Hô biến giá cước taxi lên 10 lần, chỉ xử phạt hành chính là chưa phù hợp

Lê Thanh Phong |

Ngày 21.6, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đã tổ chức họp khẩn để đưa ra hình thức xử lí với các đơn vị taxi đã có những hành vi gian lận giá cước taxi.

Cụ thể, tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng đối với Công ty TNHH Vận tải Saigon Taxi và Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist để xử lí các vi phạm liên quan. Thời gian tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 22.6.2023 cho đến khi có thông báo mới.

Một trong hai Công ty trên là Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist đã bị Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist Group) kiện về việc sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền Saigontourist.

Vụ kiện trên đang được tòa án thụ lý giải quyết. Bài báo này chỉ phân tích về vụ gian lận cước taxi.

Ngày 19.6, có hai trường hợp taxi bị phát hiện gian lận. Cơ quan chức năng đã kiểm tra xe taxi biển số 51F-49526 của hãng taxi Saigontourist (thuộc Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist) do ông Nguyễn Trung Minh điều khiển. Giá cước thực tế chỉ 54.000 đồng, nhưng sau khi tài xế nhiều lần tác động vào công tắc thì đồng hồ nhảy lên 540.000 đồng (tức gấp 10 lần giá cước thực tế).

Trường hợp thứ hai là taxi biển số 60E-00734 của hãng taxi Sàigon Cheap (Cheap Taxi) thuộc Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn do ông Trần Quốc Tiến điều khiển. Cơ quan chức năng cũng phát hiện có một công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính tiền. Mỗi lần tài xế vào số hoặc trả số lập tức giá cước tăng lên 3.000 đồng. Tài xế cũng được yêu cầu chạy đoạn đường như trên. Sau nhiều lần tài xế tác động vào công tắc đồng hồ hiện 420.000 đồng.

Hai trường hợp này bị Thanh gia Giao thông TPHCM xử phạt tổng cộng 11 triệu đồng và tước phù hiệu taxi hai tháng.

Dư luận cho rằng, đối với vụ tăng cước taxi này, xử phạt hành chính với mức phạt vài triệu đồng là chưa phù hợp.

Hành vi của hai lái xe trên có dấu hiệu về "Tội lừa dối khách hàng" theo Điều 198 Bộ luật Hình sự, vì đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán để thu lợi bất chính. Khoản 2 Điều 198 quy định xử phạt bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với các trường hợp: Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt.

Đã có dấu hiệu cho thấy lái xe dùng thủ đoạn xảo quyệt để tăng giá cước và rất chuyên nghiệp. Cơ quan điều tra có thể làm rõ các lái xe này đã từng tăng cước với bao nhiêu khách hàng, thu lợi bao nhiêu tiền, từ đó xác định mức độ vi phạm để có hình thức xử phạt phù hợp. Lái xe lừa dối khách hàng, tăng cước gấp nhiều lần để thu lợi bất chính, nếu bị phát hiện chỉ phạt hành chính vài triệu đồng, thì sẽ không răn đe, ngăn chặn được loại "tội phạm" này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện công tắc phụ biến cước taxi 54.000 đồng thành 540.000 đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Một số tài xế taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất lắp đặt công tắc phụ nằm dưới cần số và kết nối với đồng hồ tính tiền, từ đó dễ dàng “hô biến” giá cước taxi từ 54.000 đồng lên 540.000 đồng.

Thủ tướng kỳ vọng doanh nghiệp Việt - Hàn nêu cao tinh thần "cùng thắng"

Hiếu Anh |

Chiều 23.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2023.

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cấp Nhà nước

. |

Lễ tang đồng chí Vũ Khoan được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia vào ngày 27.6.2023.

Hưng Thịnh Land liên tiếp chậm lãi trái phiếu, chưa hẹn ngày IPO

Quang Dân |

Trong những ngày cuối tháng 6.2022, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã liên tiếp có công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu cho 3 lô trái phiếu có mã HTLAND.2020.TV01, H79CH2123002, H79CH2124001.

Cảnh lạ nước biển Sầm Sơn chia 2 màu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi những hình ảnh nước biển Sầm Sơn chia thành 2 màu (vàng đục và xanh) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ trên.

Đường gom, cầu vượt cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có kịp xong trước 30.6?

DUY TUẤN |

Sau khi cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận được đưa vào khai thác, vận hành tuyến chính từ 19.5 thì nhiều hạng mục như cầu vượt, đường gom dân sinh, hàng rào,… vẫn tiếp tục được thi công. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công và phải hoàn thành trước 30.6. Hiện chỉ còn 1 tuần nữa đến cột mốc trên nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô khi đi dã ngoại

Vân Trang |

Trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Cán bộ dân số phản bác vì bị coi là đối tượng được huy động chống dịch

Thùy Linh |

Cán bộ dân số trên cả nước đã gửi phản hồi về ý kiến của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế đến Báo Lao Động, liên quan đến trả lời của ông này về vấn đề phụ cấp cho cán bộ y tế theo Nghị định 05.

Phát hiện công tắc phụ biến cước taxi 54.000 đồng thành 540.000 đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Một số tài xế taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất lắp đặt công tắc phụ nằm dưới cần số và kết nối với đồng hồ tính tiền, từ đó dễ dàng “hô biến” giá cước taxi từ 54.000 đồng lên 540.000 đồng.