Sự đói vốn khiến doanh nghiệp tư nhân còi cọc, chậm lớn

Vũ Long |

Số lượng doanh nghiệp tư nhân không chỉ chưa đạt mục tiêu đề ra, mà quy mô doanh nghiệp đa số rất còi cọc do thiếu vốn.

Đa số doanh nghiệp tư nhân thiếu về số lượng, bé về quy mô

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện Kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối mặt với cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, hơn 30 năm sau đổi mới, tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XII (10.2017), lần đầu tiên, Nghị quyết 10 của Đảng đã coi “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xác nhận vị thế chính thức và vai trò chức năng cụ thể của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi kinh tế tư nhân không đơn thuần là một “thành phần kinh tế”, cũng không chỉ là một “động lực phát triển” nói chung mà là “một động lực phát triển quan trọng”.

Tuy nhiên, ông Thiên cũng chỉ ra rằng, tuyệt đại đa số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thuộc các chủ thể “nhỏ và vừa”, trong đó “nhỏ li ti” chiếm phần đông đảo nhất. Về cơ cấu ngành, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo - nền tảng của công nghiệp hóa, trụ cột của sự hùng cường kinh tế - chỉ chiếm 14%. Đa số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng.

Cần gỡ nút thắt về thủ tục vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Vũ Long
Cần gỡ nút thắt về thủ tục vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Vũ Long

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, điều đáng ngại là, sự quan tâm chủ yếu dành cho việc tăng số lượng doanh nghiệp, coi việc thành lập nhiều doanh nghiệp mới là một trong những thành tích chủ yếu. “Chất lượng”, “hiệu quả”, “giá trị gia tăng cao” của từng doanh nghiệp và đặc biệt, sức liên kết của các doanh nghiệp Việt với tư cách là sức mạnh tổng thể, là thế lực quốc gia trong cuộc đua tranh quốc tế vẫn chưa được đặt đúng tầm trong cả nhận thức lẫn hành động.

“Thực trạng là hiện nay khu vực kinh tế hộ gia đình-lực lượng kinh tế nhỏ yếu nhất-lại đóng góp khoảng 33% GDP, lớn gấp hơn 3 lần đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, với mức đóng góp chỉ khoảng 10%”- ông Thiên cảnh báo.

TS Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia cũng chỉ ra thực trạng, không chỉ chất lượng ở mức thấp, số lượng doanh nghiệp vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

“Cả nước có gần 638.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, thấp xa so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Trung ương 10 là đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp” – PGS.TS Lê Xuân Nghĩa chỉ rõ.

Doanh nghiệp tư nhân còi cọc vì đói vốn

Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ rõ: Doanh nghiệp luôn xác định “tiền là máu, nếu doanh nghiệp thiếu tiền ví như cơ thể thiếu máu”, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thiếu vốn sẽ kéo lùi sự tăng trưởng, thậm chí dẫn đến doanh nghiệp phải ngừng hoạt động.

Do đó, tiếp cận nguồn vốn là một trong những vấn đề lớn được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hiện nay, trở thành một trong những nội dung quan trọng, mang tính thời sự, quyết định đến sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân.

Giải quyết các vấn đề về vốn cho doanh nghiệp không thể diễn ra trong thời gian ngắn, ngày một ngày hai, mà là suốt chặng đường hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay “các quy định về thủ tục vay vốn đối với doanh nghiệp tư nhân hiện nay đang tồn tại khá nhiều vướng mắc, thủ tục giấy tờ hồ sơ vay vốn rườm rà, nhiều ràng buộc, không nhất quán; sự phối hợp giữa các ngân hàng thương mại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thiếu thống nhất, dẫn đến sự cứng nhắc trong thủ tục, hồ sơ, quá trình thẩm định vay vốn kéo dài, nhiều tiêu chí khắt khe quá mức, chưa tháo gỡ được những khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện thực tế” - ông Đoan nói.

PGS.TS Trần Đình Thiên thẳng thắn cho rằng, khu vực doanh nghiệp tư nhân đang đương đầu với tình trạng bị suy yếu do khát vốn. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị chấn động mạnh, nguy cơ nợ xấu tăng. Nền kinh tế có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội phục hồi nhanh và bứt phá mạnh.

Trong hai tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng 14,5% so cùng kỳ 2022; có 51.400 doanh nghiệp đóng cửa, vượt xa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay lại hoạt động (37.900) và gấp đôi số đóng cửa trong 2 năm COVID-19.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Không quy định thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp tư nhân

Nhóm PV |

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở không quy định về thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

Bình Dương: Các doanh nghiệp tư nhân khởi công các dự án nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 800.000 lao động ngoại tỉnh vẫn đang đi ở trọ, đời sống bấp bênh. Nhiều người đã tìm mua nhà ở xã hội, tuy nhiên nguồn cung khan hiếm. Trong giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào phát triển các khu nhà ở giá rẻ cho công nhân.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia xây nhà ở xã hội cho NLĐ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia cùng với nhà nước phát triển mạnh mẽ các dự án nhà ở xã hội (NOXH), phục vụ chỗ ở ổn định cho người lao động nhập cư.

XTmobi buôn lậu, khách bóc seal 7 lần không mua được Iphone lành lặn

NHÓM PV |

Công khai thừa nhận bán Iphone lậu, trốn thuế, XTmobi (trước đây là XTmobile Hà Nội) thu hút một lượng lớn khách mua hàng mỗi ngày bởi giá rẻ bất thường. Bất chấp hàng không có nguồn gốc để mua Iphone giá rẻ, có những khách hàng dù đã bóc seal tới 7 lần vẫn không thể chọn được một chiếc điện thoại lành lặn từ XTmobi.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Tuyển Việt Nam gặp bất lợi ở Asian Cup 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2023 với sự điều chỉnh về cách phân loại hạt giống. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3 cùng với các đội tuyển có thứ hạng từ 13 đến 18 Châu Á.

Chợ đìu hiu, học sinh 2 năm đi nhờ phà tạm sau vụ ghe lúa tông sập cầu

HOÀNG LỘC |

Cầu Phong Hòa (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) mà người dân nơi đây gọi là cầu Bù Húc đã bị ghe chở lúa tông sập cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, đến nay, cầu này vẫn chưa được xây dựng khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn.

Nóng cuộc chiến bản quyền giữa AI và con người

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra những công cụ tiên tiến như ChatGPT, giúp con người có thể tạo ra nội dung như mong muốn. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi, nội dung này có thật sự do con người tạo ra và có thể đăng ký bản quyền cho nó hay không?

Không quy định thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp tư nhân

Nhóm PV |

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở không quy định về thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

Bình Dương: Các doanh nghiệp tư nhân khởi công các dự án nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 800.000 lao động ngoại tỉnh vẫn đang đi ở trọ, đời sống bấp bênh. Nhiều người đã tìm mua nhà ở xã hội, tuy nhiên nguồn cung khan hiếm. Trong giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào phát triển các khu nhà ở giá rẻ cho công nhân.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia xây nhà ở xã hội cho NLĐ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia cùng với nhà nước phát triển mạnh mẽ các dự án nhà ở xã hội (NOXH), phục vụ chỗ ở ổn định cho người lao động nhập cư.