Chủ tịch thành phố xin lỗi vì chuyện "bánh mì" của phó chủ tịch phường

Lê Thanh Phong |

Phó chủ tịch phường Trần Lê Hữu Thọ nói với công nhân Trần Văn Em: “nhà nước cho ra đường mua các mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì không phải lương thực mà là... món ăn. Lương thực là gạo, rau củ. Thực phẩm là muối, cá, thịt”. Đây là câu nói gây "ồn ào" hai ngày qua.

Khó ai có thể chấp nhận được "bánh mì không phải là thực phẩm" lại được nói ra từ miệng của ông Phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, cho nên dư luận lên án gay gắt cũng không có gì là "oan".

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Văn Tuân chỉ đạo chính quyền thành phố Nha Trang tổ chức xin lỗi đối với thanh niên bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì.

Trong thư xin lỗi công dân Trần Văn Em, Chủ tịch thành phố Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh viết: "Trước hết, tôi xin lỗi và nhận khuyết điểm trong công tác quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn. Rất mong nhân dân nói chung và công dân Trần Văn Em nói riêng thông cảm, chia sẻ, ủng hộ những nỗ lực của UBND TP. Nha Trang và các phường, xã trên địa bàn. Tôi sẽ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, thời gian tới”.

Rất đáng ghi nhận thái độ của Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và lá thư xin lỗi kịp thời của Chủ tịch thành phố Nha Trang, lời lẽ, nội dung của ông Nguyễn Sỹ Khánh đã làm "hạ hỏa" dư luận.

Người dân ghi nhận thái độ tôn trọng công dân của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang. Có lỗi với dân thì trước hết phải xin lỗi.

Còn về xử lý ông Phó chủ tịch phường Trần Lê Hữu Thọ, rất cần phải cương quyết, bởi vì:

- Một đầu óc bình thường cũng không thể nghĩ rằng bánh mì không phải là lương thực. Vị Phó chủ tịch phường này rất có vấn đề về kiến thức phổ thông.

- Có thái độ hung hăng, cậy quyền, hống hách với dân.

Với hai điều như phân tích trên, liệu ông Trần Lê Hữu Thọ có xứng đáng để làm cán bộ nữa không?

Qua vụ trên cho thấy, có khi, trình độ, thái độ, nhận thức, năng lực, phẩm chất của một cán bộ lại được bộc lộ qua những chuyện rất nhỏ như một ổ bánh mì.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo xin lỗi dân vụ "bánh mì không phải thực phẩm"

Hữu Long |

Sáng 20.7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo UBND TP.Nha Trang - phối hợp với chính quyền phường Vĩnh Hòa tổ chức xin lỗi đối với công nhân vừa bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì.

Vụ phạt dân mua bánh mì: Ông Trần Lê Hữu Thọ cứng nhắc, thiếu chuẩn mực

Hữu Long |

Đó là khẳng định của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa liên quan đến sự việc ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang) - sau khi ông này phát ngôn “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu”.

Tin nhanh 60s: Bánh mì không nằm trong danh mục hàng thiết yếu ở Khánh Hòa

Nhóm PV |

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể cho người dân về hàng hoá thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội. Đáng chú ý, bánh mì vẫn không được ghi trong danh mục hàng thiết yếu của Sở Công Thương Khánh Hoà.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo xin lỗi dân vụ "bánh mì không phải thực phẩm"

Hữu Long |

Sáng 20.7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo UBND TP.Nha Trang - phối hợp với chính quyền phường Vĩnh Hòa tổ chức xin lỗi đối với công nhân vừa bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì.

Vụ phạt dân mua bánh mì: Ông Trần Lê Hữu Thọ cứng nhắc, thiếu chuẩn mực

Hữu Long |

Đó là khẳng định của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa liên quan đến sự việc ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang) - sau khi ông này phát ngôn “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu”.

Tin nhanh 60s: Bánh mì không nằm trong danh mục hàng thiết yếu ở Khánh Hòa

Nhóm PV |

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể cho người dân về hàng hoá thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội. Đáng chú ý, bánh mì vẫn không được ghi trong danh mục hàng thiết yếu của Sở Công Thương Khánh Hoà.