Cấp học bổng cho nữ cầu thủ học đại học là sự chuẩn bị tốt cho tương lai

Lê Thanh Phong |

Lần đầu tiên, các nữ cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận được nhiều phần thưởng, gồm tiền, quà, trong đó có xe máy và có cả mì gói...

Ngoài thưởng về vật chất, có trường đại học ký văn bản gửi UBND TP.HCM về việc ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các thành viên của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.

Cụ thể, Trường ĐH Công nghệ Thông tin cho biết sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng các thành viên Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia giành vé dự World Cup 2023 với 10 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm.

Tại buổi gặp mặt các thành viên tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế TPHCM tại trụ sở UBND TPHCM tối 11.2, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao TPHCM, ông Mai Bá Hùng cho biết, đến thời điểm này, các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thuộc đội TPHCM đã nhận trên 10 tỉ đồng gồm tiền mặt, học bổng, voucher… đến từ các đơn vị lớn. Ngoài ra, trường Đại học Hoa Sen trao học bổng toàn phần cho các cầu thủ.

Chuyện này không phải lần đầu, tháng 4.2021, Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai giảng chương trình quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao khóa 1. Chương trình được xây dựng dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có cầu thủ Quang Hải và các vận động viên thuộc bộ môn karate, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn; các vận động viên Quách Thị Lan, Quách Công Lịch (điền kinh); Nguyễn Thị Hoài (bóng chuyền); Nguyễn Thị Hằng (Wushu); Hoàng Khánh Huyền và Trịnh Hoàng Khải (khiêu vũ thể thao).

Sự nghiệp thể thao rất ngắn, cho nên các vận động viên, cầu thủ cần chuẩn bị một công việc hoặc sự nghiệp tiếp theo cho riêng mình, và học đại học là một trong những cách xây dựng tương lai ổn định. Tùy theo năng khiếu, sở thích để chọn ngành phù hợp, chịu khó theo học hết chương trình, các bạn sẽ có một ngày mai khác.

Những tiếng reo hò, những tràng pháo tay, những lời ngợi ca, tất cả sẽ nhanh chóng qua đi, người đời quên lãng, chỉ còn lại chính mình đối diện với cuộc sống hằng ngày. Lúc đó, một nghề nghiệp ổn định là "giá trị" hơn mọi thứ huy chương.

Các trường đại học dành học bổng ưu tiên cho tài năng thể thao cũng là việc tốt, ngoài việc quảng bá hình ảnh nhà trường, còn góp phần cùng với xã hội chăm lo cho các cầu thủ, vận động viên thể thao có được công việc sau khi giải nghệ.

Chúng ta còn nhớ, sau khi đoạt chức vô địch cờ chớp thế giới, năm 2013, Lê Quang Liêm nhận học bổng toàn phần của đại học Webster (Hoa Kỳ). Các trường đại học trên thế giới còn đón nhận tài năng thể thao khắp nơi, đại học Việt Nam nên hỗ trợ cho chính tài năng của nước mình.

Càng nhiều trường cấp học bổng, thì các bạn có nhiều lựa chọn hơn, vì mỗi người có năng lực và sở thích khác nhau, không phải ai cũng học được công nghệ thông tin.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam của TPHCM được thưởng hơn 10 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong lễ gặp gỡ các thành viên tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế TPHCM tại trụ sở UBND TPHCM tối 11.2, Huỳnh Như và các đồng đội đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu, nhận hơn 10 tỉ đồng tiền thưởng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam của TPHCM được thưởng hơn 10 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong lễ gặp gỡ các thành viên tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế TPHCM tại trụ sở UBND TPHCM tối 11.2, Huỳnh Như và các đồng đội đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu, nhận hơn 10 tỉ đồng tiền thưởng.