Chủ tịch Trần Sỹ Thanh sẽ hạ chỉ số "chi phí không chính thức"?

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành, quận huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số chi phí không chính thức.

Ông Trần Sỹ Thanh tỏ rõ quyết tâm thay đổi và nâng cao chất lượng hành chính của chính quyền Thủ đô, cụ thể bằng việc ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.

Muốn nâng cao chỉ số PCI, thì phải phân tích thế mạnh, yếu của năm qua. Và rõ ràng, năm 2021, Hà Nội đứng thứ 29/63 tỉnh thành cả nước về chỉ số "chi phí không chính thức". So với năm 2020, chỉ số này của thành phố giảm 3 bậc.

Chi phí không chính thức các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để chi trả các khoản phí không liên quan đến sản xuất, đầu tư, tiền phạt và các khoản phí bất thường khác trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Nó là chi phí dưới gầm bàn, trong phòng kín, trên bàn nhậu để bôi trơn cho một hồ sơ đang bị "delay", hoặc một dự án đang bị vướng mắc chỗ nào đó mà cán bộ phụ trách mới tháo gỡ được.

Nói cho nó nhanh, chi phí không chính thức là loại tiền chung chi mờ ám, tiêu cực, hối lộ, tham nhũng, từ tham nhũng vặt đến tham nhũng to.

Người dân, doanh nghiệp biết rất rõ các loại chi phí này, nó như một thứ quy định ngầm, ai cũng phải tuân thủ nếu muốn được việc. Và chính những con sâu trong bộ máy tạo nên các loại chi phí không chính thức, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hành chính của chính quyền.

Người dân, doanh nghiệp chấp nhận chi phí không chính thức, nhưng lòng không tin, tâm không phục. Họ chịu gánh nặng chi phí không chính thức, không còn nguồn để tích lũy, tái đầu tư sản xuất. Thiệt hại này không chỉ riêng doanh nghiệp, mà ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền kinh tế.

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra công vụ để chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà tạo gánh nặng cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chuyện chung chi các loại phi chính thức thường xảy ra trong bóng tối nên rất khó phát hiện.

Muốn dẹp chi phí không chính thức, thì phải dẹp được những con sâu trong bộ máy, thay vào đó bằng người tài đức. Tuyển dụng cán bộ công chức có tâm huyết, liêm khiết thì phải có mức lương và thu nhập đủ sức dưỡng liêm. Đạo đức công vụ phải đi liền với chính sách tiền lương phù hợp và tiến bộ.

Đạo đức công vụ cũng được soi bằng tấm gương của pháp luật. Cho nên, phải xử thật nghiêm những cán bộ không thanh liêm, nhận hối lộ và có hành vi tham nhũng.

Làm được như vậy, Hà Nội sẽ có được sự thay đổi tích cực chỉ số PCI trong tương lai.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chỉ số "chi phí không chính thức" đứng thứ 29/63, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cải thiện

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành, quận huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số chi phí không chính thức. Chỉ số này của Hà Nội đang đứng thứ 29/63 tỉnh thành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chỉ số "chi phí không chính thức" đứng thứ 29/63, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cải thiện

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành, quận huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số chi phí không chính thức. Chỉ số này của Hà Nội đang đứng thứ 29/63 tỉnh thành.