Ủng hộ yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ thông tin "xá lợi tóc Đức Phật"

Lê Thanh Phong |

Giáo hội Phật giáo yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật".

Trong Văn bản số 895/HĐTS-VP1 do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 28.12, yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng gửi báo cáo giải trình về nguồn gốc "xá lợi tóc Đức Phật" và việc tổ chức sự kiện này. Đồng thời, yêu cầu gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên.

Yêu cầu của Giáo hội Phật giáo là xác đáng, giữ sự tôn nghiêm của một tôn giáo, đồng thời chấn chỉnh những hoạt động tín ngưỡng không lành mạnh, có dấu hiệu mê tín.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã có văn bản đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo, xử lý nghiêm theo Hiến chương và Quy chế của Giáo hội Phật giáo nếu các tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan đến vụ việc có sai phạm.

Ngày 29.12, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, đã có báo cáo về việc cung rước, chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật gửi Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Uông Bí.

Tuy nhiên, việc xác minh thông tin cần có thời gian, hãy chờ công bố chính thức từ Giáo hội Phật giáo và các cơ quan quản lý.

Gỡ các trang thông tin liên quan đến xá lợi tóc Đức Phật là giữ sự tôn kính đối với Đức Phật, đó là tâm nguyện của Phật tử có niềm tin tôn giáo nhưng không tin vào những "lạc pháp" xa lạ với chánh pháp.

Lạc pháp đó là những tuyên truyền về sợi tóc sau hơn 2.600 năm vẫn chuyển động, là xá lợi xương, xá lợi máu của Đức Phật có thể tiếp tục được sinh ra "vô lượng viên xá lợi", bất cứ ai nếu như có niềm tin, cúng dường thì được sở hữu.

Ở thời đại này, con người còn có thể u mê ám chướng như vậy hay sao. Nhưng điều đáng lo là có rất nhiều người tin vào những tà thuyết này.

Để niềm tin vào tôn giáo không bị "lầm lạc", Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều văn bản chấn chỉnh các hoạt động xa lạ với giáo lý Phật giáo, như việc đốt vàng mã, dâng sao giải hạn và nhiều hình thức thể hiện tín ngưỡng tôn giáo thành cuồng tín, mê muội.

Nay, yêu cầu gỡ bỏ tất cả thông tin liên quan đến xá lợi tóc Đức Phật của Giáo hội Phật giáo là một sự chấn chỉnh rất được Phật tử và cộng đồng xã hội ủng hộ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ sự thật xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng dù đã "trở về cố quốc"

Lê Thanh Phong |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ngày 30.12, một lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan về việc chùa Ba Vàng trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”.

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật trưng bày tại chùa Ba Vàng

Vương Trần |

Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi và có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc “xá lợi tóc Đức Phật” được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc.

Uông Bí cử người trực tiếp đến chùa Ba Vàng giao công văn về tiền công đức

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đại diện chùa Ba Vàng cho biết chưa nhận được công văn số 1574 ngày 23.5.2023 của UBND TP.Uông Bí, ngày hôm qua (24.7), UBND TP.Uông Bí lại có công văn khác gửi chùa này, đề nghị báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp hàng chục tỉ đồng khắc phục sai phạm

Trần Lâm |

Ngày 2.1, Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, sau khi bị khởi tố, ông Trịnh Văn Chiến - cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Nguyễn Đình Xứng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh đã nộp hàng chục tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Dự án 16.000 tỉ đồng hồi sinh các dòng sông chết ở Hà Nội bị đề nghị thanh tra

Ngọc Thùy |

Khởi công từ tháng 10.2016, nhưng đến nay, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng) chậm tiến độ và được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do năng lực, tài chính yếu kém của liên danh nhà thầu.

Viện Kiểm sát thông báo trả hồ sơ vụ liên quan cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được trả hồ sơ điều tra bổ sung, để "đảm bảo việc truy tố".

Lao đao với dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai, nhà đầu tư sẽ khởi kiện chính quyền

THANH TUẤN |

Qua gần 4 năm, dự án bệnh viện chưa đi vào hoạt động khiến cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị y tế hiện đại mất giá trị theo thời gian và gây lãng phí rất lớn, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Muốn bắn pháo hoa bù lại sau khi pháo hoa lỗi trong sự kiện chào năm mới tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”, màn bắn pháo hoa đã bị lỗi, gây thất vọng cho người dân Hà Tĩnh háo hức đón xem. Sau sự việc, phía đơn vị sản xuất, tổ chức bắn pháo hoa đã mong muốn bù đắp bằng việc sẽ bắn lại vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho tỉnh này.

Làm rõ sự thật xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng dù đã "trở về cố quốc"

Lê Thanh Phong |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ngày 30.12, một lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan về việc chùa Ba Vàng trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”.

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật trưng bày tại chùa Ba Vàng

Vương Trần |

Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi và có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc “xá lợi tóc Đức Phật” được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc.

Uông Bí cử người trực tiếp đến chùa Ba Vàng giao công văn về tiền công đức

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đại diện chùa Ba Vàng cho biết chưa nhận được công văn số 1574 ngày 23.5.2023 của UBND TP.Uông Bí, ngày hôm qua (24.7), UBND TP.Uông Bí lại có công văn khác gửi chùa này, đề nghị báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa.