Dẹp bỏ các hoạt động tuyên truyền xá lợi Phật theo lối mê tín dị đoan

Lê Thanh Phong |

Các loại xá lợi tóc, xá lợi xương, xá lợi máu của Đức Phật được lan truyền trên các mạng xã hội, đây là các hình thức mê tín dị đoan, không phải là tín ngưỡng tôn giáo.

Các vị cao tăng trong Phật giáo cần lên tiếng về các hiện tượng tuyên truyền xá lợi của Đức Phật, để Phật tử cũng như cộng đồng xã hội hiểu rõ về xá lợi Phật, tránh các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng để "buôn thần bán thánh".

Phật tử, cộng đồng hiểu đúng về xá lợi Phật, tất nhiên sẽ tránh được các thông tin lan truyền sai lạc, lệch lạc với giáo lý Phật giáo truyền thông.

Mới đây, liên quan đến tình trạng đốt vàng mã, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản ghi rõ: "Tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp. Lưu ý trong cách tổ chức tiếp nhận nghi lễ và không dùng các thuật ngữ dễ gây cho xã hội hiểu lầm lệch chuẩn về ý nghĩa cầu an của Phật giáo".

Những công bố công khai từ các tổ chức tôn giáo có tác động tích cực đến xã hội, làm thay đổi suy nghĩ và hành vi của nhiều người. Người dân hạn chế đốt vàng mã là góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và đặc biệt là chống lãng phí vì tập quán không lành mạnh này.

Hay như trước hiện tượng "vong báo oán", trong bài "Vụ “vong báo oán”: “Không đúng chính pháp đạo Phật” đăng ngày 21.3.2019, trao đổi với Lao Động, Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: "Giáo lý nhà Phật không hề có chuyện thỉnh vong, gọi hồn".

Một lời khẳng định của chức sắc tôn giáo có uy tín rất có ý nghĩa để Phật tử tránh xa các hiện tượng cuồng tín, mê tín.

Các nhà khoa học cũng nên vào cuộc phân tích để cộng đồng hiểu rõ được, có những tuyên truyền không chỉ đi ngược lại với giáo lý Phật giáo mà còn phản khoa học. Như xá lợi xương có thể sinh ra, lấy nước sông Hằng về và bằng niềm tin thì nước sông sẽ trở thành "xá lợi máu" của Đức Phật.

Tết Âm lịch sắp đến, còn nhiều hiện tượng "giải vong", "dâng sao giải hạn", tuy đã có nhiều ý kiến từ chức sắc tôn giáo, các nhà nghiên cứu, nhưng cũng cần tiếp tục lên tiếng để có những phân tích đúng giáo lý Phật giáo, khách quan, khoa học, không để cho các loại tuyên truyền mê tín, cuồng tín có đất sống.

Một xã hội văn minh có nhiều việc để làm, trong đó có bài trừ mê tín dị đoan. Bài trừ tệ nạn này là tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nâng cao dân trí và các giá trị văn hóa, tôn giáo truyền thống của dân tộc.

Xin trích lại giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tác hại của mê tín dị đoan, hủ tục đối với đời sống xã hội: “Có một số người đồng bóng lạc hậu, mê tín bị những kẻ xấu lợi dụng để xoay tiền. Vì vậy, đồng bào phải cố gắng xây dựng lại thuần phong mỹ tục để hạn chế và tiễu trừ những tệ nạn đó”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ thông tin "xá lợi tóc Đức Phật"

Lê Thanh Phong |

Giáo hội Phật giáo yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật".

Cầu thủ tuyển Việt Nam chấn thương hàng loạt và cách xoay xở của ông Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chọn ra 30 cầu thủ của tuyển Việt Nam để lên đường sang Qatar chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 144 sẽ trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải về những vấn đề của đội tuyển trước thềm giải đấu này.

Đình chỉ vụ án đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bị khởi tố về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã khắc phục hậu quả, không còn nguy hiểm cho xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 5.1 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C.

Những nhân tố mới của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

DIỆU LINH |

Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 xuất hiện nhiều nhân tố đáng chú ý như: Filip Nguyễn, Hai Long và Văn Việt.

Rao bán nhà tập thể cũ cơi nới gấp 2 lần diện tích sổ, giá hơn 1 tỉ đồng ở Hà Nội

Thu Giang |

Hàng loạt căn nhà tập thể cơi nới, xuống cấp, có tuổi đời hàng chục năm đang được rao bán với mức giá chỉ nhỉnh 1 tỉ đồng/căn tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.

Từ năm 2024, Phú Thọ sẽ có thêm tuyến đường trăm, nghìn tỉ nào?

Tô Công |

Sau khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đưa vào khai thác, từ năm 2024, Phú Thọ sẽ thông tuyến nhiều công trình giao thông quan trọng, được đầu tư hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng.

Chợ đen rao bán clip nóng, ảnh nude, truyện 18+ bằng AI về người nổi tiếng

Tùng Giang |

Thời gian qua liên tiếp xuất hiện các vụ việc về doanh nhân, bác sĩ hay người nổi tiếng bị các đối tượng lấy hình ảnh cá nhân để cắt ghép vào video, clip nóng hay hình ảnh, âm thanh có nội dung nhạy cảm nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc rao bán để kiếm lời.

Ủng hộ yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ thông tin "xá lợi tóc Đức Phật"

Lê Thanh Phong |

Giáo hội Phật giáo yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật".