Chuyên gia cao cấp hưởng lương như Thứ trưởng và tâm tư của “phần còn lại”

Hoàng Văn Minh |

Một tin tạo động lực đối với ngành y tế trước thềm kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam là tới đây, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực y tế có thể được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chế độ đi lại và nhiều đãi ngộ khác tương đương Thứ trưởng.

Thăm và chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024) hôm 24.2 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị 2 đề án, trong đó có đề án chuyên gia cao cấp và đề án về cán bộ bản lĩnh năng lực nổi trội.

“Sau này, các chuyên gia đang hoạt động trong các Hội đồng chuyên môn Trung ương có thể được hưởng chính sách chuyên gia cao cấp, trong đó chính sách như Thứ trưởng từ lương, chế độ đi lại và phụ cấp.

"Theo đó, nhân tài trong ngành y tế có thể là những người được hưởng các chính sách từ 2 đề án này", bà Trương Thị Mai nói.

Đây là một tin rất vui, tạo nhiều động lực cho trước hết là những y bác sĩ đang công tác trong ngành y tế. Bởi chuyên gia cao cấp được hưởng chính sách như Thứ trưởng từ lương, chế độ đi lại và phụ cấp... là điều xưa nay chưa từng có nhằm “thu hút, trọng dụng nhân tài” và “có như vậy mới thu hút được chuyên gia”, nói như Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trên Lao Động.

Tuy vậy, chính sách này cũng gây chút tâm tư cho “phần còn lại” bởi trong ngành y tế, cụ thể hơn là trong một bệnh viện, cơ sở y tế, nhân sự để đạt đến tầm chuyên gia hay chuyên gia cao cấp trong từng lĩnh vực có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, tức chỉ dành cho một nhóm tinh hoa rất nhỏ. Và có những người, đôi khi phấn đấu cả đời cũng không với tới được.

Vậy nên có chính sách đãi ngộ cao, riêng biệt cho nhóm tinh hoa trong ngành y tế nói riêng và nhiều lĩnh vực khác nói chung là rất tốt và cần làm. Nhưng với phần còn lại của ngành y tế, họ cũng rất cần Nhà nước quan tâm nhiều hơn bằng những cơ chế, chính sách để giải quyết nhiều vấn đề có tính “nan y” kéo dài năm này sang năm khác.

Đó là khoảng cách về thu nhập giữa hai khối y tế công - tư đã và đang có một khoảng cách từ rất xa đến xa vời vợi khi so sánh cùng một vị trí việc làm, cùng bằng cấp, trí tuệ, thời gian, công sức bỏ ra, khiến việc “chảy máu chất xám” của y tế công ngày mỗi báo động.

Đó là làm sao để các nhân viên y tế có cơ hội được tăng lương, tăng thu nhập cùng với việc giảm áp lực để bản thân và gia đình được sống tốt, nhằm ngăn chặn làn sóng nghỉ việc với con số hàng ngàn người như trong năm 2023. Và chỉ riêng TP.HCM, trong năm 2023 đã có hơn 1 ngàn nhân viên y tế bệnh viện quận, huyện và trung tâm y tế nghỉ việc.

Hôm 25.2, nhân đến thăm, chúc mừng các y, bác sĩ, nhân viên y tế Trạm y tế xã Thanh Phong và Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lần nữa nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về "Lương y như từ mẫu".

Đây là một thiên chức cao quý và thiêng liêng của nghề y ở Việt Nam nhưng nhiều năm trở lại đây có "vơi đi ít nhiều" bởi các lý do khác nhau, trong đó có việc thu nhập không đủ sống, không tương xứng với áp lực và công sức mà họ bỏ ra.

Để những nhân viên ngành y tế toàn tâm toàn ý cống hiến, thực hiện lời dạy "Lương y như từ mẫu" của Bác Hồ, trước hết hãy tạo điều kiện cho họ sống thật tốt.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Nghề y là một nghề cao quý, sứ mệnh lớn nhất là chữa bệnh cứu người

Ái Vân |

Nhắc lại lời dặn của Bác Hồ lương y như từ mẫu, Chủ tịch nước mong muốn các Thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuyên gia cao cấp có thể được hưởng lương như Thứ trưởng

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị đề án về chuyên gia cao cấp, trong đó đề xuất những đối tượng này được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chế độ đi lại và nhiều đãi ngộ khác tương đương Thứ trưởng.

Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm để phát triển ngành y tế, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống y tế dự phòng, trong đó chú trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Trực tiếp CLB Công an Hà Nội - Thanh Hoá, vòng 11 V.League 2023-2024

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hoá tại vòng 11 Night Wolf V.League 2023-2024.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Việc tìm kiếm 2 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên biển vẫn vô vọng

VIÊN NGUYỄN |

Đã 4 ngày trôi qua, các quan chức năng cùng ngư dân vẫn nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá gặp nạn mất tích, tuy nhiên vẫn chưa tìm được manh mối. Bao đêm trằn trọc, âu lo, nước mắt người nhà của các nạn nhân mất tích dần khô cạn.

Phá rừng phòng hộ để làm đường dây điện cao thế tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Khoảng 1,7ha rừng phòng hộ tại huyện Tây Giang, Quảng Nam đã bị xâm hại nghiêm trọng khi thi công đường dây điện cao thế, nhưng chính quyền và đơn vị bảo vệ rừng không hề hay biết.

Cận cảnh máy bay của Trung Quốc sẽ trình diễn trên Vịnh Hạ Long

Đoàn Hưng |

Ngày 27.2, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc - COMAC tổ chức Chương trình giới thiệu hai loại tàu bay mới của Tập đoàn là máy bay chở khách cỡ lớn C919 và máy bay phản lực thế hệ mới ARJ21. Dự kiến chiều cùng ngày, máy bay phản lực ARJ21 sẽ xuất phát từ Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn bắt đầu chuyến bay trình diễn trên Vịnh Hạ Long.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Nghề y là một nghề cao quý, sứ mệnh lớn nhất là chữa bệnh cứu người

Ái Vân |

Nhắc lại lời dặn của Bác Hồ lương y như từ mẫu, Chủ tịch nước mong muốn các Thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuyên gia cao cấp có thể được hưởng lương như Thứ trưởng

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị đề án về chuyên gia cao cấp, trong đó đề xuất những đối tượng này được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chế độ đi lại và nhiều đãi ngộ khác tương đương Thứ trưởng.

Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm để phát triển ngành y tế, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống y tế dự phòng, trong đó chú trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.