Các đối tượng ngang nhiên vào ranh một số khu đất của người dân đóng cọc bê tông hoặc xây dựng hàng rào để chiếm dụng phần diện tích đất hành lang kênh rạch, nhưng nằm phía trước đất nhà của các hộ gia đình khác.
Băng nhóm đóng cọc bê tông yêu cầu các hộ dân bị lấn chiếm đất muốn được tháo dỡ cọc bê tông hoặc hàng rào sắt thép thì phải bỏ tiền ra trả, giá hàng tỉ đồng để mua lại khu đất này, dù đây là đất hành lang kênh rạch do Nhà nước quản lí. Các hộ dân không chấp nhận chi tiền ra mua diện tích đất này và gửi đơn tố cáo.
Sau khi báo Lao Động đăng bài "Lập nhóm đi chiếm đất hành lang kênh rạch ở TP Hồ Chí Minh", Ủy ban nhân dân phường Long Phước đã yêu cầu đối tượng đóng cọc bê tông phải khôi phục hiện trạng tại vị trí khu đất bằng việc nhổ cọc bê tông đã cắm trong thời gian 4 ngày (từ ngày 28.4.2023 đến ngày 1.5.2023). Đến hôm nay - ngày 20.5, quá thời hạn nhưng các đối tượng đóng cọc bê tông chiếm đất vẫn chưa tiến hành nhổ cọc theo yêu cầu của chính quyền.
Có nghĩa là chính quyền nói mặc chính quyền, các băng nhóm này không thực hiện.
Tuy nhiên, xem xét lại toàn bộ sự việc, có thể thấy có sự khuất tất trong việc đóng cọc chiếm đất này.
Các băng nhóm đóng hàng trăm cọc bê tông chiếm đất ở nhiều khu đất trên địa bàn phường Long Phước, người dân bức xúc tố cáo nhưng chính quyền vẫn để cho bọn chúng ngang nhiên tự tung tự tác. Đóng các cọc bê tông để chiếm đất, các băng nhóm này phải huy động máy móc cơ giới, hoạt động rầm rộ song chính quyền vẫn để yên không can thiệp.
Khi người dân tố cáo, báo chí lên tiếng, UBND phường Long Phước gọi người đóng cọc chiếm đất lên yêu cầu nhổ cọc nhưng những chiếc cọc đó vẫn trơ ra thách thức pháp luật.
Chỉ với những đối tượng đi đóng cọc chiếm đất mà UBND phường Long Phước không xử lý được thì dư luận không thể không đặt vấn đề, rằng chính quyền bất lực hoặc có sự bao che.