Khi chó dữ xông vào tận cổng trường để cắn người

Hoàng Văn Minh |

Báo Lao Động đã thông tin, khoảng 16h40' ngày 13.9, có 2 học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bị chó dữ tấn công.

Vào thời điểm trên, 2 học sinh đang đứng gần cổng trường để chờ phụ huynh đến đón. Bất ngờ, một con chó Becgie xông đến tấn công. Một trong 2 học sinh bị thương nặng với vết thương lớn ở vùng mặt, gia đình phải đưa xuống TPHCM để điều trị.

Sau khi tấn công 2 học sinh, con chó này đi lang thang trong thành phố. Và đến ngày 14.9 thì bị người dân phát hiện, phối hợp với lực lượng chức năng tiêu diệt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Đây không phải là lần đầu tiên chó dữ, đặc biệt là các giống chó nhập ngoại có thân hình to lớn như Becgie hay Pitbull “ngang nhiên” tấn công, thậm chí cắn chết người mà nạn nhân gần nhất là một cụ bà 82 tuổi ở Bình Dương.

Không chỉ tấn công và cắn chết người, ở TPHCM còn có chuyện vừa lạ vừa khôi hài, khi hơn 30 hộ dân sống tại đường Hoàng Diệu (Phường 9, Quận 4) suốt 9 năm nay phải liên tục "chịu trận" tiếng ồn, mùi hôi do nhà hàng xóm nuôi gần 100 con chó.

Người dân hết năm này sang năm khác phản ánh, cầu cứu, chính quyền địa phương nói, do hiện nay chưa có một quy định cụ thể nào về vấn đề nuôi chó và số lượng nuôi nên rất khó để phường giải quyết mạnh tay ngoài việc kiểm tra, nhắc nhở, mời làm việc, lập biên bản đối với chủ hộ nuôi chó...

Còn nhớ tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây (ngày 21.5) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì, lãnh đạo Bộ này cũng nhận được câu hỏi về vấn đề quản lý và cấm nuôi chó, đặc biệt là chó dữ ở nước ta.

Và ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết: Luật Chăn nuôi và Luật Thú y đã có những quy định quản lý rất chặt chẽ. Toàn bộ việc nuôi chó, mèo ở địa phương đều được quản lý từ cấp cơ sở. Nếu nuôi một con chó trên địa bàn thì bắt buộc phải khai báo, tiêm phòng vắc xin đầy đủ, rọ mõm khi ra đường.

Tuy nhiên, theo thừa nhận của ông Dương Tất Thắng thì “trong quá trình nuôi và quản lý thực tiễn còn xảy ra một số vấn đề”.

Giải pháp và hy vọng cho “một số vấn đề”, theo ông Dương Tất Thắng, là theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện Cục Chăn nuôi đang xây dựng một Thông tư quản lý động vật khác, trong đó có chó, mèo để ban hành trong khoảng cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Thật ra thì Cục Chăn nuôi không cần phải xây dựng thêm một Thông tư nào nữa cả mà chỉ cần giải quyết chuyện "thực tiễn còn xảy ra một số vấn đề" là đủ.

Đó là làm sao có giải pháp thúc đẩy để Luật Chăn nuôi và Luật Thú y được triển khai, thực hiện hiện nghiêm túc, đúng thực chất ở các cấp cơ sở.

Chỉ cần thực hiện nghiêm túc việc "nuôi một con chó trên địa bàn thì bắt buộc phải khai báo, tiêm phòng vắc xin đầy đủ, rọ mõm khi ra đường" thì chắc chắn sẽ không còn chuyện chó dữ "ngang nhiên" cắn người như lâu nay!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiêu diệt con chó tấn công khiến 2 học sinh bị thương tích

PHAN TUẤN |

Sáng 14.9, lực lượng chức năng và người dân TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và xử lý được con chó trước đó tấn công 2 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Chó xông vào cổng trường cắn hai em học sinh nhập viện

Phan Tuấn |

Một con chó lai bergie đã xông vào cổng Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, ở thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) cắn 2 học sinh. Trong đó, có một em bị chó cắn rách mặt, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trẻ 3 tuổi đi du lịch Bình Định bị chó cắn, phải khâu 30 vết thương

Xuân Nhàn |

Ngày 29.7, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết đã chỉ đạo xác minh, xử lý vụ chó cắn gây thương tích nặng vùng mặt một cháu bé, là khách du lịch cùng gia đình.

Bỏ tiền triệu đưa chó dữ đi huấn luyện sau loạt sự cố chó cắn chết người

NGỌC LÊ - HỮU CHÁNH |

Trước tình trạng giống chó dữ liên tục cắn chết người thời gian qua, nhiều gia đình đã chi tiền triệu để mang thú cưng đến các trung tâm huấn luyện chó để chăm sóc, nuôi dạy, đề phòng những sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra.

Vụ du khách bị chó cắn rách tay: Nha Trang có thể tái lập đội bắt chó thả rông

Hữu Long |

Chàng trai quốc tịch Anh bị chó nhà nuôi cắn khi đến du lịch tại TP. Nha Trang. Ngay lập tức, người dân địa phương ứng cứu và đưa chàng trai này vào bệnh viện điều trị...

Sang hàng xóm chơi, bé trai 3 tuổi bị chó cắn rách mặt

Thuận Thiên |

Phú Thọ - Một cháu bé 3 tuổi đã bị chó dữ nhà hàng xóm tấn công, gây thương tích nặng ở vùng mặt.

Tin 20h: 3 điểm mới trong phương án cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 19.9: Sốt xuất huyết ở Hà Nội lập đỉnh, có bệnh nhân nguy kịch phải thở máy; Những điểm mới trong phương án cải cách tiền lương; Dạy thêm học thêm nên biến mất khỏi môi trường học đường...

Tập đoàn Đất Xanh bị bán giải chấp gần 10 tỉ đồng cổ phiếu DXS

Anh Kiệt |

CTCP Tập đoàn Đất Xanh liên tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DXS trong bối cảnh mã này vừa bị cắt margin.

Tiêu diệt con chó tấn công khiến 2 học sinh bị thương tích

PHAN TUẤN |

Sáng 14.9, lực lượng chức năng và người dân TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và xử lý được con chó trước đó tấn công 2 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Chó xông vào cổng trường cắn hai em học sinh nhập viện

Phan Tuấn |

Một con chó lai bergie đã xông vào cổng Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, ở thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) cắn 2 học sinh. Trong đó, có một em bị chó cắn rách mặt, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trẻ 3 tuổi đi du lịch Bình Định bị chó cắn, phải khâu 30 vết thương

Xuân Nhàn |

Ngày 29.7, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết đã chỉ đạo xác minh, xử lý vụ chó cắn gây thương tích nặng vùng mặt một cháu bé, là khách du lịch cùng gia đình.

Bỏ tiền triệu đưa chó dữ đi huấn luyện sau loạt sự cố chó cắn chết người

NGỌC LÊ - HỮU CHÁNH |

Trước tình trạng giống chó dữ liên tục cắn chết người thời gian qua, nhiều gia đình đã chi tiền triệu để mang thú cưng đến các trung tâm huấn luyện chó để chăm sóc, nuôi dạy, đề phòng những sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra.

Vụ du khách bị chó cắn rách tay: Nha Trang có thể tái lập đội bắt chó thả rông

Hữu Long |

Chàng trai quốc tịch Anh bị chó nhà nuôi cắn khi đến du lịch tại TP. Nha Trang. Ngay lập tức, người dân địa phương ứng cứu và đưa chàng trai này vào bệnh viện điều trị...

Sang hàng xóm chơi, bé trai 3 tuổi bị chó cắn rách mặt

Thuận Thiên |

Phú Thọ - Một cháu bé 3 tuổi đã bị chó dữ nhà hàng xóm tấn công, gây thương tích nặng ở vùng mặt.