Có nên ném 11 ngàn tỷ vào... bia Lan Chín

Anh Đào |

11.277 tỷ đồng! Chúng ta nên dùng nó để xây một cái bảo tàng chỉ có khách vào ngày... khánh thành hay dùng để xây 2.000 cái sân chơi trẻ em? 11.227 tỷ đồng! Chúng ta có nên tiếp tục đầu tư cho bia Lan Chín?

Bạn có biết Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nằm ở đâu không?! Ô không, không việc gì phải gãi đầu. Thế còn bia Lan Chín Tràng Tiền? Nó chính là bảo tàng mà chúng ta đang nói tới.

11.277 tỷ đồng là số tiền sẽ được dùng để xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Mở ngoặc, đây là số tiền gồm 14 chữ số.

Tại sao phải ném tới hơn 11 ngàn tỷ đồng để xây một bảo tàng mới trong khi bảo tàng cũ thừa đất phải đem "xã hội hóa" thành nơi tổ chức tiệc cưới, thành nơi bán bia Lan Chín, rất khó để lý giải.

Tại sao phải xây mới một bảo tàng ngàn tỷ trong khi đã có gần 100 bảo tàng mà số thực sự "có khách" chỉ đếm trên đầu ngón tay?

Tại sao lại cứ phải là bảo tàng to, tốn, hoành tráng hàng đầu Đông Nam Á trong khi thiếu tiền đến mức phải dừng cả các dự án bệnh viện?

Huống chi, bài học bảo tàng "Kim tự tháp lộn" còn sờ sờ ra đó. 50.000m2 ở vị trí đất vàng; Vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng; khánh thành nhằm dịp hoàng đạo tháng 10.2010, đúng dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long... Ấy thế mà chỉ ngay sau đó, Bảo tàng Hà Nội nhanh chóng trở thành "chùa Bà Đanh" với lác đác vài sinh viên ngành... bảo tàng.

Xin được đặt ra một câu hỏi nhỏ: Chúng ta sẽ trưng bày những gì trong cái bảo tàng khổng lồ ấy, đủ hấp dẫn để có khách tham quan?

Chim lạc, trống đồng, cọc gỗ, bát sứ, sư tử, mũ sắt, súng trường... Và hết. Và cũng y chang bảo tàng kim tự tháp lộn, y chang như những bảo tàng khác.

Nhớ trên Tiền Phong, Giám đốc Công ty du lịch Hanoi Red Tours từng nhìn nhận chân xác: Bảo tàng của ta nhiều nhưng vụn, hiện vật nghèo nàn, sơ sài, phục chế nhiều, ít giá trị nguyên mẫu. 

Đó có lẽ cũng là lý do vì sao bảo tàng vắng, ngay cả đối với khách nước ngoài.

Giờ đây, cái bảo tàng ngàn tỷ không thấy có triển vọng gì sáng sủa hơn ngoài những vết xe đổ, ngoài thực trạng chình ình ra đó. 

11.277 tỷ đồng chúng ta nên dùng nó để xây một cái bảo tàng chỉ có khách vào ngày... khánh thành hay dùng để xây 2.000 cái sân chơi trẻ em (giá bình quân 600 triệu đồng)?

11.227 tỷ đồng, chúng ta có nên tiếp tục đầu tư cho bia Lan Chín?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.