Hiệu trưởng xin lỗi dưới cờ vì đấm Hiệu phó, chẳng lẽ cho qua chuyện

Lê Thanh Phong |

Dư luận không đồng tình vụ thầy hiệu trưởng đấm hiệu phó nhập viện, sau đó tổ chức xin lỗi là xong việc.

Ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình nhận thức hành động của mình là phi giáo dục nên đã đứng dưới cờ, xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh.

Thầy Hiệu trưởng đấm Hiệu phó ngay trong nhà trường, đương nhiên là phải xin lỗi.

Nhưng đối với một vụ việc rất nghiêm trọng như vậy, không thể xin lỗi là có thể bỏ qua. Thầy Hiệu phó có thể bỏ qua cho thầy Hiệu trưởng, đồng nghiệp trong nhà trường có thể bỏ qua cho nhau, phụ huynh cũng có thể thông cảm cho giáo viên đánh nhau vì một cơn nóng giận bộc phát nhất thời. Nhưng xin hỏi, hình ảnh, thông tin thầy Hiệu trưởng đấm thầy Hiệu phó nhập viện, làm sao có thể "bỏ qua" trong tâm trí của học sinh?

Mỗi ngày các em đến trường, thầy cô giáo giảng những bài giáo dục công dân về lễ phép, nhường nhịn, tình yêu thương, học sinh không được đánh nhau, không có hành động bạo lực học đường, thì các em sẽ tiếp thu như thế nào khi đã từng biết vụ thầy Hiệu trưởng đánh thầy Hiệu phó.

Trong bài "Hiệu trưởng đấm Hiệu phó nhập viện, làm sao dạy học trò?" đăng ngày 8.4, báo Lao Động phân tích, trong môi trường giáo dục, chỉ có thái độ ứng xử văn hóa, nói năng lịch sự, văn minh. Chỉ có tha thứ, nhường nhịn, chỉ có lời nói lẽ phải thay cho nắm đấm, và chỉ có tình thương yêu thay cho sự giận dữ, hận thù. Chính người thầy phải làm gương trước. Gương vỡ không thể soi được. Các em học sinh của Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc sẽ nghĩ gì về người thầy của mình và học sinh khắp nơi sẽ nghĩ gì khi xem clip thầy đánh thầy đang lan tràn trên mạng.

Thầy Hiệu trưởng Phan Anh Tuấn đã xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh. Còn về phía lãnh đạo địa phương, nên xem xét, tùy theo mức độ vi phạm để có hình thức xử lý kỷ luật cả hai giáo viên xô xát trong vụ này.

Kỷ luật thầy Hiệu trưởng không chỉ là bài học cho đội ngũ giáo viên, mà chính học sinh cũng thấy rằng, đánh người là vi phạm pháp luật, thầy Hiệu trưởng cũng bị mất chức. Một bài học rất quý giá.

Về phía thầy Hiệu trưởng, nên chủ động xử lý bản thân mình, có gan làm có gan chịu. Ông đã đứng ra xin lỗi "vì hành động phi giáo dục", thì cũng phải dám từ chức vì thấy mình không còn xứng đáng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng đấm hiệu phó nhập viện, làm sao dạy học trò?

Lê Thanh Phong |

Ngày 8.4, UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đấm hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát quy định, bảo vệ người tham gia bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính vừa cóchỉ đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Cục QLBH) rà soát, hoàn thiện các quy định bảo vệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Nợ xấu trái phiếu ngày càng tăng cao

Gia Miêu |

Tỉ lệ nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp đang tăng lên chủ yếu do các công ty chưa niêm yết liên quan đến bất động sản có hệ số đòn bẩy cao, dòng tiền hạn chế và không đủ nguồn tiền mặt để trả nợ.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Hiệu trưởng đấm hiệu phó nhập viện, làm sao dạy học trò?

Lê Thanh Phong |

Ngày 8.4, UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đấm hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.