Nhiều doanh nghiệp thất hứa trả cổ tức với nhà đầu tư

Đức Mạnh |

Do kinh doanh kém hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã thất hứa trả cổ tức cho cổ đông như Hải Phát Invest, Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà... Thậm chí, nhiều đơn vị còn liên tục "om" cổ tức suốt nhiều năm nay.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán HPX) đã thống nhất chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Thời hạn cuối cùng phải chia cổ tức 2021 cho cổ đông là trong tháng 10.2022.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Hải Phát chưa thực hiện trả cổ tức. Lý do được đưa ra là nửa cuối năm 2022 là thời điểm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản nói chung và Hải Phát nói riêng. Thị trường bất động sản suy thoái, mất thanh khoản, việc tiếp cận các nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được.

Làn sóng bán giải chấp cổ phiếu bất động sản cầm cố cho các khoản vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán liên tục diễn ra để thu hồi nợ trước hạn. Đồng thời do tác động của ngoại cảnh, từ tháng 10.2022 đến hiện tại, áp lực trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn của công ty lớn. Dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là con số âm.

Với hơn 304 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HPX sẽ phải chi khoảng 152 tỉ đồng để trả cổ tức năm 2021. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra thất vọng vì Hải Phát đã nuốt lời trả cổ tức đúng hạn. Kỳ vọng lần đầu tiên HPX chia cổ tức bằng tiền mặt cũng tan biến.

Ở một diễn biến khác, Công ty CP Lilama 45.4 (mã chứng khoán L44) đã thông báo thay đổi ngày trả cổ tức lần thứ 8. Đợt thanh toán cổ tức năm 2012, 2013 bằng tiền được dời từ cuối năm 2022 sang cuối năm 2023.

"L44 đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ tồn đọng tiền lương người lao động, các khoản phải nộp ngân sách (thuế, bảo hiểm…) với số tiền lớn. Công ty sẽ sắp xếp nguồn vốn và ưu tiên trả các khoản nợ người lao động, ngân sách. Do đó chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức", đại diện doanh nghiệp giải trình.

Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn liên tục "om" cổ tức của nhà đầu tư suốt nhiều năm nay. Từ năm 2015 tới nay, SAM Holdings (mã chứng khoán SAM) liên tục không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Chi phí tài chính tăng đột biến dẫn tới lợi nhuận của SAM Holdings giảm mạnh trong năm 2022. Năm vừa qua, doanh nghiệp này đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỉ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế là 40,63 tỉ đồng, công ty chỉ hoàn thành 19,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS) cũng vừa có thông báo tiếp tục kéo dài thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 sang thời điểm mới là 30.6.2023. Trong trường hợp thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho cổ đông sớm hơn thời gian thông báo thay đổi trên.

Đây đã là lần thứ 8 công ty trì hoãn việc thanh toán cổ tức 2016 và là lần thứ 4 trì hoãn chi trả cổ tức 2017 cho cổ đông. Thậm chí, vào giữa năm 2019, HOSE từng phải nhắc nhở và đề nghị doanh nghiệp giải trình về nguồn tiền để trả cổ tức cho cổ đông.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cổ đông ngân hàng ngóng chờ từng ngày được trả cổ tức bằng tiền mặt

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm và cổ phiếu mất giá, việc ngân hàng trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư đang rất được kỳ vọng.

Cổ đông ngân hàng háo hức chờ cổ tức

Gia Miêu |

Nỗi niềm bức xúc của các cổ đông ngân hàng sau nhiều năm không được chia cổ tức sẽ được giải toả khi một số ngân hàng đã bắt đầu công bố kế hoạch chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong năm nay.

Ra Tết, điểm tên các doanh nghiệp trả cổ tức lên tới 15%

Trà My |

Nhiều doanh nghiệp công bố trả cổ tức tiền mặt, tỉ lệ chi trả cao nhất là 15%.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Cổ đông ngân hàng ngóng chờ từng ngày được trả cổ tức bằng tiền mặt

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm và cổ phiếu mất giá, việc ngân hàng trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư đang rất được kỳ vọng.

Cổ đông ngân hàng háo hức chờ cổ tức

Gia Miêu |

Nỗi niềm bức xúc của các cổ đông ngân hàng sau nhiều năm không được chia cổ tức sẽ được giải toả khi một số ngân hàng đã bắt đầu công bố kế hoạch chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong năm nay.

Ra Tết, điểm tên các doanh nghiệp trả cổ tức lên tới 15%

Trà My |

Nhiều doanh nghiệp công bố trả cổ tức tiền mặt, tỉ lệ chi trả cao nhất là 15%.