“Cây kim” Khaisilk

Anh Đào |

Kẻ phá hoại nào mới làm nát tan đất nước: Khaisilk với silk nhưng không một tí lụa? Các doanh nhân môi trường bán hóa đơn khống cho Formosa?

Bản kết luận của Bộ Công Thương về thương hiệu Khaisilk chiều nay đã khiến dư luận chấn động. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cho thấy các sản phẩm khăn lụa của Khaisilk dù công bố 100% silk, nhưng không có thành phần silk (lụa).

Hiểu đơn giản: Đó là những chiếc khăn lụa nhưng không có lụa.

Như vậy là không chỉ giả xuất xứ từ Made in China thành Made in Vietnam, doanh nghiệp này còn làm giả chất lượng sản phẩm.

Hãy để ý rằng, đã hoàn toàn không có bất cứ sự xót thương hay thông cảm nào khi Bộ Công Thương chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra xử lý hình sự đối với một trong những thương hiệu từng được coi là “niềm tự hào Việt” này.

Cũng cùng ngày, một bản tin ít người chú ý, nhưng chứa trong nó đầy vị cay đắng: 3 cựu lãnh đạo của một công ty môi trường bị bắt tạm giam. Nguyên do: Dù ký hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải tại Formosa Hà Tĩnh, nhưng thực tế, các cá nhân này chỉ hoàn thiện hồ sơ, xuất khống hóa đơn chứ hoàn toàn không có hoạt động xử lý môi trường nào.

Hàng Made in Vietnam đang ở đâu?

Nó đang ở vị trí 46/52 về mức độ uy tín đối với tiêu dùng nội địa. (báo cáo Made in coutry index 2017 của Statista). Về mức độ cạnh tranh, tỷ trọng hàng hóa Việt Nam có khả năng cạnh tranh, xét theo nhiều năm, thì chỉ có: 65% hàng Việt Nam có chỉ số lớn hơn 1 (nghĩa là có khả năng cạnh tranh), nhưng chỉ số này đang ngày càng giảm mạnh. Trước kia, con số này có thể là 8-9, giờ chỉ còn 3 (đánh giá của nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành).

Với cách làm ăn gian dối, có lẽ, doanh nghiệp Việt đang tự giết mình.

Khaisilk sẽ phải trả giá cho những gian dối của họ. Cái mà họ đánh mất, không chỉ là một thương hiệu từng là nguồn cảm hứng Made in Vietnam.

Cái để chúng ta giật mình, là Khaisilk hoàn toàn không phải chỉ là một cá biệt. Nó chỉ có ý nghĩa như cái mỏm của tảng băng gian dối mà thôi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Khaisilk bán khăn rởm đã lừa người tiêu dùng bằng những thủ đoạn nào?

Cường Ngô |

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Công ty TNHH Khải Đức cho thấy hàng loạt những sai phạm.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng

Đào Tuấn |

Số tiền 868,04 triệu USD phải trả lãi ngân hàng mỗi năm là bao nhiêu? Hãy nhân nó với 6,5% lãi suất tối thiểu để thấy việc chậm tiến độ 11 tháng của dự án này đang đổ nợ lên đầu dân như thế nào.

Hãy mua lại sự vô lý mà dân đang phải chịu

Anh Đào |

“BOT cũng như một dịch vụ bình thường. Người dân không sử dụng dịch vụ mà bắt nộp phí thì quá phi lý” - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách, ĐBQH Trần Quang Chiểu vừa lên tiếng trong tình hình BOT Cai Lậy “đang dần trở nên nghiêm trọng”.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khaisilk bán khăn rởm đã lừa người tiêu dùng bằng những thủ đoạn nào?

Cường Ngô |

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Công ty TNHH Khải Đức cho thấy hàng loạt những sai phạm.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng

Đào Tuấn |

Số tiền 868,04 triệu USD phải trả lãi ngân hàng mỗi năm là bao nhiêu? Hãy nhân nó với 6,5% lãi suất tối thiểu để thấy việc chậm tiến độ 11 tháng của dự án này đang đổ nợ lên đầu dân như thế nào.

Hãy mua lại sự vô lý mà dân đang phải chịu

Anh Đào |

“BOT cũng như một dịch vụ bình thường. Người dân không sử dụng dịch vụ mà bắt nộp phí thì quá phi lý” - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách, ĐBQH Trần Quang Chiểu vừa lên tiếng trong tình hình BOT Cai Lậy “đang dần trở nên nghiêm trọng”.