Chấn hưng văn hóa không phải là xây nhiều bảo tàng và trung tâm văn hóa

Lê Thanh Phong |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Chính phủ cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 với nguồn kinh phí hơn 350.000 tỉ đồng (khoảng 15 tỉ USD).

Một số việc cụ thể, như đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện.

Cấp huyện và cấp xã có trung tâm văn hóa thể thao, 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo...

Đầu tư chấn hưng văn hóa là cần thiết, nhưng chuyện đáng bàn là đầu tư vào những việc gì. Đất nước cần nguồn vốn để đầu tư cho nhiều chương trình mục tiêu khác, cho nên phải tính toán, chắt chiu từng đồng.

Hãy vào Internet, gõ từ khóa "nhà văn hóa", "trung tâm văn hóa" đi liền với "bỏ hoang", sẽ cho ra những kết quả đáng để tham khảo.

Xin chỉ vài ví dụ cụ thể:

Báo Lao Động có bài về Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - một công trình lớn được xây dựng để phục vụ các sự kiện văn hóa trọng đại của TP Thanh Hóa và tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm có tổng mức đầu tư hơn 110 tỉ đồng (sau nhiều lần điều chỉnh lên hơn 160 tỉ đồng), nhưng hiện nay đang bỏ hoang, xuống cấp.

Báo Lao Động từng phản ánh về bảo tàng to nhất nước: 54.000m2, đắt nhất nước: 2.300 tỉ đồng. Năm 2010, nó được “khánh thành” nhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhưng chỉ là khánh thành cái xác thôi, chứ đến hôm 25.4.2022, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội - vẫn đang bảo: Quyết tâm cố gắng tới giữa năm 2024 kết thúc dự án này. Cái bảo tàng "tháp lộn" còn sờ sờ ra đó.

Cũng Báo Lao Động ngày 2.8.2023 có bài "Nhà trưng bày ở địa đạo Vịnh Mốc được đầu tư 8,5 tỉ đồng, xây xong rồi... bỏ hoang". Bài báo phân tích, trong lúc Nhà trưng bày Địa đạo Vịnh Mốc được xây dựng hoành tráng xong bỏ hoang, lãng phí thì nhiều hạng mục ở địa đạo Vịnh Mốc bị xuống cấp nghiêm trọng, nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục.

Tại TPHCM, ngay trước mắt thiên hạ, Trung tâm triển lãm 800 tỉ đồng ở Thủ Thiêm sau 10 năm thi công vẫn đang dang dở, phơi nắng mưa.

Khắp đất nước còn nhiều trung tâm văn hóa bỏ hoang, bảo tàng vắng người. Chỉ điểm sơ vài công trình để thấy rằng, vấn đề cốt lõi không phải là cứ xây thật nhiều trung tâm văn hóa hay bảo tàng là con người trở nên có văn hóa.

Nếu chỉ xây những công trình bê tông thì chỉ là những những căn nhà to vô hồn, mà đó phải là những sản phẩm có giá trị văn hóa chứa đựng ở bên trong, hoạt động ở bên trong.

Khi nhiều người còn mê tín dị đoan, đốt vàng mã, mua cá thả cá phóng sinh hình thức... thì xây bao nhiêu nhà văn hóa cũng không làm nên được một cộng đồng văn hóa, văn minh.

Xây nhiều công trình văn hóa nhưng bỏ hoang, lãng phí, thì chính những công trình đó phản bội lại việc chấn hưng văn hóa.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - nơi lưu giữ tinh hoa vương triều nhà Nguyễn

PHÚC ĐẠT |

Trải qua 100 năm hình thành (1923 - 2023) từ tên gọi Musée Khai Dinh - Bảo tàng Khải Định ban đầu cho đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày hôm nay, nơi đây đã trở thành một địa chỉ văn hóa, nơi lưu giữ những tinh hoa của vương triều nhà Nguyễn.

Diện mạo bảo tàng trăm tỉ của Cao Bằng dần lộ diện

Tân Văn |

Khởi công xây dựng từ tháng 10.2021, đến nay dự án có số vốn trăm tỉ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với diện mạo hoàn chỉnh, hiện đại.

Chuyển đổi chức năng Ga Nha Trang thành công viên, bảo tàng

Hữu Long |

Ga Nha Trang sau năm 2030 sẽ được chuyển đổi chức năng theo hướng xây dựng công viên, đường đi bộ, bảo tàng với diện tích 60%. Riêng 40% diện tích còn lại sẽ dành để xây phố ở kết hợp dịch vụ…

3 dự án bỏ hoang, thi công dang dở làm xấu bộ mặt TP Hồ Chí Minh

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Chỉ trong phạm vi khoảng vài km2 nhưng có nhiều công trình nghìn tỉ thi công dang dở, hoặc bị bỏ hoang hàng chục năm trời làm xấu bộ mặt của TP Hồ Chí Minh, gây lãng phí, thất thoát.

Trực tiếp tuyển Việt Nam 0-0 Palestine (Hiệp 1): 2 cầu thủ Việt Nam rời sân vì chấn thương

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine, giao hữu dịp FIFA Days tháng 9.

Thành lập các trung tâm chuyển đổi số tại địa phương

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ ban hành cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số, thành lập trung tâm chuyển đổi số tại các địa phương để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số đi vào cuộc sống.

Quảng Ninh dừng 4 đề án khoa học do chưa xác định được phương án ứng dụng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 4 đề án khoa học đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng thực hiện do chưa xác định phương án ứng dụng, duy trì và nhân rộng kết quả sản phẩm sau khi nghiên cứu.

"Nghe tiếng kêu cứu của 2 bé nhưng bất lực vì cửa khoá"

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Liên quan đến vụ 2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm phát hiện cháy nghe thấy tiếng kêu của 2 đứa trẻ bên trong ngôi nhà bị cháy nhưng do lửa cháy quá lớn, cửa bị khóa trái bên ngoài nên không thể kịp thời ứng cứu.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - nơi lưu giữ tinh hoa vương triều nhà Nguyễn

PHÚC ĐẠT |

Trải qua 100 năm hình thành (1923 - 2023) từ tên gọi Musée Khai Dinh - Bảo tàng Khải Định ban đầu cho đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày hôm nay, nơi đây đã trở thành một địa chỉ văn hóa, nơi lưu giữ những tinh hoa của vương triều nhà Nguyễn.

Diện mạo bảo tàng trăm tỉ của Cao Bằng dần lộ diện

Tân Văn |

Khởi công xây dựng từ tháng 10.2021, đến nay dự án có số vốn trăm tỉ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với diện mạo hoàn chỉnh, hiện đại.

Chuyển đổi chức năng Ga Nha Trang thành công viên, bảo tàng

Hữu Long |

Ga Nha Trang sau năm 2030 sẽ được chuyển đổi chức năng theo hướng xây dựng công viên, đường đi bộ, bảo tàng với diện tích 60%. Riêng 40% diện tích còn lại sẽ dành để xây phố ở kết hợp dịch vụ…

3 dự án bỏ hoang, thi công dang dở làm xấu bộ mặt TP Hồ Chí Minh

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Chỉ trong phạm vi khoảng vài km2 nhưng có nhiều công trình nghìn tỉ thi công dang dở, hoặc bị bỏ hoang hàng chục năm trời làm xấu bộ mặt của TP Hồ Chí Minh, gây lãng phí, thất thoát.