Điện không thể cứ phụ thuộc vào "ông trời"

Hoàng Lâm |

Tin vui là EVN thông báo: Từ 23.6, miền Bắc cơ bản đủ điện. Tin đáng lo là: Việc mất điện vẫn phụ thuộc vào mực nước các hồ thuỷ điện, nghĩa là vẫn phụ thuộc vào "ông trời".

Hơn 12 năm trước, khi báo chí hỏi: “Trong tháng 7, liệu có xảy ra tình trạng người dân bị cắt điện nữa không?”, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị EVN Đào Văn Hưng trả lời: “Tôi nghĩ đây là một câu hỏi khó, mà phải là ông Ngọc Hoàng mới trả lời được”.

Ở thời điểm này, nếu nhắc lại câu hỏi này, rằng tháng 7 tới có còn cắt điện, liệu EVN có nhường câu trả lời cho… ông trời?

Cho đến nay chưa có thống kê một cách rõ ràng về những thiệt hại đối với người dân, doanh nghiệp khi bị cắt điện. Trong một khảo sát, đánh giá và tính toán chi phí thiệt hại do mất điện công bố trên Tạp chí Khoa học và công nghệ năm 2020 thì các kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tính rằng: Số tiền thiệt hại mà khách hàng phải chịu dao động trong khoảng 24.620 VNĐ/kWh.

Nghĩa là, nếu một doanh nghiệp tiêu thụ 100 số điện mỗi ngày để sản xuất, nhưng lại bị cắt điện thì thiệt hại tương ứng là 2.462.000 đồng. Đây là tiền chi trả cho việc không sản xuất được; trả thêm tiền cho làm bù thời gian bị mất điện; thiệt hại đối với thiết bị, sản phẩm và nguyên liệu; trả chi phí cho thời gian nhàn rỗi; chi phí để vận hành lại hệ thống; chi phí cho nộp phạt; chi phí trực tiếp cho sức khỏe và an toàn của người lao động khi mất điện…

Đó là chưa kể thiệt hại gián tiếp và những thiệt hại trong tương lai như việc bị trì hoãn việc giao hàng có thể dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng, và do đó tổn thất kinh doanh trong tương lai.

Mức thiệt hại nói trên dù chỉ mang tính tham khảo nhưng cho thấy tác động rõ nhất về kinh tế khi nguồn điện không đủ.

Đảm bảo nguồn điện là nhiệm vụ bắt buộc. Điều này được nêu rõ ràng trong Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045: “Đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia là nền tảng và là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội”. Riêng với điện, Nghị quyết 55 yêu cầu “phát triển nhanh và bền vững các nguồn phát điện với cơ cấu và phân bố hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định”.

Cũng cần nhắc lại, chỉ chưa đầy 1 năm sau khi “nhường câu trả lời cho Ngọc Hoàng về chuyện có cắt điện nữa hay không”, tháng 2.2012, ông Đào Văn Hưng bị Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch EVN vì đã để xảy ra một số sai sót trong quản lý, điều hành tại tập đoàn này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã lập đoàn Thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1.1.2021 đến 1.6.2023. Có thể, Thanh tra sẽ giải đáp được câu hỏi: Việc cung ứng điện có thực sự phụ thuộc bởi… "ông trời".

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

EVNHCMC: 5 tháng, tiết kiệm điện hơn 245,5 triệu kWh

Nam Dương |

Trong tháng 5.2023, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã thực hiện tiết kiệm điện được 50,76 triệu kWh, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 triệu kWh. EVNHCMC đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trên địa bàn.

Đại hội Công đoàn EVNHANOI: Nơi hội tụ niềm tin của người lao động

ANH HUY |

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất mục tiêu, phương hướng đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống công nhân viên chức lao động ổn định và ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tin sáng: Loạt đơn vị bị truy cứu trách nhiệm trong vụ EVN thiếu điện

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 22.6: Đơn vị thi công nói về vụ sập dầm cầu dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua Nghệ An; Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm; Trung Quốc giành được hợp đồng xây nhà máy hạt nhân 4,8 tỉ USD; Loạt đơn vị bị truy cứu trách nhiệm trong vụ EVN thiếu điện...

Vịnh Hạ Long mênh mông, tuyệt đẹp, sao cứ “nhốt” du khách trên tàu?

Nguyễn Hùng |

Theo quy định, việc 3 tàu nghỉ đêm ngày 12.7.2023 tự ý đưa du khách vào bãi cát Bàn Chân giữa vịnh Hạ Long để du khách vui chơi là sai. Nhưng, việc này một lần nữa làm “nóng” lại các kiến nghị của cộng đồng những người làm du lịch và cả du khách từ nhiều năm nay, rằng không thể cứ “nhốt” du khách trên tàu trong tour 2-3 ngày lênh đênh trên vịnh Hạ Long.

Hà Nội: Lắp hộp cứu hỏa vào cụm dân cư nhưng không đưa chìa mở khóa

QUỲNH TRANG - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội đã được triển khai và lắp đặt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Tuy nhiên, nhiều hộp đựng dụng cụ chữa cháy, cứu hỏa sau khi đã lắp đặt lại trong tình trạng không có dụng cụ chữa cháy hoặc nếu có lại bị khóa chặt, khiến người dân không thể sử dụng khi cần.

Biến vương tử siêu giàu Ả Rập thành trò cười và sự sa lầy của phim Hàn

Mi Lan |

Trong 5 năm trở lại đây, phim Hàn Quốc liên tục bị các quốc gia phản ứng khi tùy tiện xây dựng những câu chuyện bóp méo về văn hóa bản địa.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì cháy xe điện: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước khi đi ngủ, anh D. cắm sạc pin chiếc xe điện 4 bánh, ai ngờ chỉ ít phút sau, chiếc xe bốc cháy khiến người con gái 5 tuổi và mẹ ruột bị thiệt mạng.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

EVNHCMC: 5 tháng, tiết kiệm điện hơn 245,5 triệu kWh

Nam Dương |

Trong tháng 5.2023, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã thực hiện tiết kiệm điện được 50,76 triệu kWh, lũy kế thực hiện 5 tháng đạt 245,54 triệu kWh. EVNHCMC đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện trên địa bàn.

Đại hội Công đoàn EVNHANOI: Nơi hội tụ niềm tin của người lao động

ANH HUY |

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2023 - 2028 thống nhất mục tiêu, phương hướng đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống công nhân viên chức lao động ổn định và ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tin sáng: Loạt đơn vị bị truy cứu trách nhiệm trong vụ EVN thiếu điện

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 22.6: Đơn vị thi công nói về vụ sập dầm cầu dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua Nghệ An; Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm; Trung Quốc giành được hợp đồng xây nhà máy hạt nhân 4,8 tỉ USD; Loạt đơn vị bị truy cứu trách nhiệm trong vụ EVN thiếu điện...