Ép học sinh yếu không thi vào lớp 10: Xin thầy bộ trưởng đừng nghe báo cáo

Đào Tuấn |

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã cho lập đường dây nóng để ghi nhận những phản ánh việc các trường ép học sinh yếu không thi vào lớp 10. Nhưng dư luận quan tâm hơn đến cái kết, nhất là sau những báo cáo khẳng định “không có chuyện ép”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm việc một số trường học yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10.

Vậy là câu chuyện tệ hại này đã đến tai Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Và mấy chữ “làm rõ và xử lý nghiêm” đã có thể thấy rõ quan điểm và sự quyết liệt trong xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong sáng hôm qua cũng đã có văn bản yêu cầu làm rõ.

Rồi đến Phòng Giáo dục cấp quận. Rồi đến hiệu trưởng các trường cũng lần lượt xuất hiện.

Nhưng, kết quả không ngoài dự đoán. Rằng: Hoàn toàn không có chủ trương ép học sinh không thi vào lớp 10.

Rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp sau?

Có lẽ phải mở ngoặc rằng đúng 20 năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng có văn bản yêu cầu hiệu trưởng các trường không được cưỡng ép hoặc gợi ý học sinh chuyển trường dưới bất kỳ lý do nào.

Năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo của Thủ đô cũng đã nghiêm cấm các trường không được ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10.

Có câu “không có lửa sao có khói”. Sở dĩ từng có những văn bản nghiêm cấm này là bởi thực tế có “dư luận” về việc cưỡng ép học sinh chuyển trường, gợi ý, ép buộc học sinh “có học lực không tốt” cam kết không thi vào lớp 10.

Nói “có dư luận” là bởi những “dư luận” đó ngay lập tức bị nhấn chìm trong những báo cáo khẳng định “không có chuyện ép buộc” - như vừa hôm qua.

Báo Thanh Niên sáng nay trích dẫn ý kiến một thầy hiệu trưởng cho rằng: “Hiện tượng (ép học sinh học lực kém không thi vào lớp 10) là có thật nhiều năm nay ở Hà Nội".

Nguyên nhân là từ những thống kê của các phòng giáo dục quận, huyện về số học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 trường công để đánh giá “thành tích” của trường. Và khi mà phòng giáo dục đã “thống kê” thì trường phải có “giải pháp thiết thực” để con số thống kê đó của trường mình được “đẹp”.

Năm 2006, khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, việc đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân là chọn tuyên chiến với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích là khâu đột phá.

Dường như ngành giáo dục giờ phải “tuyên chiến” lại. Và bắt đầu bằng chính việc không chỉ nghe những báo cáo là “không có chuyện ép buộc”.

Những báo cáo như thế năm nào cũng có. Không chừng sang năm cũng lại sẽ có nếu hôm nay những báo cáo ấy như một sự "The End- chấm hết"!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phòng GDĐT nói trường không có chủ trương ép học sinh không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Qua báo cáo của các nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Cầu Giấy báo cáo kết quả xác minh là: "Các trường không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt phải chuyển trường và không thi vào lớp 10 THPT".

Xác minh, xử lý nghiêm việc "ép" học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) tình trạng "ép", vận động học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp 10.

Trường ngăn học sinh kém thi vào lớp 10: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu xác minh thông tin một số trường THCS yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phòng GDĐT nói trường không có chủ trương ép học sinh không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Qua báo cáo của các nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Cầu Giấy báo cáo kết quả xác minh là: "Các trường không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt phải chuyển trường và không thi vào lớp 10 THPT".

Xác minh, xử lý nghiêm việc "ép" học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) tình trạng "ép", vận động học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp 10.

Trường ngăn học sinh kém thi vào lớp 10: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu xác minh thông tin một số trường THCS yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10.