Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cần đưa ra lời cam kết

LÊ THANH PHONG |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử, ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La và 4 người khác bị khởi tố, điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó tại Hà Giang, đã khởi tố tạm giam hai bị can Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài cũng với tội danh trên.

Chính những người này đã tham gia trong vụ gian lận thi cử tại hai tỉnh Sơn La và Hà Giang. Và còn ai nữa, cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Vi phạm pháp luật thì bị xử lý, không có gì phải bàn cãi.

Điều đáng bàn là ở chỗ này:

“Ở đây chúng tôi nói rõ, xảy ra sai phạm thì phải xử lý nghiêm nhưng không vì sai phạm ấy mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi và vội vàng đề nghị xóa bỏ kỳ thi này như một số ý kiến đặt ra. Trước các sai phạm xảy ra tại một số địa phương, với trách nhiệm của mình, tôi xin nhận trách nhiệm”, đó là phát biểu của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1.8.

Không ai phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi, vì nhiều địa phương khác tổ chức kỳ thi tốt. Gộp kỳ thi 2 trong một cũng giảm bớt gánh nặng thi cử, tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho Nhà nước cũng như người dân.

Nhưng gian lận thi cử ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi THPT quốc gia, đó là sự thật hiển nhiên mà ngành giáo dục phải thừa nhận. Còn ý kiến đề xuất xóa kỳ thi tốt nghiệp hay đóng góp khác là của cộng đồng, Bộ GDĐT cần tiếp thu, nghiên cứu xem xét. Trước mắt kỳ thi THPT quốc gia vẫn chưa thay đổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về những sai phạm xảy ra của kỳ thi, và sẽ chấn chỉnh để nâng cao chất lượng thi cử trong thời gian tới.

Cụ thể là gì? Người dân đặt hàng không để xảy ra gian lận thi cử, để các em bước vào đại học với chất lượng thật, năng lực thật của chính mình. Gian lận thì người giỏi bị loại, người dốt vào trường danh tiếng. Đào tạo nguồn nhân lực cao mà bị đánh tráo ngay từ đầu vào thì đầu ra là một sản phẩm giả tạo. Kỹ sư đó ra trường đi xây cầu cầu sập, bác sĩ đó mổ sẽ mổ nhầm.

Ngăn chặn và triệt tận gốc gian lận thi cử để xây dựng uy tín thương hiệu cho đại học Việt Nam. Giáo dục đại học Việt Nam đang cố gắng cải cách, để kiếm một vài chỗ đứng trong “Top 1.000” của thế giới, nhưng thi tuyển quốc gia mà điểm giả, thủ khoa, á khoa vào đại học giả thì chất lượng thực sự sẽ ra sao?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cần đưa ra lời cam kết sẽ không còn xảy ra gian lận thi cử. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng GDĐT Nguyễn Hữu Độ: Khôi phục điểm thi gốc, trả lại sự công bằng

TS |

Trả lời báo chí về những “khuất tất” trong điểm thi ở Sơn La, nhất là việc khó trả lại điểm thi gốc cho các thí sinh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ tin rằng có thể khôi phục được.

Vụ "phù phép" điểm thi ở Sơn La được lật tẩy như thế nào?

C.N |

Sau Hà Giang, đến lượt tỉnh Sơn La bị phát hiện có gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tới nay, đã có tổng cộng 5 người trong Hội đồng thi của tỉnh Sơn La đã bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

NÓNG: Chính thức khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cán bộ liên quan sự việc gian lận điểm thi ở Sơn La

Văn Phú - Đặng Chung |

Chiều nay ngày 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số cán bộ liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thứ trưởng GDĐT Nguyễn Hữu Độ: Khôi phục điểm thi gốc, trả lại sự công bằng

TS |

Trả lời báo chí về những “khuất tất” trong điểm thi ở Sơn La, nhất là việc khó trả lại điểm thi gốc cho các thí sinh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ tin rằng có thể khôi phục được.

Vụ "phù phép" điểm thi ở Sơn La được lật tẩy như thế nào?

C.N |

Sau Hà Giang, đến lượt tỉnh Sơn La bị phát hiện có gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tới nay, đã có tổng cộng 5 người trong Hội đồng thi của tỉnh Sơn La đã bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

NÓNG: Chính thức khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cán bộ liên quan sự việc gian lận điểm thi ở Sơn La

Văn Phú - Đặng Chung |

Chiều nay ngày 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số cán bộ liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.