Để những đứa trẻ không là "nạn nhân dự khuyết" của bạo hành

Đào Tuấn |

Dùng gót chân để tắm cho trẻ. Cho ăn bằng cách dúi đầu vào thùng nước. Dạy dỗ bằng cùi chỏ, bằng cây gậy vụt vào đầu vào cổ như vụ Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Những mẹ ghẻ, “mẹ mìn” dường như không hề biết sợ.

"Mẹ mìn" là cách chơi chữ của dân mạng để chỉ cơ sở nuôi dạy trẻ “Mẹ Mười” ở Đà Nẵng.

Đúng là chỉ có “mẹ mìn” mới cho những đứa trẻ ăn uống bằng cách phủ khăn lên mặt rồi đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt.

Những hình ảnh ấy bạo lực đến mức nhiều người không thể xem dù chỉ một đoạn clip.

Hôm nay, bị cáo Võ Nguyễn Quỳnh Trang ra toà, đối diện với 3 cáo buộc, trong đó có tội danh “giết người”.

Nhưng chỉ 4 hôm trước, Công an TP Đà Lạt vừa bắt giữ 2 bảo mẫu là V.N.T.V và H.T.T.H.

Theo công an, 2 bảo mẫu này khai nhận, trong quá trình trông giữ, chăm sóc cháu L, V và H nhiều lần đánh bé.

Việc đánh đập kéo dài suốt nhiều ngày. Đến 16.7, H thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên mới đưa đi bệnh viện trong tình trạng “vết bầm tím từ đầu đến chân, chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi, đa chấn thương”.

Một đứa bé- không có khả năng tự vệ- bị đánh đập như tra tấn chỉ vì cháu ít tiếp xúc, ít nói, sợ đến chỗ đông người…

Nhưng đây không hề là cá biệt.

Báo cáo của Bộ Công an cho biết: Năm 2021, vẫn có tới 1.914 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Một thống kê của Tổng đài 111 cho thấy trẻ em bị bạo lực bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất, đến 72,84% (tăng 5,3% so với năm 2020).

Nhưng vì sao các vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra? Kể cả khi việc xử lý hành vi bạo hành là không hề khoan nhượng? Kể cả khi thái độ lên án của dư luận xã hội là vô cùng mạnh mẽ?!

Đại tá Tô Cao Lanh, Phó cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) từng nói rất đúng về “mặt trái của xã hội”, rằng: Vẫn còn nhiều người quan niệm đây là việc riêng của mỗi gia đình, chưa có ý thức tố giác để ngăn chặn, nhiều vụ việc kéo dài trước khi được phát hiện.

Quan niệm việc riêng của mỗi gia đình. Thật chua chát. Cho đến khi nó xảy ra trong chính gia đình mình, với những đứa trẻ của mình.

Nhưng còn có một nguyên nhân nữa là sự thiếu hiểu biết, là những bài học răn đe... mà một phiên toà xét xử công khai sẽ làm rất tốt điều đó. Như phiên toà Võ Nguyễn Quỳnh Trang từ một phiên xử kín, “phút 89” đã trở thành công khai do sức ép từ dư luận.

Đúng là có những phiên toà phải xử kín- vì những đứa trẻ. Nhưng cũng có những phiên toà phải công khai- để những người khác biết sợ. Bởi sự công khai ấy cũng là vì những đứa trẻ- nạn nhân dự khuyết của bạo hành.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng ngày 21.7, TAND TPHCM xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đến tử vong. Vụ án này từng gây rúng động, phẫn nộ trong dư luận. Lực lượng chức năng huy động để ổn định tình hình trước phiên xét xử vì người dân đến tham dự rất đông từ sớm.

Lâm Đồng: Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành chấn thương sọ não

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 17.7, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang điều tra làm rõ vụ bé gái gần 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành gây chấn thương sọ não, dập phổi và đa chấn thương trong tình trạng nguy kịch.

Bé trai 9 tuổi kể lại những trận bạo hành nhẫn tâm của cha và bà nội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cháu T.N.A. (9 tuổi, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) vừa kể lại những trận đòn đánh đập kinh hoàng, nhẫn  tâm của cha và bà nội trong những tháng vừa qua.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng ngày 21.7, TAND TPHCM xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đến tử vong. Vụ án này từng gây rúng động, phẫn nộ trong dư luận. Lực lượng chức năng huy động để ổn định tình hình trước phiên xét xử vì người dân đến tham dự rất đông từ sớm.

Lâm Đồng: Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành chấn thương sọ não

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 17.7, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang điều tra làm rõ vụ bé gái gần 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành gây chấn thương sọ não, dập phổi và đa chấn thương trong tình trạng nguy kịch.

Bé trai 9 tuổi kể lại những trận bạo hành nhẫn tâm của cha và bà nội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cháu T.N.A. (9 tuổi, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) vừa kể lại những trận đòn đánh đập kinh hoàng, nhẫn  tâm của cha và bà nội trong những tháng vừa qua.