Chọn lối đi riêng để mời “đại bàng” FDI

Hoàng Lâm |

Đã có một số ý kiến tỏ ra lo lắng khi lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Apple đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư nhưng sau đó lại công bố dự án đầu tư tại các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan.

Tại cuộc họp báo của Chính phủ đầu tháng 5, Thứ trưởng Bộ KHĐT Đỗ Thành Trung đã đưa ra nhận định: “Thu hút đầu tư, khả năng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn là một trong 3 đột phá mà nghị quyết của Đảng đã xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII. Việt Nam đã rất cố gắng để vận động, thu hút đầu tư của nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, điện tử bán dẫn… Các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ đầu tư ở Việt Nam mà còn đầu tư ở rất nhiều quốc gia khác nhau, nên việc họ đầu tư vào Việt Nam hay đầu tư ở quốc gia khác là chuyện bình thường”.

Trên thực tế, thu hút đầu tư nước ngoài tại châu Á và khu vực Đông Nam Á ngày càng cạnh tranh gay gắt. Nhiều nước đưa ra ưu đãi bằng tiền, chẳng hạn như Ấn Độ chi tới 100 - 500 triệu USD cho các doanh nghiệp FDI đầu tư các dự án lớn. Hay như Indonesia đang có lợi thế về giá nhân công…

Điều này có nghĩa là nếu cạnh tranh bằng thuế, hỗ trợ tài chính hay giá nhân công, năng suất lao động thì “cửa” của Việt Nam hẹp dần.

Theo các chuyên gia, liên quan đến sự sẵn sàng của Việt Nam trong thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, bao gồm thể chế, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực.

Bài học về 5 sẵn sàng của Nghệ An khi thu hút FDI có thể mang đến những gợi ý tốt cho các địa phương khác, thậm chí ở tầm quốc gia. Đó là: Sẵn sàng về mặt bằng; sẵn sàng về cơ sở hạ tầng; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính; sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ.

Hiện nay, về cơ bản Việt Nam sẵn sàng ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn có độ “trễ” trong việc thích ứng về yêu cầu của các nhà đầu tư. Đơn cử như những chính sách để giữ lợi thế khi chính thức áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu chưa rõ ràng, đào tạo nhân lực cho công nghệ mới, đặc biệt công nghệ bán dẫn vẫn còn phải đợi vài năm nữa hay gần nhất là việc đảm bảo cung ứng điện vẫn còn nhiều thách thức.

Bộ KHĐT khẳng định, việc nhiều “đại bàng” đến Việt Nam nhưng công bố đầu tư ở nước khác không đáng lo ngại. Bởi lẽ mỗi “ông lớn” công nghệ sẽ chọn các địa điểm đầu tư thích hợp cho mỗi dự án và dễ hiểu là họ không “đặt tất cả trứng vào một giỏ”- theo nghĩa là dồn tổng lực đầu tư ở một quốc gia.

Bộ KHĐT cũng tiết lộ sẽ có trên 10 dự án quy mô lớn các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ tương lai... đang được thương thảo và nhiều dự án sẽ sớm triển khai ngay trong năm 2024.

Chọn lối đi riêng, dựa vào lợi thế đang có về sự ổn định chính trị, địa lý, nguồn tài nguyên… để có lối đi riêng chính là cách thu hút nguồn FDI bền vững, lâu dài.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp FDI mong Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Đức Mạnh |

Thủ tục hành chính phức tạp như cấp giấy phép được các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá là rủi ro lớn khi đầu tư vào Việt Nam. Điều này gây cản trở hoặc đình trệ các dự án và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của quốc gia.

Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng

Phương Anh thực hiện |

Tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao nhất trong vòng 4 năm qua đã cho thấy sự khởi đầu tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - đã có trao đổi với Báo Lao Động về những tiềm năng và động lực để duy trì đà tăng trưởng này cho cả năm 2024.

FDI vào Việt Nam năm 2024 sẵn sàng bùng nổ

Ngọc Vân |

Báo chí thế giới đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm nay sẵn sàng cho sự bùng nổ mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, ngân hàng và bất động sản.

Chi tiền triệu lấy cao răng, mổ đẻ, chạy thận cho thú cưng

Vân Trường - Thu Thuỷ |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của chủ vật nuôi, nhiều mô hình phòng khám đến chuỗi bệnh viện lớn dành cho thú cưng ngày càng mở rộng với nhiều dịch vụ.

Phía sau việc tỉnh Cao Bằng dùng ngân sách hỗ trợ tỉnh bạn giải phóng mặt bằng

Tân Văn |

Để sớm hiện thực hóa giấc mơ cao tốc, tỉnh Cao Bằng đang thực hiện nhiều cách làm, giải pháp.

Tạm giữ 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vì sử dụng ma túy

CHÂU CẨM |

Sử dụng ma túy trong một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh, 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Khánh Hòa sẽ làm việc với Thuận An để gỡ vướng gói thầu cao tốc nghìn tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương yêu cầu chủ đầu tư theo dõi, làm việc với các nhà thầu, trong đó có Tập đoàn Thuận An để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công các dự án cao tốc.

Dân ra chặn xe chở vật liệu, huyện yêu cầu chủ tịch xã cam kết hướng xử lý

Hoài Phương |

Bình Định - Trước sự việc người dân kéo nhau ra đường, dùng xe máy chặn xe chở vật liệu đi qua tuyến đường liên xã và ĐT638 (thuộc địa phận xã Tây Bình), sáng 8.5, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn Phan Chí Hùng đã yêu cầu xã Tây Bình báo cáo và xử lý thông tin mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Doanh nghiệp FDI mong Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Đức Mạnh |

Thủ tục hành chính phức tạp như cấp giấy phép được các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá là rủi ro lớn khi đầu tư vào Việt Nam. Điều này gây cản trở hoặc đình trệ các dự án và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của quốc gia.

Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng

Phương Anh thực hiện |

Tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao nhất trong vòng 4 năm qua đã cho thấy sự khởi đầu tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - đã có trao đổi với Báo Lao Động về những tiềm năng và động lực để duy trì đà tăng trưởng này cho cả năm 2024.

FDI vào Việt Nam năm 2024 sẵn sàng bùng nổ

Ngọc Vân |

Báo chí thế giới đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm nay sẵn sàng cho sự bùng nổ mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, ngân hàng và bất động sản.