Các bệnh viện phải thực hiện trách nhiệm cung cấp đủ thuốc cho người bệnh

Hoàng Văn Minh |

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phản hồi, cho biết đề xuất cho phép người bệnh mua thuốc ngoài bệnh viện khó thực hiện được.

Một trong những vấn đề y tế được dư luận xã hội quan tâm mấy hôm nay là dự thảo Thông tư đang lấy ý kiến của Bộ Y tế, với đề xuất cho phép người bệnh quyền mua thuốc và vật tư y tế thuộc danh mục Bảo hiểm Y tế chi trả ở các nhà thuốc ngoài bệnh viện, nếu bệnh viện thời điểm đó không đáp ứng được.

Tuy nhiên phản hồi với Báo Lao Động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng đề xuất này hiện còn nhiều vướng mắc, bất cập.

Trước hết, việc người bệnh phải ra ngoài mua thuốc, vật tư y tế không chỉ tự “bỏ tiền túi” để mua thuốc mà còn dễ gặp các rủi ro như chất lượng thuốc khó đảm bảo, giá thuốc bất hợp lý… làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và an toàn điều trị của người bệnh.

Quan trọng hơn cả là cơ quan Bảo hiểm Y tế không thể thanh toán ngay cho người bệnh mà phải chờ hết đợt điều trị, rồi xác minh thẩm tra… nên sẽ làm “méo mó” đi ý nghĩa về chia sẻ rủi ro của Bảo hiểm Y tế cũng như mất niềm tin của người tham gia Bảo hiểm Y tế.

Tóm lại là quy định này rất khó để thực hiện, nếu không muốn nói là không thực hiện được.

Thật ra, nếu quy định này được áp dụng thì về cơ bản, quyền lợi của người bệnh liên quan đến chất lượng khám chữa bệnh và dùng thuốc, vật tư y tế… không có gì thay đổi, ngoài việc tự mình “mua” thêm một mớ rắc rối về thủ tục hành chính và thời gian chờ đợi nếu muốn lấy lại tiền mà không có sự hỗ trợ của bác sĩ và nhân viên y tế. Bởi dù mua thuốc và vật tư y tế trong hay ngoài bệnh viện thì cũng phải mua đúng loại nằm trong danh mục được Bảo hiểm Y tế.

Thay đổi đáng kể nhất là từ đó, thuốc và vật tư y tế từ nay sẽ được người bệnh chủ động hơn, đáp ứng nhanh hơn, sẽ không còn cảnh “những cái chân mưng mủ nằm chờ quy trình đấu thầu và cấp phép” do sự khủng hoảng, bất cập từ quy trình đấu thầu ở các bệnh viện kéo dài đã hơn 2 năm nay.

Cho nên, vẫn phải quay lại vấn đề đã được quy định lâu nay là bệnh viện, hay các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế phải thực hiện nhiệm vụ cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh đúng quy định để đảm bảo người bệnh được điều trị hiệu quả, an toàn và được phục vụ tốt nhất, nhanh nhất.

Để làm được điều này Bộ Y tế cần khẩn trương xây dựng quy chế đấu thầu thuốc, vật tư y tế… tập trung cấp quốc gia để các bệnh viện chỉ căn cứ vào đó mà lên kế hoạch mua sắm như nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất trong kỳ họp gần nhất.

Và trước mắt là tiếp tục tháo gỡ, đề xuất thêm giải pháp để xóa bỏ những khó khăn chủ quan của việc thiếu thuốc và vật tư đến từ việc sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ trong đấu thầu mua sắm ở các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến dưới.

Làm được như vậy mới là giải quyết căn cơ. Còn lại những đề xuất như mua thuốc ngoài bệnh viện, không chỉ có tính nhất thời mà còn mang lại rắc rối "ba bên bốn bề" không chỉ cho người bệnh!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội người nghèo được tiếp cận thuốc tốt trong bảo hiểm y tế

Hà Quyên |

Giải pháp đánh giá công nghệ y tế trong rà soát Danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) lần đầu tiên được sử dụng. Theo đó, người được lợi sẽ là người dân khi có cơ hội tiếp cận thuốc tốt trong BHYT.

Cung cấp đủ thuốc cho bệnh nhân thì bảo hiểm y tế mới có ý nghĩa

LÊ THANH PHONG |

Hiện nay, bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế thường không được cung cấp thuốc đầy đủ, phải đi ra ngoài mua. Tiếng là bảo hiểm y tế, nhưng thực chất không được bảo hiểm đúng theo nghĩa của từ này.

Không phải bệnh nhân tự mua thuốc là được thanh toán bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và đang lấy ý kiến của toàn thể xã hội.

Điều kiện để người bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán khi tự mua thuốc ngoài viện

Hà Quyên |

Không phải mọi trường hợp người bệnh tự mua thuốc ngoài viện như tại các viện tư, phòng khám hoặc hiệu thuốc ngoài đều được bảo hiểm y tế thanh toán.

Hết quý I năm 2024, các bệnh viện ở Cần Thơ mới đấu thầu xong vật tư y tế

PHONG LINH |

Sở Y tế thành phố (TP) Cần Thơ cho biết, đến nay, tình hình thuốc cơ bản đã đáp ứng cho bệnh nhân, riêng đấu thầu hóa chất vật tư y tế, hết quý I năm 2024 mới xong.

Các bệnh viện thiếu thuốc, Bà Rịa - Vũng Tàu chi hàng chục tỉ đồng mua thuốc

Thành An |

Trước tình trạng, các bệnh viện đang thiếu thuốc, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã lên kế hoạch và đang thực hiện các gói thầu hàng chục tỉ đồng mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp ở Bình Dương đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động; Quảng Nam: Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động; 2 năm tăng lương tối thiểu vùng 6% là khá thấp; Cách tính lương hưu năm 2024 được quy định ra sao?

Trò chuyện cùng "thủ lĩnh" FAS Angel vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm

Thu Giang (ghi) |

PV Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, người vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 1604/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Anh đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ cháy chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cơ hội người nghèo được tiếp cận thuốc tốt trong bảo hiểm y tế

Hà Quyên |

Giải pháp đánh giá công nghệ y tế trong rà soát Danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) lần đầu tiên được sử dụng. Theo đó, người được lợi sẽ là người dân khi có cơ hội tiếp cận thuốc tốt trong BHYT.

Cung cấp đủ thuốc cho bệnh nhân thì bảo hiểm y tế mới có ý nghĩa

LÊ THANH PHONG |

Hiện nay, bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế thường không được cung cấp thuốc đầy đủ, phải đi ra ngoài mua. Tiếng là bảo hiểm y tế, nhưng thực chất không được bảo hiểm đúng theo nghĩa của từ này.

Không phải bệnh nhân tự mua thuốc là được thanh toán bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và đang lấy ý kiến của toàn thể xã hội.

Điều kiện để người bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán khi tự mua thuốc ngoài viện

Hà Quyên |

Không phải mọi trường hợp người bệnh tự mua thuốc ngoài viện như tại các viện tư, phòng khám hoặc hiệu thuốc ngoài đều được bảo hiểm y tế thanh toán.

Hết quý I năm 2024, các bệnh viện ở Cần Thơ mới đấu thầu xong vật tư y tế

PHONG LINH |

Sở Y tế thành phố (TP) Cần Thơ cho biết, đến nay, tình hình thuốc cơ bản đã đáp ứng cho bệnh nhân, riêng đấu thầu hóa chất vật tư y tế, hết quý I năm 2024 mới xong.

Các bệnh viện thiếu thuốc, Bà Rịa - Vũng Tàu chi hàng chục tỉ đồng mua thuốc

Thành An |

Trước tình trạng, các bệnh viện đang thiếu thuốc, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã lên kế hoạch và đang thực hiện các gói thầu hàng chục tỉ đồng mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh.