Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023

ĐĂNG HUỲNH (GHI) |

Năm 2021, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup 2023.

Chia sẻ về sự phát triển của bóng đá nữ trong những năm gần đây, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: "Bóng đá nữ thời gian qua luôn duy trì được sự ổn định ở cả đấu trường khu vực và châu lục.

Chúng ta thường xuyên có mặt ở các kỳ Asian Games, các vòng chung kết Châu Á. Năm 2019, chúng ta vừa giành chức vô địch Đông Nam Á vừa giành Huy chương Vàng SEA Games.

Điều này đã khiến người hâm mộ rất khâm phục. Hình ảnh các cầu thủ nữ thi đấu lăn xả vì thành tích đội tuyển gây ấn tượng, điều này giúp đội tuyển nữ ngày càng nhận được sự quan tâm và tin yêu của người hâm mộ và các nhà tài trợ. Đây là động lực để chúng ta hướng đến nhiều mục tiêu cao hơn".

Bóng đá nữ Việt Nam với tấm Huy chương Vàng SEA Games 30. Ảnh: D.P
Đội tuyển nữ Việt Nam với tấm Huy chương Vàng SEA Games 30. Ảnh: D.P

Trong số các mục tiêu mà đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến, sân chơi World Cup 2023 được đặc biệt chú trọng.

Ông Tuấn cho biết: "Năm 2021, bóng đá nữ có 3 mục tiêu quan trọng. Đó là giải vô địch Đông Nam Á dự kiến diễn ra vào tháng 8. Đến tháng 10 có Vòng loại bóng đá nữ Châu Á 2022, sân chơi chúng ta hướng đến mục tiêu tham dự World Cup 2023 tại New Zealand và dự kiến tăng từ 24 lên 32 đội, Châu Á có 6 suất trực tiếp và 2 suất play-off.

Nếu giữ vững phong độ như hiện tại, chúng tôi tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2023.

Cuối năm 2021, bóng đá Việt Nam hướng đến nhiệm vụ bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Hiện nay, lứa cầu thủ trẻ kế cận đã có những sự tiến bộ, có thể đặt kỳ vọng cho các mục tiêu năm 2021. Việc giành được những mục tiêu khu vực sẽ là bước đệm cho các mục tiêu châu lục.

VFF và huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng như ban huấn luyện đã có sự tính toán, rà soát lực lượng để đưa ra kế hoạch. Lợi thế năm 2020, khi các giải đấu trên thế giới phải tạm hoãn vì dịch COVID-19 thì các giải Cúp Quốc gia, Vô địch Quốc gia cũng như các giải trẻ của chúng ta vẫn diễn ra.

Điều này giúp cho các cầu thủ tích luỹ thêm kinh nghiệm, trưởng thành. Và năm 2021, các giải đấu cũng được VFF sắp xếp khoa học để chuẩn bị cho đội tuyển nữ hướng đến các mục tiêu.

Nếu thời gian tới, các nước ở châu lục kiểm soát được dịch bệnh, chúng ta có thể lên kế hoạch để đội tuyển nữ tập huấn tại nước ngoài. Điều đó giúp chúng ta chuẩn bị cho các giải đấu lớn như Vô địch Đông Nam Á, SEA Games và Vòng loại giải vô địch Châu Á. Chúng ta cố gắng đăng cai một bảng đấu, điều này sẽ tạo lợi thế sân nhà cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Muốn hướng đến mục tiêu World Cup, chúng ta phải giữ vững ngôi đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nghiên cứu và chuẩn bị các phương án đối đầu với các đối thủ mạnh. Như chúng ta biết, có 2 nền bóng đá nữ đang có sự phát triển là Iran và Uzbekistan. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được tiếp nhận thông tin cũng như có sự rà soát qua nhiều giải đấu trước".

World Cup 2023 của bóng đá nữ sẽ nâng số đội tham dự từ 24 lên 32. Ngoài 6 suất chính thức, Châu Á còn có 2 suất play-off với các đội đến từ những khu vực khác để tranh 3 vé cuối cùng dự World Cup nữ 2023.

Ở khu vực Châu Á, 3 suất dự World Cup 2023 chắc chắn sẽ thuộc về Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, những cường quốc bóng đá nữ. 2 suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh của các đội có trình độ tương đương là Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan, Uzbekistan, Myanmar...

Đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 34 thế giới và thứ 5 Châu Á, chúng ta hoàn toàn có cơ hội lần đầu giành vé đến World Cup 2023.

ĐĂNG HUỲNH (GHI)
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam liên tục giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua những trận đấu giao hữu bổ ích trong đợt tập trung đầu năm.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận giao hữu

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam có 5 trận đấu giao hữu trước khi kết thúc đợt tập trung đầu tiên của năm 2021.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư để giành vé dự World Cup 2023

PHẠM ĐÌNH |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư mạnh để giành vé dự World Cup 2023.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam liên tục giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua những trận đấu giao hữu bổ ích trong đợt tập trung đầu năm.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận giao hữu

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển nữ Việt Nam có 5 trận đấu giao hữu trước khi kết thúc đợt tập trung đầu tiên của năm 2021.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư để giành vé dự World Cup 2023

PHẠM ĐÌNH |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư mạnh để giành vé dự World Cup 2023.