Dự án siêu sân bay Long Thành và “vết xe đổ” chậm tiến độ - đội vốn

Đào Tuấn |

Với mức đầu tư khoảng 35.233 tỉ đồng, gói thầu Nhà ga hành khách “siêu sân bay” Long Thành cứ chậm tiến độ là mỗi năm mất 3.170,97 tỉ đồng, tính theo lãi suất cơ bản 9%.

Chính phủ đã bị đưa vào thế buộc phải chấp nhận tình trạng Dự án siêu sân bay Long Thành bị chậm tiến độ khi gói thầu chính "Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1" (gói thầu số 5.10), trị giá là 35.233 tỉ đồng, đến giờ vẫn chưa chọn được nhà thầu.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đã rất ráo hoảnh, đề nghị kéo dài thời gian thực hiện gói thầu 5.10 từ 33 tháng như dự kiến, lên 39 tháng. Và thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 cũng được đề xuất kéo sang năm 2026, thay vì năm 2025 như kế hoạch đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua.

Còn nhớ hồi Đại dự án Long Thành khởi công, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch ACV đã chém tay, rằng đây là dự án trọng điểm quốc gia, rằng tiến độ và chất lượng dự án sẽ được thực hiện ở mức cao nhất.

Nhưng rồi đến tháng 2.2022, ngay cả khâu giải phóng mặt bằng cũng chưa hoàn thành, dù tiền không hề thiếu, dù Thủ tướng, các Phó Thủ tướng liên tục có các cuộc thị sát để chỉ đạo gỡ từng vướng mắc.

Và bây giờ, lại xin lùi tiến độ vì chuyện đấu thầu mà chưa chọn được nhà thầu.

Theo ACV, đến thời điểm đóng thầu tháng 11.2022, chỉ có một liên danh nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Rồi sau 2 lần gia hạn vẫn không có thêm nhà thầu nào tham gia. Và liên danh duy nhất tham gia thì không đáp ứng yêu cầu. Cứ như thể việc chậm tiến độ là tại các nhà thầu không chịu tham gia, không đủ năng lực vậy.

Tính theo lãi suất cơ bản, gói thầu Nhà ga hành khách cứ chậm tiến độ là mỗi năm mất 3.170,97 tỉ đồng. Trong khi nếu hơn 100.000 tỉ đồng giai đoạn 1 Long Thành - mà là tiền đi vay thì việc chậm tiến độ quy tiền sẽ là 13,7 tỉ đồng - Nhấn mạnh là mỗi ngày.

Không phải ngẫu nhiên mà Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải làm rõ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan về việc chậm tiến độ.

Bởi nếu chỉ đổ lỗi cho khách quan - vì nhà thầu không mặn mà tham gia hoặc không đáp ứng yêu cầu - mà không nhìn nhận những yếu kém của Chủ đầu tư, của Ban quản lý dự án thì Đại dự án này sẽ lại “delay” cả chục năm như Dự án Cát Linh- Hà Đông?!

Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhắc thẳng tên ACV rồi, khi Tổng công ty này đang nhận rất nhiều dự án cảng hàng không trong khi nguồn lực, thời gian có hạn và kinh nghiệm không nhiều.

Có lẽ, đến lúc cần xem xét năng lực của chính ACV chứ không chỉ là vấn đề năng lực các nhà thầu.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp kêu cứu vì bụi sân bay Long Thành ảnh hưởng sức khoẻ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2023 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức chiều 31.3, bà Đoàn Hương Giang - Trưởng phòng Hành chính - nhân sự, Công ty TNHH Elite Long Thành - phản ánh, bụi đỏ từ thi công sân bay Long Thành ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ của người lao động và hoạt động kinh doanh của công ty.

Kéo dài thời gian thi công gói thầu 5.10 tại dự án sân bay Long Thành

Hiếu Anh |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm quyết định kéo dài thời gian thi công gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách - tại dự án sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 13.3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ và các bộ ngành, đơn vị liên quan đã kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành tại công trường ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tiền Giang: Trung tâm đăng kiểm 63-02D hoạt động trở lại sau khi bị khám xét

Thành Nhân |

Trưa 10.4, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị Công an tỉnh Tiền Giang khám xét thu giữ nhiều tài liệu và tạm ngưng hoạt động đến 19h cùng ngày. Đến ngày 11.4, trung tâm đăng kiểm này đã hoạt động trở lại.

Dân khốn khổ bên quy hoạch treo hơn 10 năm trước cổng Tỉnh ủy Sơn La

Khánh Linh |

Hơn chục năm nay, nhiều hộ dân sống trước cổng Tỉnh uỷ Sơn La mòn mỏi bên quy hoạch treo, chờ được an cư, lạc nghiệp.

Vụ khách tố "chặt chém" 8.7 triệu đồng/11,8 kg hải sản: Niêm phong máy tính tiền để điều tra

Hữu Long |

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã đến quán hải sản để làm rõ thông tin du khách tố chặt chém hơn 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản. Tuy nhiên, khi đoàn đến nơi, chủ quán không có mặt.

Lò mì Quảng 20 năm chỉ dùng bếp trấu, khách Tây nườm nượp ghé thăm

Nguyễn Linh |

Nằm sâu trong một con hẻm của thôn Hạ Mỹ bên sông Thu Bồn, lò mì Quảng của bà Võ Thị An (61 tuổi) mỗi ngày đón hàng chục lượt khách nước ngoài.

Doanh nghiệp kêu cứu vì bụi sân bay Long Thành ảnh hưởng sức khoẻ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2023 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức chiều 31.3, bà Đoàn Hương Giang - Trưởng phòng Hành chính - nhân sự, Công ty TNHH Elite Long Thành - phản ánh, bụi đỏ từ thi công sân bay Long Thành ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ của người lao động và hoạt động kinh doanh của công ty.

Kéo dài thời gian thi công gói thầu 5.10 tại dự án sân bay Long Thành

Hiếu Anh |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm quyết định kéo dài thời gian thi công gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách - tại dự án sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 13.3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ và các bộ ngành, đơn vị liên quan đã kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành tại công trường ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành.