Hồi sức cấp cứu cho doanh nghiệp

Hoàng Lâm |

Bức tranh doanh nghiệp quý I/2023 có phần ảm đạm thông qua con số được Tổng cục Thống kê mới công bố.

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong quý I/2023 đạt 56.946 doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Thế nhưng ở chiều ngược lại có tới 60.241 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này đồng nghĩa là cứ mỗi tháng, có 20.000 doanh nghiệp đóng cửa.

Đáng chú ý là quý I/2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng thì số doanh nghiệp rút lui thời điểm đó là 35.000 doanh nghiệp - một con số kỷ lục. Giờ đây, kỷ lục đó bị phá sâu và trở thành thời điểm có số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động trong một quý lớn nhất từ trước tới nay.

Tin tốt là: Phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn,chiếm 71,1%. Nghĩa là doanh nghiệp chưa “chết hẳn” mà vẫn còn cơ hội để hồi sinh. Để doanh nghiệp hoạt động, phải có 3 điều kiện cơ bản: Thể chế, vốn và nguồn lao động.

Mới đây, ngày 2.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã gặp mặt Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam và Đoàn doanh nhân tiêu biểu của Hội. Thông điệp được nhắc đi nhắc lại: “Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế”.

Đây là nơi mà các doanh nghiệp khẩn thiết bày tỏ có những thay đổi về chính sách hỗ trợ mà còn cần “kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, đặc biệt, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế - dân sự. Đó là yêu cầu cơ bản trong thể chế.

Về vốn, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh hạ lãi suất điều hành, một động thái được cho là bơm tiền ra thị trường trong bối cảnh lãi suất thế giới vẫn neo ở mức cao. Nguy cơ đẩy lạm phát ngắn hạn lên cao hơn là hiện hữu nhưng với doanh nghiệp - tiền là máu. Thế nhưng liệu doanh nghiệp có cơ hội để tận dụng được điều này hay không, lại là câu chuyện khác.

Bởi vì tiền vay ngân hàng chỉ là một kênh huy động vốn. Trong khi thị trường chứng khoán vẫn tiềm ẩn đầy rủi ro, chưa có dấu hiệu phục hồi vững chắc và đặc biệt thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa tạo độ mở khi hiệu quả Nghị định 08 liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp chưa kịp phát huy hiệu quả.

Dòng tiền đến với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hồi sinh trở lại thì cần huy động tối đa được cả 3 kênh trên.

Điều này không hề dễ dàng bởi thời điểm này khác với thời điểm dịch COVID-19 hoành hành. Sức khoẻ doanh nghiệp là thước đo sức khoẻ nền kinh tế.

Không thể đứng nhìn mỗi ngày 700 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Xa hơn là cần có giải pháp mang tính chiến lược để doanh nghiệp tư nhân đủ sức chống chịu được những tác động từ bất ngờ từ kinh tế, xã hội.

Mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 đã thất bại. Kinh tế Việt Nam đặt tiếp mục tiêu 1,3-1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025 có thể sẽ không đạt được nếu doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập phải tự bơi trong môi trường còn nhiều rào cản.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp thất hứa trả cổ tức với nhà đầu tư

Đức Mạnh |

Do kinh doanh kém hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã thất hứa trả cổ tức cho cổ đông như Hải Phát Invest, Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà... Thậm chí, nhiều đơn vị còn liên tục "om" cổ tức suốt nhiều năm nay.

Doanh nghiệp thành lập mới ít do thiếu động lực

Hiếu Anh |

Quý I/2023, cả nước có khoảng 57.000 doanh nghiệp được thành lập mới, trong đó 60.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp được thành lập mới ít do thiếu động lực.

THILOGI mang đến nhiều giải pháp vận tải nội địa tối ưu cho doanh nghiệp

Thanh Thảo |

Đường bộ chiếm khoảng 70% tổng lượng hàng hóa vận chuyển và khoảng 60% tổng chi phí logistics của cả nước. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển ngày càng tăng đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty Giao nhận - Vận chuyển Quốc tế Trường Hải - THILOGI (thuộc THACO Group) đã thực hiện nhiều giải pháp vận tải nội địa tối ưu.

Ghé ngôi làng miền sơn cước, khám phá văn hóa Tày ở Hà Giang

Phùng Minh |

Làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành được ví như bức tranh thiên nhiên trong trẻo, êm ả trên vùng đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị truy tố sau nhiều lần kêu oan

Nhóm Phóng viên |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành cáo trạng vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái. Ông Hùng bị cáo buộc là “người khởi xướng” trong vụ án khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình tố tụng, ông Hùng không nhận tội và liên tục kêu oan.

Nghệ An: Yêu cầu chấm dứt chèo kéo dịch vụ trước trung tâm hành chính công

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu không để người dân tụ tập bán hàng, chèo khách thực hiện các dịch vụ trước Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Tăng dựng đứng, giá vàng có thể phá mức cao nhất mọi thời đại?

Khương Duy |

Theo Kitco, một số dữ liệu kinh tế kém tươi sáng của Hoa Kỳ đã gây áp lực lên chỉ số USD và khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, thúc đẩy giá vàng và bạc. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), kim loại quý thế giới đã chọc thủng ngưỡng  2.000 USD/ounce.

Sốt xuất huyết nặng tăng hơn 5 lần, Cần Thơ cảnh báo không nên chủ quan

Phong Linh |

Dù chưa chính thức vào mùa mưa - mùa sinh sản cao điểm của muỗi, nhưng số ca sốt xuất huyết tăng nhanh tại TP Cần Thơ cho thấy mức độ cảnh báo về khả năng bệnh này sẽ bùng phát thành dịch. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, dịch sốt xuất huyết trong năm 2023 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, cần có sự chủ động phòng chống ngay từ ban đầu để sẵn sàng ứng phó dịch khi bước vào mùa mưa.

Nhiều doanh nghiệp thất hứa trả cổ tức với nhà đầu tư

Đức Mạnh |

Do kinh doanh kém hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã thất hứa trả cổ tức cho cổ đông như Hải Phát Invest, Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà... Thậm chí, nhiều đơn vị còn liên tục "om" cổ tức suốt nhiều năm nay.

Doanh nghiệp thành lập mới ít do thiếu động lực

Hiếu Anh |

Quý I/2023, cả nước có khoảng 57.000 doanh nghiệp được thành lập mới, trong đó 60.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp được thành lập mới ít do thiếu động lực.

THILOGI mang đến nhiều giải pháp vận tải nội địa tối ưu cho doanh nghiệp

Thanh Thảo |

Đường bộ chiếm khoảng 70% tổng lượng hàng hóa vận chuyển và khoảng 60% tổng chi phí logistics của cả nước. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển ngày càng tăng đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty Giao nhận - Vận chuyển Quốc tế Trường Hải - THILOGI (thuộc THACO Group) đã thực hiện nhiều giải pháp vận tải nội địa tối ưu.