Anh Huân, chị Hiên chứng minh lòng tốt có nhiều chung quanh ta

Lê Thanh Phong |

Bà Phan Thị Nghĩa nhận ra hành vi sai trái của mình, đã đến xin lỗi cô Phan Thị Hiên, có lẽ chừng đó cũng đủ để khép lại câu chuyện buồn này.

Nữ giáo sinh bị phụ huynh hành hạ, bắt quỳ xin lỗi đã có một nghĩa cử rất đẹp, rất là nhà giáo, đó là tha thứ cho người đã hành hung và sỉ nhục mình.

Ngày 3.4, nữ giáo sinh Phan Thị Hiên (21 tuổi), bị hại trong vụ án làm nhục người khác, có đơn bãi nại, rút yêu cầu đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú thành phố Vinh).

Bà Phan Thị Nghĩa nhận ra hành vi sai trái của mình, đã đến xin lỗi cô Phan Thị Hiên, có lẽ chừng đó cũng đủ để khép lại câu chuyện buồn này.

"Bà Nghĩa thành thật hối hận và chấp nhận thỏa thuận dân sự giữa hai bên. Phía nạn nhân cũng muốn vụ án sớm khép lại để không tốn thêm thời gian, ảnh hưởng tới cuộc sống", đại diện gia đình nữ giáo sinh cho biết.

Một người còn trẻ, đã thể hiện tấm lòng của mình bằng sự tha thứ. Không chỉ bà Nghĩa mà nhiều phụ huynh khác và cộng đồng ghi nhận điều cao đẹp này.

Chưa chính thức làm cô giáo nhưng Phan Thị Hiên đã xứng đáng với nghề trồng người. Tính nhân văn, sự hướng thiện luôn là nhu cầu không bao giờ thoả mãn của con người, cho nên mọi hành vi mang tính nhân văn đều cần thiết, nhất là ở những nơi còn thiếu vắng.

Chuyện thứ hai, thấy một cô gái nhảy sông tự tử ở cầu Thiệu Hoá bắc qua sông Chu- Thanh Hoá, anh Lê Xuân Huân phóng theo từ độ cao 20 mét để cứu một người không quen biết, chỉ giản dị là: "Mình biết bơi, thấy người đang có nguy cơ chết đuối dưới sông nên nhảy xuống cứu thôi".

Đúng vậy, lúc đó chỉ có lòng tốt thúc đẩy hành động, chẳng ai có thì giờ để tính toán hơn thiệt.

Anh Lê Xuân Huân đã xả thân cứu người, bất chấp hiểm nguy, có thể mất mạng. Trong nhiều người xem cô gái gieo mình xuống sông, cũng có người biết bơi, nhưng không ai can đảm nhảy xuống cứu người. Sự khác biệt chính là chỗ dám hay không.

Người ta có nhiều lý do để thuyết phục mình không cứu người, vì gấp việc, vì cầu quá cao, vì sợ người đuối nước níu chặt cả hai... Trên thực tế, có những người chỉ đứng xem người gặp nạn vì những lý do tương tự.

Anh Huân, chị Hiên đã cho chúng ta thấy điều ngược lại. Và mỗi người vững tin rằng chung quanh ta còn có lòng tốt, sự vị tha và có người dám hy sinh vì tha nhân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lời kể của chàng trai dũng cảm nhảy cầu cứu cô gái tự tử

Xuân Hùng |

"Mình biết bơi, thấy người đang có nguy cơ chết đuối dưới sông nên nhảy xuống cứu thôi" - đó là tâm sự của anh Lê Xuân Huân sau khi nhảy cầu cao gần 20 mét để cứu người nhảy cầu tự tử. 

Tặng bằng khen cho thanh niên nhảy xuống sông cứu cô gái tự tử

Trần Lâm |

Chiều 3.4, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, ngày mai trao tặng Bằng khen Vì hành động dũng cảm cứu người cho anh Lê Xuân Huân (33 tuổi, tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) - người đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu cô gái nhảy cầu Vạn Hà tự tử.

Thanh Hóa: Nhảy cầu tự tử, cô gái 9x được cứu sống

Theo Zing |

Thấy cô gái trẻ nhảy cầu Vạn Hà (Thanh Hóa) tự tử, một nam thanh niên dũng cảm nhảy theo cứu vớt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lời kể của chàng trai dũng cảm nhảy cầu cứu cô gái tự tử

Xuân Hùng |

"Mình biết bơi, thấy người đang có nguy cơ chết đuối dưới sông nên nhảy xuống cứu thôi" - đó là tâm sự của anh Lê Xuân Huân sau khi nhảy cầu cao gần 20 mét để cứu người nhảy cầu tự tử. 

Tặng bằng khen cho thanh niên nhảy xuống sông cứu cô gái tự tử

Trần Lâm |

Chiều 3.4, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, ngày mai trao tặng Bằng khen Vì hành động dũng cảm cứu người cho anh Lê Xuân Huân (33 tuổi, tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) - người đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu cô gái nhảy cầu Vạn Hà tự tử.

Thanh Hóa: Nhảy cầu tự tử, cô gái 9x được cứu sống

Theo Zing |

Thấy cô gái trẻ nhảy cầu Vạn Hà (Thanh Hóa) tự tử, một nam thanh niên dũng cảm nhảy theo cứu vớt.