Chuyển đổi chức năng Ga Nha Trang thành công viên, bảo tàng

Hữu Long |

Ga Nha Trang sau năm 2030 sẽ được chuyển đổi chức năng theo hướng xây dựng công viên, đường đi bộ, bảo tàng với diện tích 60%. Riêng 40% diện tích còn lại sẽ dành để xây phố ở kết hợp dịch vụ…

Ngày 14.6, Sở Xây dựng có báo cáo về việc lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040. Sở Xây dựng cho biết đã tham mưu tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đồ án.

Từ cơ sở này, tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo trình Bộ Xây dựng xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án trong tháng 6.2023.

Trong báo cáo tỉnh Khánh Hòa trình Bộ Xây dựng có nội dung  định hướng phát triển có 13 khu chức năng.

Khu 1 là khu vực trung tâm ven biển và phía Nam sông Cái (676 ha, dân số khoảng 113.000 - 157.000 người). Khu 1 sẽ được điều chỉnh thiết kế công viên ven biển để tạo thuận lợi và hấp dẫn hoạt động vui chơi, giao lưu công cộng, phục vụ tốt cho hoạt động tắm biển.

Đáng chú ý trong khu 1, tỉnh Khánh Hòa xác định sẽ chuyển đổi chức năng ga Nha Trang (sau năm 2030), với diện tích đất công viên, đường đi bộ và bảo tàng ga chiếm tối thiểu khoảng 60% diện tích, còn lại khoảng 40% là các khu phố ở kết hợp dịch vụ đan cài và cung cấp dịch vụ cho hoạt động trong không gian đi bộ và các khu tái định cư tại chỗ cho các hộ bị giải toả.

Khu 2 sẽ quy hoạch tại khu vực sân bay cũ và vùng phụ cận (263 ha, dân số khoảng 20.000 – 37.000 người). Khu 2 sẽ phát triển Khu đô thị trung tâm hỗn hợp, trọng tâm là hoạt động dịch vụ thương mại – tài chính và dịch vụ du lịch gắn với tỉ trọng hợp lý diện tích nhà ở, khu công viên, tuyến cây xanh công cộng...

Tổ chức quảng trường Đại Dương vượt qua đường Trần Phú và kết hợp mở rộng không gian ven biển, tích hợp với các chức năng như Bảo tàng, Triển lãm, dịch vụ văn hóa đa năng và tổ hợp khách sạn thành một quần thể công trình điểm nhấn tại điểm cuối của trục chính khu đô thị sân bay…

Ngoài ra, khu 3 gồm khu vực Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên; khu 4 gồm khu vực phía Tây đường Lê Hồng Phong; khu 5 gồm khu đô thị ven biển, phía Đông đường sắt từ Bắc Sông Cái đến mũi Kê Gà; khu 6 gồm khu vực phía Nam núi Cô Tiên đến phía Bắc Núi Hòn Ngang; khu 7 gồm khu vực đô thị phía Bắc Sông Cái và khu Hòn Nghê; khu 8 gồm khu vực đô thị phía Tây Nha Trang; khu 9 gồm khu vực đồng trũng phía Nam đường Phong Châu và khu vực núi phía Tây sông Tắc; khu 10 gồm khu vực Phước Đồng, Hòn Rớ, phía Bắc núi Cù Hin; khu 11 gồm khu vực Đồng Bò, Trảng É; khu 12 gồm khu vực phía Tây Bắc Quốc lộ 1 xã Vĩnh Phương và khu 13 gồm khu vực xã Vĩnh Lương phía Bắc núi Hòn Ngang.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích đất tự nhiên là 26.736ha, khớp nối vùng biển có liên quan từ trong đất liền ra đến hết vùng biển quanh các đảo thuộc TP Nha Trang.

Phạm vi nghiên cứu ở TP Nha Trang có diện tích 25.422ha và phạm vi nghiên cứu thuộc huyện Diên Khánh diện tích 1.314ha, thuộc thị trấn Diên Khánh và các xã Diên An, Diên toàn, Suối Hiệp và Diên Phú.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Khánh Hòa biểu dương người trả lại gần 200 triệu đồng cho du khách

Phương Linh |

Chiều 13.6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao thư khen, biểu dương hành động trả lại tài sản gần 200 triệu đồng cho du khách đánh rơi.

Lộ diện doanh nghiệp quan tâm đến dự án 85.000 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay chỉ có một nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện siêu dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với số vốn đầu tư lên đến 85.000 tỉ đồng.

Hơn 800 tỉ đồng xây 2 trung tâm hành chính mới ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Địa phương có kế hoạch xây dựng 2 dự án trung tâm hành chính mới với tổng số tiền hơn 800 tỉ đồng. Đó là dự án Trụ sở làm việc Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm hành chính TP Nha Trang.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Quốc lộ 1 ngập dài khoảng 10km do mưa lớn nhiều giờ

Nhóm PV |

Chiều ngày 9.9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến Quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây ngập đoạn dài.

Chủ tịch Khánh Hòa biểu dương người trả lại gần 200 triệu đồng cho du khách

Phương Linh |

Chiều 13.6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao thư khen, biểu dương hành động trả lại tài sản gần 200 triệu đồng cho du khách đánh rơi.

Lộ diện doanh nghiệp quan tâm đến dự án 85.000 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay chỉ có một nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện siêu dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với số vốn đầu tư lên đến 85.000 tỉ đồng.

Hơn 800 tỉ đồng xây 2 trung tâm hành chính mới ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Địa phương có kế hoạch xây dựng 2 dự án trung tâm hành chính mới với tổng số tiền hơn 800 tỉ đồng. Đó là dự án Trụ sở làm việc Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm hành chính TP Nha Trang.