Hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng ngày 21.7, TAND TPHCM xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đến tử vong. Vụ án này từng gây rúng động, phẫn nộ trong dư luận. Lực lượng chức năng huy động để ổn định tình hình trước phiên xét xử vì người dân đến tham dự rất đông từ sớm.

9h20': Phiên tòa tiếp tục, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát điều tra bổ sung để giám định thương tích đối với bị hại trong các ngày 7, 10, 12 theo yêu cầu của Luật sư đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Các bị cáo được dẫn giải rời khỏi phiên xử. Video: Anh Tú

9h07: HĐXX vào hội ý với các kiến nghị của các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

9h: Dù trời đang bắt đầu mưa, một số người dân không có giấy triệu tập nên không vào được trong toà, vẫn đứng nán lại, tập trung ngoài cổng toà để theo dõi.

 
 

8h55: Theo Chủ tọa phiên tòa, cách đây 2 ngày, các luật sư bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại có gửi đơn đề nghị đến HĐXX, đề nghị xét xử công khai vụ án, xác định tỷ lệ thương tích của bị hại và xác định bị cáo Thái là đồng phạm với tội danh giết người.

Trước đề nghị này, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xét hỏi những người đưa ra kiến nghị, giải thích việc yêu cầu xác định kết quả giám định thương tích là giám định lại hay giám định bổ sung.

Đại diện VKS cho rằng, kết quả giám định của cơ quan điều tra là có căn cứ.

8h45: Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh án tòa Gia đình và người chưa thành niên. Để phục vụ cho việc xét xử, toà triệu tập 4 người làm chứng và hai giám định viên tham gia phiên toà.

 

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Vân An có 4 luật sư, trong đó có bà Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM), luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP HCM).

Bào chữa cho bị cáo Trang có luật sư Nguyễn Ngọc Trâm; Luật sư Phạm Thị Ngọt và Võ Thị Xuân Thuỳ bào chữa cho bị cáo Thái. Phía gia đình bị hại và bị cáo đều đồng ý với các luật sư bào chữa ngày hôm nay, không có thay đổi.

 
 
 

8h20: HĐXX làm thủ tục trước khi bắt đầu xét xử.

 

8h00: Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái được đưa vào phòng xét xử

 
 
Ảnh: Anh Tú

7h55: Quan điểm của luật sư bảo vệ quyền cho bé V.A

Trước khi phiên toà diễn ra, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A đã bày tỏ quan điểm của mình.

Theo luật sư Nữ, qua thời gian dài nghiên cứu hồ sơ, hình ảnh và các kết quả giám định của cơ quan giám định, chúng tôi nhận thấy rằng, cần nghiên cứu xem xét kỹ mức độ, hành vi của người cha đối với một đứa trẻ.

Trong khi sửa đổi luật bạo hành gia đình, chúng tôi đề nghị trong phiên xét xử hôm nay chúng ta xem xét toàn diện, đánh giá đúng người, đúng tội và pháp luật. Tôi thấy nhiều vụ án đánh đập nhưng chưa tới mức độ tàn độc như ngày hôm nay.

Nạn nhân là một đứa trẻ nhưng liên tục trong thời gian dài bị 2 người lớn đánh đập, đe dọa.

Theo Luật trẻ em 2016, có hiệu lực 1.6.2017 đã quy định rõ quyền thứ nhất là quyền sống còn là quyền đầu tiên bé được hưởng và bảo vệ; quyền thứ 2 là sống trong môi trường an lành.

Tuy nhiên, trong vụ án này quyền bảo vệ từ người cha ruột của nạn nhân không có, dẫn đến bé bị bạo hành từ người thì đối với chúng tôi không thể chấp nhận được.

 
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (hàng thứ 2 từ trái qua). Ảnh: PN

7h50: Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé V.A) đang ngồi trong phòng chờ

 

7h30: Lực lượng chức năng điều tiết, đảm bảo trật tự bên ngoài phiên tòa

Do người dân tụ tập quá đông nên lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết, yêu cầu người dân không tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Muốn vào cửa an ninh người thân phải có giấy triệu tập của tòa, đối với phóng viên phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu.

 
Phóng viên đang ổn định chỗ ngồi theo dõi phiên xét xử qua màn hình tivi
Phóng viên đang ổn định chỗ ngồi theo dõi phiên xét xử qua màn hình tivi. Ảnh: P.N.

6h30: Các bị cáo được dẫn đến toà

 
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.
 
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái được dẫn đến toà.
 

(Xem thêm video: Cha ruột và "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong được dẫn giải đến toà).

6h00: Đông đảo người dân tập trung theo dõi phiên tòa xét xử

Từ rất sớm đã có rất đông người dân, sinh viên... tập trung trước TAND TPHCM để theo dõi phiên tòa xét xử. Nhiều người dân còn chuẩn bị băng rôn đề nghị HĐXX hãy thật công tâm, trừng trị kẻ ác lấy lại công bằng cho bé V.A.

Từ 23h đêm qua, bà Trương Thị Ngoan từ Kiên Giang lên TPHCM để tham dự phiên xét xử. Dù không chung máu mủ với nạn nhân, nhưng bà Ngoan và rất nhiều người dân đã đến đây để đòi lại công bằng cho bé gái xấu số.

Cũng như bà Ngoan, chị Phạm Thị Bảo Châu, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM cũng đến từ rất sớm cho biết: "Tôi đến đây xem xét xử vụ án, tôi mong muốn bị cáo Trang sẽ nhận khung hình phạt cao nhất là tử hình, còn cha bé V.A là bị cáo Thái sẽ thay đổi tội danh là đồng phạm vì có chủ đích hành hạ bé V.A đến chết nên đã chuẩn bị cây gỗ lớn sẵn trong nhà để hành hạ bé" - chị Châu nói.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) bị truy tố về tội giết người, hành hạ người khác, còn Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

 
 
 
 
 

Theo cáo trạng, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu V.A. tại chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Trong thời gian này, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của cháu A. một cách dã man, tàn nhẫn trong gần 4 giờ liền dẫn đến việc cháu tử vong. Sau khi phát hiện sự việc, Thái đã thực hiện hành vi xóa dữ liệu camera để che giấu hành vi phạm tội của Trang, gây cản trở việc điều tra.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa. Để chuẩn bị cho việc xét xử vụ án, TAND TP.HCM đã trang bị màn chiếu, tivi, an ninh phiên tòa cũng được thắt chặt.

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Nhiều người mong xét xử đúng tội vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 19.7: Đình chỉ công tác bảo vệ công viên ném xe đạp trên vỉa hè xuống đường; Xóm biển ở Phan Thiết xôn xao sau khi 4 thuyền viên được cứu vớt; Ngán ngẩm với con kênh "nuôi" muỗi ở lòng TPHCM....

Sáng mai xét xử công khai vụ “dì ghẻ” bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Anh Tú |

TPHCM  - Theo đó, dự kiến sáng mai 21.7, TAND TPHCM tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) bị truy tố tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) bị truy tố tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm".

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Mong có 1 bản án thích đáng

Chân Phúc |

TPHCM - Trước ngày phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" đánh đập dẫn đến tử vong, nhiều bạn đọc bày tỏ mong muốn sẽ có 1 bản án thích đáng, đúng người đúng tội để trả lại công bằng cho V.A (đã chết).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nóng Sài Gòn: Nhiều người mong xét xử đúng tội vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 19.7: Đình chỉ công tác bảo vệ công viên ném xe đạp trên vỉa hè xuống đường; Xóm biển ở Phan Thiết xôn xao sau khi 4 thuyền viên được cứu vớt; Ngán ngẩm với con kênh "nuôi" muỗi ở lòng TPHCM....

Sáng mai xét xử công khai vụ “dì ghẻ” bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Anh Tú |

TPHCM  - Theo đó, dự kiến sáng mai 21.7, TAND TPHCM tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) bị truy tố tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) bị truy tố tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm".

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Mong có 1 bản án thích đáng

Chân Phúc |

TPHCM - Trước ngày phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" đánh đập dẫn đến tử vong, nhiều bạn đọc bày tỏ mong muốn sẽ có 1 bản án thích đáng, đúng người đúng tội để trả lại công bằng cho V.A (đã chết).