Bệnh viện muốn tự chủ “như con cái trưởng thành muốn tự lập, sao cha mẹ không cho?”

Anh Đào |

Tận mắt chứng kiến các bệnh viện tại TPHCM quá tải, thiếu thốn trang thiết bị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt vấn đề: “Rất nhiều bệnh viện trên cả nước muốn được tự chủ nhưng Bộ Y tế triển khai chậm quá.

Tận mắt chứng kiến các bệnh viện tại TPHCM quá tải, thiếu thốn trang thiết bị chiều hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt vấn đề: “Rất nhiều bệnh viện trên cả nước muốn được tự chủ nhưng Bộ Y tế triển khai chậm quá. Tại TPHCM, nhiều bệnh viện không trực thuộc Bộ đang rất muốn được tự chủ. Tại sao con cái đã trưởng thành muốn tự lập mà cha mẹ không cho?”.

Trong những ngày dịch chồng dịch, bệnh tay chân miệng hoành hành và trẻ nằm chen chúc ở các bệnh viên nhi tại TPHCM, rất khó để khỏi ngậm ngùi và xót xa. Nhưng cũng như người nhà, bệnh nhân và dư luận bức xúc, nhiều BV đang bị “ vòng kim cô” bó buộc: Muốn phát triển thì thiếu tiền, định kiếm tiền lại vướng cơ chế!?

Giám đốc các BV mà Phó Thủ tướng đến thăm thẳng thắn nói với ông về tình trạng quá tải bệnh nhân đã diễn ra từ lâu, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị không đủ đáp ứng đang gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn, phục vụ người bệnh. Họ đề nghị “bệnh viện mong muốn được tự chủ để có thể phát triển thành bệnh viện hiện đại, xứng tầm quốc tế, tham gia vào cung cấp dịch vụ y tế quốc tế để đóng góp cho GDP quốc gia”.

Lẽ ra phải gật đầu từ lâu, “ bật đèn xanh” nhiều năm trước ở nhiều BV đủ điều kiện chứ không phải chỉ BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai, BV K và BV E. Họ đủ sức nuôi lẫn nhau, sắm sửa được trang thiết bị, xây sửa BV xanh sạch đẹp và phục vụ bệnh nhân tốt hơn thì cớ gì trì hoãn? Có thể giá khám chữa bệnh sẽ cao hơn, một số dịch vụ người bệnh sẽ chi trả nhiều hơn, nhưng Bộ Y tế có quyền điều tiết cùng nhiều chính sách hỗ trợ bệnh nhân nghèo hiện hành thì cái lo ấy dần dần sẽ được hóa giải. 

Những gì mắt thấy tai nghe đã khiến lãnh đạo Chính phủ hạ quyết tâm: “Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, nếu Bộ Y tế chậm Nghị định chung thì chúng tôi vẫn quyết định cho một số bệnh viện thí điểm tự chủ”. BV trong nước chậm chân, chất lượng khám chữa bệnh đi xuống, người dân ngán ngại, đội ngũ y bác sĩ khó xoay xở, người bệnh mệt mỏi vất vả và bệnh nhân tìm đường ra nước ngoài chữa trị càng đông. Những điều ấy bất lợi cho tất cả trong khi quá tải, xuống cấp, thiếu thốn… chỉ làm cho bệnh nhân mất dần cơ hội được chữa trị.

Người bệnh không thể chờ thuốc, đợi bác sĩ hay mong BV sẽ đầy đủ, khang trang, bớt nhồi nhét. Trong lúc này, họ lại càng khó chấp nhận tư duy “con muốn tự lập nhưng cha mẹ không cho” bởi không chỉ trái quy luật mà còn thiếu cả lý lẫn tình. Có lẽ không quản được thì nên bớt ôm đồm để cho “con cái” trưởng thành và có ích hơn cho xã hội.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Vụ nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện quá tải, trao nhầm con xảy ra là tất yếu

Phương Thắng - Trần Tuấn |

Gần đây, vụ việc trao nhầm con ở Ba Vì được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt 6 năm trôi qua rồi vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trao đổi với PV Báo Lao Động, GS.TS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam cho rằng: “Nhận con sau sinh ở bệnh viện rất dễ xảy ra sai sót.”

Bệnh viện quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, bác sĩ mách cách chăm sóc tại nhà

L.Hà |

Bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh, bệnh viện quá tải nên không phải ca bệnh nào cũng được điều trị nội trú. Có nhất thiết cứ SXH là phải nhập viện không? Bác sĩ đã mách cách điều trị SXH tại nhà hiệu quả và an toàn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện quá tải, trao nhầm con xảy ra là tất yếu

Phương Thắng - Trần Tuấn |

Gần đây, vụ việc trao nhầm con ở Ba Vì được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt 6 năm trôi qua rồi vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trao đổi với PV Báo Lao Động, GS.TS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam cho rằng: “Nhận con sau sinh ở bệnh viện rất dễ xảy ra sai sót.”

Bệnh viện quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, bác sĩ mách cách chăm sóc tại nhà

L.Hà |

Bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh, bệnh viện quá tải nên không phải ca bệnh nào cũng được điều trị nội trú. Có nhất thiết cứ SXH là phải nhập viện không? Bác sĩ đã mách cách điều trị SXH tại nhà hiệu quả và an toàn.