15 người tử vong trong vụ lật tàu du lịch ở biển Cửa Đại, vẫn còn 2 người mất tích. Họ đến Hội An để du lịch và đây là chuyến đi, đi mãi không về.
Những người cầu nguyện là dân địa phương, bày tỏ sự cảm thông với người gặp nạn. Một người dân chia sẻ với phóng viên báo chí rằng: "Chúng tôi ở đây cầu nguyện cho những người xa lạ. Phát tâm cầu nguyện để người xấu số sớm được trở về với gia đình. Họ gặp nạn nơi đất khách quê người, giữa biển khơi lạnh lẽo”.
Cùng với lời cầu nguyện là hành động, nhiều thanh niên làng chài khi hay tin tai nạn, đã xông ra biển vật lộn với sóng gió để cứu người. Các lực lượng tham gia tìm kiếm có 295 người và 39 phương tiện, trong đó gồm có 2 máy bay trực thăng, 16 tàu và 21 cano. Không cứu kịp thì tìm xác, để không có ai bị bỏ lại trên biển khơi. Thi thể người bị nạn cũng phải được bảo quản để đủ thời gian cho thân nhân gặp mặt. Trong hoạn nạn, tình người thật ấm áp.
Nhưng cho dù người sống làm bất cứ điều gì thì người chết cũng không thể sống lại được, cũng không thể xua đi được nỗi đau của người thân các nạn nhân. Mọi sự hỗ trợ, lời nguyện cầu cũng chỉ để an lòng người sống mà thôi.
Từ vụ tai nạn giao thông đường thủy kinh hoàng này, cần phải rút ra bài học được trả giá bằng mạng người, để đừng có thêm những mất mát tương tự.
Chưa có kết luận điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng khi đã có tai nạn, tất nhiên phải có một sai sót nào đó về mặt kỹ thuật hoặc lỗi thuộc hệ thống an toàn hàng hải.
Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 202/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tàu chở 39 người bị chìm trên vùng biển Cửa Đại (Quảng Nam), làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn.
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến.
Việt Nam có nhiều tuyến đường thủy, đường biển, kết nối từ đất liền đến các cù lao, hải đảo, cho nên rất cần siết chặt các quy định về an toàn tàu thuyền, hệ thống hàng hải. Người dân, du khách cần những chuyến đi bình an, không mong nhận hoa đăng và lời cầu nguyện.