Một bãi biển ngập rác như vậy, nhưng vẫn có hàng nghìn người đến tắm. Quá kinh khủng.
Ngay sau báo đăng, ngày 30.4, hơn 100 đoàn viên thanh niên từ nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định đã tổ chức thu gom rác thải dọc bờ kè khu sinh thái Rạng Đông, chuyển rác thải đến khu vực xử lý.
Phản ứng nhanh chóng của địa phương rất đáng ghi nhận, ngay trong ngày nghỉ lễ vẫn tổ chức làm sạch môi trường, đúng chất thanh niên.
Nhưng đối với tình trạng xả rác, không phải đợi đến khi báo chí phản ánh mới ra quân dọn dẹp, mà phải làm thường xuyên, liên tục. Dọn rác không nên theo cách phong trào, hô lên một tiếng rồi sau đó im lặng. Dọn rác là công việc bền bỉ, kéo dài và rất kiên nhẫn mới thành.
Để một bãi rác hình thành rồi kéo nhau đi dọn, đó cũng chỉ là phong trào. Dọn rồi nhưng không có biện pháp để ngăn chặn hành vi xả rác, thì sẽ có bãi rác khác mọc lên.
Đừng đổ cho nạn xả rác là do người dân thiếu ý thức. Dân thiếu ý thức là đúng rồi, nhưng trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể là làm sao để người dân thay đổi ý thức, biết bảo vệ môi trường, cụ thể là không xả rác.
Tổ chức cho các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, tổ dân phố, người dân cùng tham gia dọn rác, trồng cây, trồng hoa thường xuyên hằng tuần, chương trình "Ngày Chủ nhật xanh" của tỉnh Thừa Thiên - Huế là mô hình cần tham khảo. Lãnh đạo tỉnh, thành phố, phường, xã đều xuống đường quét rác, dọn vệ sinh cùng với người dân, không có chuyện cán bộ ngồi "chỉ tay", còn dân làm việc.
Xây dựng thói quen dọn rác dần dần trở thành nếp sinh hoạt, nếp sống văn minh, văn hóa. Một người đã tham gia dọn rác thì sẽ không bao giờ xả rác, ai cũng thấy hành vi xả rác là xấu, đó chính là cách để thay đổi nhận thức.
Nhưng chỉ đi dọn chưa đủ, mà phải có hệ thống xử lý rác hiện đại tại địa phương, đủ năng lực giải quyết hết rác thải hằng ngày. Nếu không, dọn rác nơi này rồi đi đổ nơi khác, không phải là bảo vệ môi trường, gìn giữ phố phường sạch đẹp bền vững.
Còn nữa, chúng ta có pháp luật về bảo vệ môi trường, có quy định xử phạt các hành vi gây ô nhiễm môi trường, xả rác. Chính quyền phải áp dụng pháp luật vào đời sống, xử phạt các trường hợp vi phạm.
Chúng ta ngồi khen Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc sạch sẽ, không ai xả rác, nhưng không làm theo cách của họ, đó là thẳng tay xử phạt người xả rác.