Chốt kiểm soát- tưởng chỉ là "dĩ vãng" lại tái xuất hiện

Anh Đào |

Hàng trăm ôtô, xếp hàng dài cả km, chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ khai báo y tế để được vào Thành phố Sơn La. Câu chuyện vừa hôm qua! Khi câu chuyện “chốt kiểm soát” tưởng chỉ còn là dĩ vãng sau Nghị quyết 128.

Một bài trên Lao Động đã dùng một chữ “bắt” trong ngoặc kép rất hay, để nói về chuyện chính quyền xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ bắt người dân đi làm ăn xa phải về Tết trước tận 22 ngày.

Ông Chủ tịch xã giải thích mục đích là để theo dõi sức khỏe, cách ly y tế kịp thời: "Nếu theo lịch thì phải 27-28 Tết người dân mới được nghỉ, thời gian theo dõi sức khỏe ngắn, trong khi mọi người lại đi chúc tụng khắp nơi, nguy cơ bùng phát dịch sẽ lớn”.

Nếu công văn này mà không được dỡ bỏ, 122 lao động ngoài tỉnh của xã sẽ mất 3 tuần của tháng chỉ để tuân thủ “quy định chống dịch”.

Nếu chính quyền xã nào cũng như Chiềng Yên, có nghĩa là cả nước sẽ ngay và luôn, khỏi làm ăn gì hết, nghỉ ăn Tết luôn từ bây giờ.

Nói câu chuyện giả thiết, để thấy, một chính sách từ chính quyền có sự tác động rất lớn, không thể cứ thích là làm, dẫu nhân danh chống dịch hay bảo vệ sức khoẻ tính mạng người dân.

Cũng ở Sơn La, hôm qua báo Lao Động đã ghi nhận hình ảnh đoàn hàng trăm xe ôtô phải xếp hàng, nhiều km, chờ đợi tới 2 tiếng đồng hồ làm thủ tục khai báo y tế để có thể vào thành phố Sơn La.

Cái đáng nói, là ngay bên tấm biển “giữ khoảng cách an toàn 2m”, người dân xúm xít khai báo.

Điều đáng ngạc nhiên, ở chốt kiểm soát này vẫn thực hiện khai báo giấy, đúng nghĩa bút mực, và giấy, do dù chúng ta đã có đủ thứ app khai báo y tế điện tử.

Nhưng cái đáng nói nhất là hình thức chốt kiểm soát, buộc người dân phải khai báo vẫn đang tồn tại cho dù nghị quyết 128 đã được ban hành từ tháng 10... năm ngoái.

Đành rằng, quản lý sự thay đổi (theo nghị quyết 128) cũng là một thách thức lớn.

Thách thức ấy, không chỉ là tâm thế “xác định, chấp nhận có rủi ro nhất định, khi giao lưu, tiếp xúc nhiều”.

Thách thức ấy còn là sự thay đổi trong tư duy quan chức địa phương, giữa chống dịch và phát triển kinh tế, giữa lợi ích cái ghế của riêng mình và của người dân, của địa phương của cộng đồng.

Nghị quyết 128 là một nghị quyết mở cho các địa phương, doanh nghiệp, đồng thời cũng là một nghị quyết tiếp tục điều chỉnh theo thực tế cuộc sống đặt ra. Nhưng nó không thể “mở” nếu tư duy bên dưới vẫn đóng chặt.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ 1 xã ở Sơn La "bắt" người lao động về ăn Tết trước 22 ngày

Trần Trọng |

Sơn La - UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ đã ra văn bản đính chính nội dung yêu cầu người lao động về quê ăn Tết phải về quê trước nhiều ngày.

Hàng trăm xe ô tô xếp hàng hơn 2 tiếng để khai báo y tế tại TP. Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 4.1, có mặt trực tiếp tại hiện trường, PV Báo Lao Động đã chứng kiến hàng trăm xe ô tô xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ chờ khai báo y tế để đi qua địa phận TP. Sơn La.

2 cựu lãnh đạo Sở Y tế Sơn La lĩnh án tù treo

Minh Nguyễn |

Sơn La -  Sáng 29.12, sau gần 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt 8 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thông tin mới vụ 1 xã ở Sơn La "bắt" người lao động về ăn Tết trước 22 ngày

Trần Trọng |

Sơn La - UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ đã ra văn bản đính chính nội dung yêu cầu người lao động về quê ăn Tết phải về quê trước nhiều ngày.

Hàng trăm xe ô tô xếp hàng hơn 2 tiếng để khai báo y tế tại TP. Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 4.1, có mặt trực tiếp tại hiện trường, PV Báo Lao Động đã chứng kiến hàng trăm xe ô tô xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ chờ khai báo y tế để đi qua địa phận TP. Sơn La.

2 cựu lãnh đạo Sở Y tế Sơn La lĩnh án tù treo

Minh Nguyễn |

Sơn La -  Sáng 29.12, sau gần 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt 8 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế.