Đạp xe vào đường cấm gây nguy hiểm cho cộng đồng- sao mãi “không chịu lớn”?

Lê Thanh Phong |

"Đánh nó đi... sai kệ bọn tao, sai luật giao thông nó xử...", đó là lời của những người đi xe đạp thể thao vào đường cấm khi bị người lái ôtô nhắc nhở.

Sáng 27.9, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận phản ánh qua kênh Zalo một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người đạp xe thể thao vi phạm giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng sân bay Nội Bài.

Khi bị một lái xe ô tô nhắc nhở "các anh đang đi sai đường", nhóm người này vây ô tô lại, đe dọa lái xe với lời lẽ khó nghe.

Một nhóm đông người, đi xe đạp thể thao là những người yêu thể thao, sống lành mạnh. Đam mê thể thao là thái độ sống của con người văn minh, và tất nhiên thể thao luôn đi liền với văn hóa.

Tham gia xe đạp thể thao là cổ xuý cho sống xanh của những người yêu thiên nhiên, bảo vệ vệ môi trường. Những con người sống có văn hóa như vậy thì không thể cư xử thô bạo với những người chung quanh. Nhưng đáng tiếc, một số người trong họ đã có thái độ ứng xử ngược lại.

Đã đi xe đạp vào đường cấm là vi phạm quy định về an toàn giao thông, được nhắc nhở lại vây, đe dọa đòi hành hung người nhắc nhở, hành động đó rất phi thể thao, phi văn hóa. Chính vì vậy, khi clip về vụ việc tung lên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ ý kiến không đồng tình với nhóm người đi xe đạp, lên án cách cư xử thô bạo và đề nghị xử lý nghiêm.

Quy định cấm xe đạp vào tuyến đường này là để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi xe đạp, tất cả là vì con người, vì sự an toàn sức khỏe của người tham gia giao thông. Người có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật giao thông trước hết là tự bảo vệ mình, sau đó là vì người khác.

Việc chấp hành pháp luật giao thông còn là hành động xây dựng một quốc gia văn minh, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Mỗi người tự ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật là thực hiện một phần trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Ai cũng có thể hét to lên "tôi là người yêu nước", nhưng hành động vì điều đó thì không phải ai cũng làm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người đi xe đạp vào đường cấm ở Hà Nội còn quây kín, đe dọa tài xế ôtô

Tô Thế |

Đi xe đạp vào làn dành riêng cho ôtô trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), khi bị nhắc nhở, nhóm người này đã dừng xe, đe dọa tài xế ôtô.

Vẻ đẹp hoang sơ của sa mạc 300.000 tuổi lớn nhất Trung Quốc

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: Xinhua) |

Sa mạc Taklimakan - sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc - ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương phía tây bắc nước này được xác định đã hình thành cách đây 300.000 năm.

Hiệu trưởng nhảy phụ họa cho "giang hồ mạng" Phú Lê trước mặt 500 học sinh

Long Nguyễn |

Yên Bái - Trong Lễ Trung thu cho các em học sinh ở một trường Dân tộc bán trú, thuộc huyện Trạm Tấu, “giang hồ mạng” Phú Lê đã xuất hiện phản cảm trong trang phục Hoàng đế nhà Thanh (Trung Quốc). Đáng chú ý, Hiệu trưởng ngôi trường thậm chí còn nhảy múa phụ họa cho tiết mục này.

Á hậu Diễm Châu: Tôi đơn thân nuôi 5 con, mỗi tháng tốn 250-300 triệu đồng

Anh Trang |

Á hậu Diễm Châu từng nhận được sự quan tâm của truyền thông khi dùng thụ tinh ống nghiệm IVF để có một cặp song sinh.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bãi nhiệm

Thanh Hà |

Lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm, Hạ viện Mỹ ủng hộ nghị quyết bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Việt Nam có sức hút FDI mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Khánh Minh |

Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ nhất Đông Nam Á nhờ có nhiều đặc điểm thân thiện với các nhà đầu tư.

Nhóm người đi xe đạp vào đường cấm ở Hà Nội còn quây kín, đe dọa tài xế ôtô

Tô Thế |

Đi xe đạp vào làn dành riêng cho ôtô trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), khi bị nhắc nhở, nhóm người này đã dừng xe, đe dọa tài xế ôtô.