Hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài

Lê Thanh Phong |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký ban hành Chỉ thị số 29 nêu rõ, với mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,4 - 6,8% trong năm 2018, một yêu cầu quan trọng là phải tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền, mở rộng thực hiện khoán xe công. Hai chữ tiết kiệm được nhắc đi nhắc lại trong nhiều văn bản, nhiều hội nghị suốt mấy năm nay, nhưng việc thực hiện lời kêu gọi này trong thực tế chưa nghiêm túc.

Thoát nghèo sao được khi bộ máy hành chính công hoạt động kém hiệu quả nhưng chi tiêu không chặt chẽ.

Đi nước ngoài nhiều, hết đoàn này đến đoàn khác như đi trẩy hội để làm gì? Một đoàn đi nước ngoài, tiêu xài không biết bao nhiêu tiền. Không ít người đi ghi ghi chép chép vài điều, chụp vài tấm ảnh, dự vài buổi tiệc, rồi ăn ở, rồi đi lại, rồi mua sắm quà cáp, không xót tiền thuế của dân.

Vậy nên hiệu quả của nhiều đoàn đi nước ngoài gần như không thu được gì.

Còn đó những “nhân tố điển hình” như Cà Mau, Tiền Giang cử đoàn cán bộ sang Mỹ học tập kinh doanh vé số, Đà Nẵng cử tài xế đi ba nước xúc tiến đầu tư thương mại. Quảng Nam cử đoàn cán bộ “hoàng hôn nhiệm kỳ” đi Nam Phi học tập kinh nghiệm công tác quy hoạch, xây dựng khu đô thị, bảo tồn thiên nhiên... Xin phép được “chấm chấm” vì không đủ giấy để ghi thêm.

Không dân nào gánh nổi những đoàn du lịch núp bóng học tập nghiên cứu này.

Mới toanh là đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games tại Malaysia, có đến 10 phó đoàn và 18 cán bộ đi theo. Đại diện ngành còn bao biện là có nhiều việc nên phải cử nhiều cán bộ lãnh đạo giải quyết.

Không chỉ hạn chế đi công tác nước ngoài, mà phải giảm tối đa các đoàn công tác trong nước. Nhiều trường hợp được bố trí vào đoàn công tác chỉ là đi chơi, nhưng phải chi phí máy bay, khách sạn, công tác phí, cơ sở đón tiếp, quà cáp, chi phí dù của khách hay chủ phần lớn đều là tiền thuế của dân.

Hãy khai thác tối đa công nghệ thông tin, hội họp trực tuyến, giảm một vé máy bay là tích luỹ thêm được chút tiền để trả nợ.

Và phải hạn chế luôn cán bộ đi lại bằng vé máy bay hạng thương gia, đó mới là thực hành tiết kiệm bằng hành động cụ thể. Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm gương bằng việc đi dự WEF-ASEAN 2017 bằng máy bay thương mại. Mỗi chuyến chuyên cơ rất tốn kém, cho nên bớt được chuyến nào hay chuyến đó.

Thủ tướng làm gương thì quan chức khác phải noi theo, hãy gần dân, vì dân ngay từ chiếc vé máy bay bình dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".