Tai nạn 3 lần vẫn không được đền bù bảo hiểm xe máy

Minh Hương |

Liên quan đến các kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bạn đọc của Báo Lao Động bày tỏ quan điểm đồng tình và cho rằng, bảo hiểm xe máy nên để hình thức tự nguyện, không nên bắt buộc.

Bạn đọc Chau Quoc bày tỏ, nếu bảo hiểm xe máy thực sự có lợi cho người dân thì họ sẽ tự nguyện đi mua chứ không để bị xử phạt rồi mới mua. Nếu người tham gia giao thông không bị phạt khi không có bảo hiểm xe máy, tôi tin rằng, đa số người đi xe máy sẽ chẳng mua bảo hiểm. Cũng bởi nó thật sự vô ích, tốn tiền nhưng quyền lợi hầu như không có.

Đồng quan điểm, bạn đọc Trinh Luu viết: Tôi năm nay 50 tuổi, bản thân tôi chưa thấy trường hợp nào có bảo hiểm xe máy mà được đền bù. Cũng có trường hợp tai nạn nhưng khi làm thủ tục nhận bồi thường thì vô cùng rườm rà, rắc rối, do vậy họ không còn cần đến bảo hiểm xe máy.

Bạn đọc Long Ho kể: Tôi mua bảo hiểm xe máy lâu năm rồi nhưng không được quyền lợi gì cả ngoài việc xuất trình cho cảnh sát giao thông. Tôi từng bị tai nạn 3 lần nhưng khi hỏi thủ tục bên bảo hiểm thì không thể chấp nhận được nên chúng tôi đành im lặng. Tôi đề nghị bỏ yêu cầu mua bảo hiểm xe máy bắt buộc vì có bao nhiêu người đi xe máy được bảo hiểm bồi thường?

Bạn đọc Đức Vĩnh Bùi cho hay, đã gọi là bảo hiểm thì nên để bảo hiểm xe máy tự nguyện, không nên có từ bắt buộc. Ai cũng hiểu nghĩa vụ đi đôi quyền lợi, người dân mua bảo hiểm xe máy rất thuận lợi nhanh chóng nhưng khi tai nạn xảy ra, thủ tục bồi thường cả tháng không xong. "Theo tôi, trong trường hợp không may xảy tại nạn, 2 bên tự giải quyết, nếu không được thì đưa ra pháp luật xử lý" - bạn đọc này viết.

Đồng quan điểm, bạn đọc Minh Triệu cho biết, bảo hiểm môtô xe máy nên là tự nguyện mới phù hợp, chứ không nên bắt buộc. Nếu bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì yêu cầu phía bảo hiểm phải có trách nhiệm trong việc bồi thường cho người thiệt hại hoặc tối giản các thủ tục để người mua thực sự thấy được quyền lợi.

Bạn đọc Nguyễn Đức Thụy cũng rất ủng hộ ý kiến này. "Năm 2003, tôi có va chạm xe với một người khác khi tham gia giao thông. Người ngồi sau họ bị ngã phải đưa vào viện phẫu thuật. Bạn bè tôi đã quay lại hiện trường và gọi nhân viên bảo hiểm đến. Tôi cũng đã thu thập hết giấy tờ yêu cầu bảo hiểm bồi thường nhưng sau đó vài ngày, phía bảo hiểm yêu cầu thêm bệnh án từ bệnh viện...

Tôi lại thêm các bước xin bệnh án nhưng bệnh viện không đồng ý, sau đó các thủ tục cũng rất rắc rối nên tôi đã từ bỏ yêu cầu bảo hiểm bồi thường" - bạn đọc Nguyễn Đức Thụy kể lại.

Bạn đọc Hoàng Ngọc Hưng cũng nhận định, bảo hiểm xe máy không thực sự thiết thực. Chưa có một cơ quan hay tổ chức nào đứng ra hỗ trợ người dân để được bảo hiểm chi trả mà vẫn để người dân chật vật lo thủ tục. Tiền bảo hiểm không nhiều nhưng thời gian bỏ ra để lấy lại được tiền bồi thường thì mất quá nhiều. Hãy vì thực tế, đừng vì lý thuyết mà duy trì các loại bảo hiểm bắt buộc này.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Sinh năm 1969, có được nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 10.1969, tham gia bảo hiểm xã hội được 32 năm, muốn nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế vào tháng 1.2024. Tôi có được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, khi còn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu không?

Ủng hộ đề xuất bỏ xử phạt khi không mua bảo hiểm xe máy

Mạnh Cường |

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã từng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đề xuất này được nhiều người tham gia giao thông đồng tình, ủng hộ.

Bản tin công đoàn: Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hải Phòng giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 15.000 lao động; Thang máy hỏng, công nhân khốn khổ leo bộ cả chục tầng; Nhiều bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp; Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề,...

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Kết thúc nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó và kết thúc nhiệm vụ tại đây.

Sinh năm 1969, có được nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 10.1969, tham gia bảo hiểm xã hội được 32 năm, muốn nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế vào tháng 1.2024. Tôi có được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, khi còn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu không?

Ủng hộ đề xuất bỏ xử phạt khi không mua bảo hiểm xe máy

Mạnh Cường |

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã từng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đề xuất này được nhiều người tham gia giao thông đồng tình, ủng hộ.

Bản tin công đoàn: Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hải Phòng giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 15.000 lao động; Thang máy hỏng, công nhân khốn khổ leo bộ cả chục tầng; Nhiều bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp; Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề,...