“Tiếng ong ve” hay “lời ong tiếng ve” (còn có nghĩa là lời ra tiếng vào, lời to tiếng nhỏ, lời xa tiếng gần…) như một câu thành ngữ ám chỉ lối chê bai, châm chọc của người đời đối với ai đó.
Và trong trường hợp này, đối tượng mà thành ngữ nhắc tới là các hành vi tiêu cực của lực lượng cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ trên đường.
Có rất nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan dẫn đến việc lực lượng cảnh sát giao thông thời gian qua phải/ bị chịu “lời ong tiếng ve”.
Tuy nhiên, theo Đại tướng Tô Lâm, một trong những lý do là chúng ta chưa áp dụng, chuẩn hóa kỹ thật, thiết bị để quản lý, giám sát.
Bộ trưởng Tô Lâm nói tại phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Quốc hội: Hiện ở đâu cũng lắp camera nhưng chẳng ai kết nối được với ai, trong khi nhiều nước chỉ sử dụng khi đúng tiêu chuẩn, tiêu chí.
Trên đường cao tốc, nhà đầu tư cũng lắp camera để kiểm soát giao thông, chứ không lắp loại giám sát hành trình, chỉ đếm bao nhiêu xe.
Sang nước bạn, muốn tự đi xe của mình cũng không được vì hệ thống nhận diện không đúng biển số xe là không cho lưu thông. Ở mình biển rởm, biển giả, thậm chí che biển vẫn chạy. Vì thế, công nghệ này cần phải được triển khai.
Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, phải áp dụng công nghệ, chuẩn hóa kỹ thuật, thiết bị để quản lý, giám sát. Và “nếu làm được thì giảm đi “tiếng ong ve” về cảnh sát giao thông, vì chẳng ai giao dịch với ai thì tiêu cực thế nào được”.
Áp dụng công nghệ để quản lý, để giám sát, để “chẳng ai giao dịch được với ai” – trong trường hợp này là cảnh sát giao thông và người vi phạm giao thông là một ý tưởng hay về quản lý, cần sớm được triển khai và triển khai đồng bộ.
Cũng tại phiên thảo luận nói trên, Bộ trương Tô Lâm cho hay, dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thể hiện rất quan tâm đến người yếu thế khi tham gia giao thông. Và thực tế, Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông quan tâm đến vấn đề này.
Bộ trưởng dẫn hình ảnh cảnh sát giao thông dắt cụ già, em nhỏ qua đường, tham gia cấp cứu người gặp nạn, cứu hộ, "cảnh sát chưa được học đỡ đẻ ngày nào cũng giúp đỡ đẻ, người dân khen".
Bên cạnh những việc làm tốt như hình ảnh các cụ già, em nhỏ, bà bầu… trong ví dụ “dân khen” vẫn còn những “lời ong tiếng ve” đâu đó thay vì ngợi khen hay đồng tình với cảnh sát giao thông.
Để lực lượng cảnh sát giao thông không còn “lời ong tiếng ve” thì có rất nhiều việc phải làm. Một trong những việc có thể làm ngay mà không cán áp dụng cộng nghệ là hãy làm đúng chức phận và quyền hạn của mình trong thi hành công vụ.