê Thanh Phong |

Ông Vương Tấn Việt - Thượng tọa Thích Chân Quang không có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba.

“Biển người” chen chân tham quan Đại nội Huế dịp Quốc Khánh

NGUYỄN LUÂN - THANH THIÊN |

HUẾ - Di tích Huế miễn phí vé, “biển người” đổ vào Đại nội Huế để tham quan dịp Quốc Khánh 2.9.

Sắc màu Tết Độc lập trên mảnh đất Điện Biên lịch sử

NHÓM PV |

Cứ vào dịp Quốc khánh 2.9, người dân Điện Biên lại diện những bộ quần áo đẹp nhất, rộn ràng xuống phố đón Tết Độc lập.

Cảnh sát Hà Nội có mặt khắp ngả đường ngăn chặn "quái xế"

Tô Thế |

Công an TP Hà Nội tổ chức ứng trực 100% quân số trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, các tổ cảnh sát 141 được tăng cường ngăn chặn "quái xế".

Kịp thời cứu 3 người kẹt trên lầu căn nhà bị cháy

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lực lượng PCCC đã đưa 3 người bị kẹt trong phòng ngủ trên lầu của căn nhà bị cháy ra ngoài an toàn.

Giảm án cho 47 phạm nhân tại Hải Phòng

Đại An |

47 phạm nhân tại Hải Phòng, do cải tạo tốt, đã được giảm án nhân dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Đường phố TPHCM rực rỡ cờ hoa đón Quốc khánh 2.9

Thạch Lựu |

Chào mừng 79 năm Quốc khánh 2.9, các tuyến phố, con ngõ ở trung tâm TPHCM trang hoàng rực rỡ màu cờ hoa, pano… gắn liền với hình ảnh lịch sử.

Phương Tây vô tình thúc đẩy BRICS phát triển

Ngọc Vân |

Chính sách trừng phạt Nga của phương Tây phản tác dụng, tạo tiền đề cho sự phát triển của BRICS, theo chuyên gia Nga.

Thích Chân Quang không bằng cấp ba, lại là tiến sĩ luật học

Lê Thanh Phong |

Ông Vương Tấn Việt - Thượng tọa Thích Chân Quang không có bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba.