“Đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động”

Hoàng Văn Minh |

Phát biểu tại hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương phải “đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động".

“Thời gian qua, việc phát triển nhà ở xã hội đã có chuyển biến tích cực, các bộ ngành, địa phương, ngân hàng, doanh nghiệp cùng tìm cách, cùng làm, người dân cũng cố gắng, đã làm được một số việc, nhưng đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra” - đó là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tổ chức trực tuyến, kết nối từ trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố.

“Chưa đạt yêu cầu đề ra” là bởi cách đây gần 1 năm, ngày 3.4.2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 388/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Cùng với đó là Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất, triển khai gói tín dụng ưu đãi 120 nghìn tỉ cho vay hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù đã có 2 lần hạ lãi suất, nhưng gói 120 nghìn tỉ có thể nói là vẫn chưa đâu vào đâu khi các ngân hàng mới chỉ cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỉ đồng. Trong đó, có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỉ đồng.

Và gần như cuộc nào, các doanh nghiệp cũng đồng loạt kêu thủ tục quá rườm rà, lãi suất vẫn còn rất cao trong khi thời gian cho vay lại ngắn...

Mặt khác, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thì lâu nay nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp.

Ngoài ra, các địa phương như Hà Nội, TPHCM... có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng đầu tư còn hạn chế. Ví như, Hà Nội chỉ có 3 dự án với 1.700 căn, đáp ứng 9%; TP Hồ Chí Minh 7 dự án với 4.996 căn, đáp ứng 19%; Đà Nẵng 5 dự án với 2.750 căn, đáp ứng 43%...

Thậm chí, nhiều địa phương như như Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng... từ năm 2021 đến nay còn không có dự án nhà ở xã hội nào được khởi công.

Có thể thấy là Thủ tướng Phạm Minh Chính đang rất sốt ruột khi ông đặt ra hàng loạt câu hỏi trọng tâm. Rằng cơ chế, chính sách đã đúng, trúng chưa? Nếu cơ chế, chính sách đã đúng, trúng rồi mà chưa làm được thì nguyên nhân chủ quan, khách quan do đâu? Cách tháo gỡ thế nào, mỗi chủ thể phải làm gì?

Thủ tướng yêu cầu: "Muốn thực hiện được mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc, nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp cùng làm, "góp gió thành bão", đặt mình vào địa vị của người khác, "trong tôi có anh, trong anh có tôi", đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động".

Nhà ở là một trong 3 trụ cột của an sinh xã hội - như lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, nếu các địa phương vẫn “chưa quan tâm” như lâu nay cùng với việc loạt câu hỏi, vấn đề đặt ra của Thủ tướng không sớm có câu trả lời rốt ráo thì trước mắt, mục tiêu xây dựng 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024 cũng khó mà hoàn thành. Và vấn đề nhà ở của chúng ta cũng khó mà thành trụ cột đúng nghĩa!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chủ nhà trọ cũng được vay ưu đãi như chủ đầu tư nhà ở xã hội

Thu Giang |

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới đây đề nghị bổ sung nội dung, chủ nhà trọ được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở tương tự chủ đầu tư nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công.

Bộ Xây dựng điểm tên nhiều địa phương chưa có "động tĩnh" về phát triển nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã nêu nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp; ngoài ra, các địa phương như Hà Nội, TPHCM... có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng đầu tư còn hạn chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động

PHẠM ĐÔNG |

Chủ trì họp với các địa phương về phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc, nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp cùng làm, đặt mình vào địa vị của người khác, đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động.

Đột phá trong đề xuất nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội

Tuyết Lan |

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH), trong đó, đã nới lỏng các điều kiện về nơi cư trú và thu nhập đối với người mua. Đặc biệt, chủ đầu tư và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội được vay ưu đãi với mức lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại.

Đà Nẵng công khai gần 30 đợt mở bán, cho thuê căn nhà ở xã hội

T.H |

Thông tin từ Sở Xây dựng Đà Nẵng ngày 20.12, trong năm 2023 (từ 1.3 đến nay), chính quyền Đà Nẵng đã công khai gần 30 đợt mở bán, cho thuê chung cư, nhà ở xã hội cho công nhân lao động, viên chức, công chức, người công tác trong lực lượng vũ trang và gia đình chính sách…

Hưởng chính sách nhà ở xã hội là người có thu nhập thấp, bất kể họ là ai

Nhóm PV |

Vấn đề nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được nhiều Đại biểu Quốc hội đưa ra thảo luận tại phiên thảo luận của Quốc hội về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) chiều 26.10.

Tọa đàm: Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn nhiều doanh nghiệp trây ỳ, nợ và trốn đóng BHXH

NHÓM PV |

Hiện nay, tình trạng doanh nghiệp (DN) vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) diễn ra ngày càng phức tạp với số tiền chậm đóng lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng. Thậm chí, có DN vẫn trích thu nhập của người lao động cho khoản đóng BHXH nhưng thực tế lại không hề nộp cho cơ quan bảo hiểm. Tình trạng này khiến cho quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, Báo Lao Động tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn xuất hiện nhiều doanh nghiệp trây ỳ, triền miên nợ và trốn đóng BHXH” - nhằm giải đáp các thắc mắc, giúp người lao động yếu thế bảo vệ quyền lợi khi bị chủ sử dụng lao động nợ BHXH và phương án, chế tài xử lý hiện nay đối với các trường hợp trây ỳ, triền miên nợ đóng BHXH.

Thận trọng với việc đầu tư dẫn nước ngọt sông Hậu về Cà Mau

Thanh Mai |

Theo TS Tô Văn Trường - chuyên gia nghiên cứu độc lập về tài nguyên nước - việc dẫn nước ngọt sông Hậu về Cà Mau là cần thiết, nhưng cần tính toán một cách thận trọng, cả về kỹ thuật và thời điểm….

Đề xuất chủ nhà trọ cũng được vay ưu đãi như chủ đầu tư nhà ở xã hội

Thu Giang |

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới đây đề nghị bổ sung nội dung, chủ nhà trọ được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở tương tự chủ đầu tư nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công.

Bộ Xây dựng điểm tên nhiều địa phương chưa có "động tĩnh" về phát triển nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã nêu nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp; ngoài ra, các địa phương như Hà Nội, TPHCM... có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng đầu tư còn hạn chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động

PHẠM ĐÔNG |

Chủ trì họp với các địa phương về phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc, nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp cùng làm, đặt mình vào địa vị của người khác, đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động.

Đột phá trong đề xuất nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội

Tuyết Lan |

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH), trong đó, đã nới lỏng các điều kiện về nơi cư trú và thu nhập đối với người mua. Đặc biệt, chủ đầu tư và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội được vay ưu đãi với mức lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại.

Đà Nẵng công khai gần 30 đợt mở bán, cho thuê căn nhà ở xã hội

T.H |

Thông tin từ Sở Xây dựng Đà Nẵng ngày 20.12, trong năm 2023 (từ 1.3 đến nay), chính quyền Đà Nẵng đã công khai gần 30 đợt mở bán, cho thuê chung cư, nhà ở xã hội cho công nhân lao động, viên chức, công chức, người công tác trong lực lượng vũ trang và gia đình chính sách…

Hưởng chính sách nhà ở xã hội là người có thu nhập thấp, bất kể họ là ai

Nhóm PV |

Vấn đề nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được nhiều Đại biểu Quốc hội đưa ra thảo luận tại phiên thảo luận của Quốc hội về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) chiều 26.10.