Danh hiệu như một bức bình phong!

Anh Đào |

Có thể, cái danh hiệu top hàng Việt cho một thứ thực phẩm chức năng “chữa ung thư bằng than tre” khiến dư luận phẫn nộ, nhưng cái nguy hại phải là hàng ngàn tỉ đồng giá trị những tờ hóa đơn ma của một Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt mới là thứ gây hại cho nền kinh tế, cho đất nước.

Công an Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây bán hoá  đơn GTGT lậu với quy mô khiến người ta sửng sốt: 17 công ty "ma" trong một thời gian ngắn đã bán ra một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với doanh số tạm tính ban đầu lên tới 1.500 tỉ đồng.

Có rất nhiều điều đáng nói trong vụ này:

Thủ đoạn quá đơn giản: Lập các công ty có địa điểm, có trụ sở giao dịch, nhưng chẳng hoạt động, cũng chẳng có hàng hóa gì.  Và những công ty ma này chỉ dùng để lấy tư cách pháp nhân, in hóa đơn rồi đem bán.

Báo Tuổi trẻ, dẫn lời trưởng CA Quận Hồng Bàng cho biết, nghi can số 1 cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Nhung - nữ doanh nhân vừa được trao danh hiệu “Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018”. Và sau khi khởi tố, công an đang kêu gọi “nữ doanh nhân - hoa hậu” này ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

Có thể, chỉ nay mai, BTC cuộc thi sẽ lại trả lời báo chí, rằng họ không biết, không chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến hành vi vi phạm pháp luật. Cũng như trong vụ Vinaca, khi xảy sự việc làm thuốc chữa ung thư từ  than tre, Ban tổ chức gần như phủi trách nhiệm.

Đại diện BTC là ông Lê Trọng Anh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và Phát triển thương hiệu, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam - nại rằng: BTC chỉ đánh giá (Vinaca) về truyền thông thương hiệu, không phải về chất lượng sản phẩm”.

Một giải về top thương hiệu sản phẩm, dịch vụ mà lại không đánh giá chất lượng sản phẩm. Nó y như lươn lẹo, chối bỏ trách nhiệm.

Cũng giống như hoa hậu, được tung hô nữ doanh nhân đa tài, rồi rút cục, nhiều khả năng là tài lập khống - bán hóa đơn.

Có vẻ nhiều giải thưởng giờ đây, không chỉ vô thưởng vô phạt chỉ là một tờ giấy, mà giống như một “lá bùa uy tín” để bán hàng. Có vẻ, nhiều danh hiệu giờ đây chỉ như một bức bình phong đậy điệm cho những hành vi thậm chí là vi phạm pháp luật.

Chuyện Vinaca có góp tiền cho BTC được giữ bí mật. Nhưng có lẽ chỉ cần một Vinaca cũng là quá đủ để nghiêm túc xem xét dưới giác độ dẹp bỏ những giải thưởng thương hiệu chỉ có giá trị như một tờ giấy, nhờ một cái hóa đơn như thế này.

Cũng như thế với hoa hậu bán hóa đơn ma. Giờ lại phải trở lại câu hỏi liệu có cần quá nhiều cuộc thi, quá nhiều hoa hậu, quá nhiều những thật giả lẫn lộn?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.