Dẹp loạn vỉa hè phải nhằm vào lợi ích nhóm

Tiến Nguyễn |

Việc UBND quận 1 (TPHCM) vừa đình chỉ 48 bãi gửi xe do các phòng, ban, UBND các phường trên địa bàn đứng tên, và mới đây Hà Nội ban hành văn bản kiên quyết giải tỏa các bãi trông giữ phương tiện trái phép đã cho thấy quyết tâm “dẹp loạn” vỉa hè của hai TP lớn nhất đất nước. Nhưng liệu vỉa hè có được trở lại đúng với chức năng vốn có của nó, khi dư luận cho rằng vẫn còn lợi ích nhóm?

Còn nhớ, tại hội nghị quán triệt kế hoạch của thành phố về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị ngày 4.3.2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định - nếu lần này không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, ông sẽ chỉ đích danh chỗ nào là của bí thư quận, chỗ nào của chủ tịch quận, chỗ nào có trưởng công an phường và kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà liên quan.

Ông Chung còn thẳng thắn nêu vấn đề: “Phải có 'chống lưng' thì mới dám bán công khai. Tôi đã điều tra rất kỹ, 87% quán đều có công an đứng sau. Tôi xin nói ở đây không phải chỉ có CATP mà có cả các Cục nghiệp vụ của Bộ. Hôm nay tôi nói công khai, điều đó là có thật. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí về giáo dục, tuyên truyền mọi người kinh doanh có lãi nhưng phải vì cái chung”.

Tương tự, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP Hồ Chí Minh) cũng là người rất kiên quyết, thẳng thắn khi “dẹp loạn” vỉa hè. Vị lãnh đạo này không quản ngại mưa nắng, va chạm, trực tiếp “xuống đường” để xử lý vi phạm ở vỉa hè, lòng đường. Thậm chí ông từng tuyên bố nếu cuối năm mà không “dẹp loạn” xong vỉa hè thì sẽ từ chức… Và đúng như những gì đã hứa, ông Hải đã nộp đơn xin từ chức.

Nhìn nhận thực tế, TP Hồ Chí Minh vừa đình chỉ 48 bãi trông giữ phương tiện do các phòng, ban, UBND các phường đứng tên, mà đã là do các đơn vị này đứng tên thì việc “dẹp loạn” vỉa hè chỉ bằng quyết tâm của ông Hải, đương nhiên rất khó có thể thực hiện được. Còn ở Hà Nội, nhan nhản các bãi trông xe trái phép mọc lên, thậm chí nằm ngay giữa trung tâm thành phố, chỉ cách trụ sở chính quyền địa phương vài bước chân. Nhưng dẹp bằng cách nào, dẹp ra sao thì đến nay vẫn chưa có giải pháp triệt để.

Vỉa hè có thể trở về đúng với chức năng của nó hay không, câu trả lời chắc chắn là có, bởi từ xưa đến nay, chức năng của vỉa hè chưa bao giờ thay đổi. Cái cần thay đổi chính là quyết tâm dẹp bỏ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, không để nó trở nên “bất khả xâm phạm”, khi đó việc “dẹp loạn” vỉa hè sẽ có hy vọng tiến triển.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Ngọc Hải tạm đình chỉ 48 bãi giữ xe “vua” ở quận 1

MINH QUÂN |

Ông Đoàn Ngọc Hải -  Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết sẽ tạm đình chỉ đối với hoạt động của 48 điểm giữ xe do các phòng, ban của quận 1 đứng tên.

Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức, vỉa hè cũng "biến mất"

Ngọc Tiến. |

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM) nộp đơn xin từ chức vì không dẹp được vỉa hè, trong nhiều ngày qua, hàng loạt vỉa hè trên địa bàn TP.HCM đã bị tái chiếm trở lại, không còn chỗ cho người đi bộ. 

Chủ tịch UBND TPHCM: Anh Hải năng nổ nhưng về phương pháp phải tính toán lại

MINH QUÂN |

“Anh Hải thực thi công việc rất năng nổ, có trách nhiệm. Tuy nhiên, có những vấn đề thuộc về phương pháp, anh Hải phải tính toán lại về cách xử lý” – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận xét về ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 – người vừa bất ngờ gửi đơn xin từ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Đoàn Ngọc Hải tạm đình chỉ 48 bãi giữ xe “vua” ở quận 1

MINH QUÂN |

Ông Đoàn Ngọc Hải -  Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết sẽ tạm đình chỉ đối với hoạt động của 48 điểm giữ xe do các phòng, ban của quận 1 đứng tên.

Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức, vỉa hè cũng "biến mất"

Ngọc Tiến. |

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM) nộp đơn xin từ chức vì không dẹp được vỉa hè, trong nhiều ngày qua, hàng loạt vỉa hè trên địa bàn TP.HCM đã bị tái chiếm trở lại, không còn chỗ cho người đi bộ. 

Chủ tịch UBND TPHCM: Anh Hải năng nổ nhưng về phương pháp phải tính toán lại

MINH QUÂN |

“Anh Hải thực thi công việc rất năng nổ, có trách nhiệm. Tuy nhiên, có những vấn đề thuộc về phương pháp, anh Hải phải tính toán lại về cách xử lý” – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận xét về ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 – người vừa bất ngờ gửi đơn xin từ chức.