62 người lao động thắng kiện doanh nghiệp và những bài học

Hoàng Văn Minh |

Việc 62 người lao động ở Đà Nẵng thắng kiện doanh nghiệp, đòi lại 1,9 tỉ đồng tiền nợ lương và trợ cấp thôi việc, mang đến nhiều bài học quý giá.

Như Báo Lao Động đã thông tin, vụ 62 người lao động của Công ty Cổ phần Dệt may Đà Nẵng ủy quyền cho Công đoàn Đà Nẵng khởi kiện chủ doanh nghiệp ra tòa để đòi tiền nợ lương và trợ cấp thôi việc đã kết thúc sau 5 ngày xét xử, với phần thắng thuộc về tổ chức Công đoàn.

Hội đồng xét xử TAND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã ra bản án, buộc Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh phải chi trả toàn bộ các khoản nợ lương và trợ cấp thôi việc cho 62 người lao động, tổng số tiền lên tới 1,9 tỉ đồng.

Mặc dù vụ việc vẫn còn thêm giai đoạn thi hành án, nhưng đến thời điểm này, đây là một thắng lợi lớn, đồng thời là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của các cấp Công đoàn Đà Nẵng và sự kiên trì của người lao động trong suốt gần 2 năm theo đuổi vụ kiện.

Thắng lợi này, cùng với nhiều vụ kiện tương tự trước đó của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng, để lại những bài học giá trị về việc giải quyết tranh chấp lao động.

Trước hết là bài học về niềm tin. Người lao động cần phải có niềm tin vào tổ chức mà họ ủy quyền khởi kiện - đó là Công đoàn. Đồng thời, tổ chức Công đoàn cũng phải có niềm tin vững chắc rằng mình đủ khả năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trước tòa án.

Bài học thứ hai, cả người lao động, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp cần coi việc “gặp nhau tại tòa” để giải quyết tranh chấp khi không thể đối thoại, thương lượng được là một bước đi bình thường, mang tính văn minh.

Thực tế cho thấy, dù quyền lợi bị xâm phạm nghiêm trọng, nhưng nhiều người lao động vẫn cảm thấy sợ, chưa có thói quen khởi kiện doanh nghiệp ra tòa. Trong khi đó, tổ chức Công đoàn ở nhiều nơi vẫn chưa hình thành thói quen và kỹ năng trong việc khởi kiện.

Cuối cùng, câu chuyện nợ lương, bảo hiểm, và các chế độ của người lao động như trường hợp của Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh là một thực trạng chung, nóng bỏng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Đến nay, người lao động, tổ chức Công đoàn, và chính quyền địa phương đã có trong tay nhiều công cụ để giải quyết vấn đề này như: nhắc nhở, công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, khởi kiện ra tòa, và xử lý hình sự.

Tuy nhiên, việc đưa nhau ra tòa hay xử lý hình sự chỉ là phương án cuối cùng khi không còn lựa chọn nào khác. Phương án tối ưu và hiệu quả nhất vẫn là Công đoàn hỗ trợ người lao động giải quyết thông qua đối thoại và thương lượng tập thể.

Không phải ra tòa tranh cãi nhưng vẫn đòi được nợ, đôi bên đều cảm thấy hài lòng - đó là bước đi văn minh và hiệu quả mà tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp hướng tới!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

62 công nhân tại Đà Nẵng thắng kiện vụ tranh chấp lao động

Mai Hương |

Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng có trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc cho 62 công nhân ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Tòa yêu cầu Công ty Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng thanh toán nợ cho người lao động

Tường Minh |

TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn, yêu cầu Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng (Công ty Hòa Khánh) có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ cho người lao động ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Phiên xét xử công nhân khởi kiện doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) mở các phiên xét xử liên quan đến vụ việc công nhân khởi kiện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phiên hòa giải giữa người lao động và Công ty Dệt Hòa Khánh bất thành

Tường Minh |

Người lao động của Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng không đồng tình với phương án trả nợ của chủ doanh nghiệp đưa ra tại buổi hòa giải vì cho rằng, thời gian trả nợ quá dài.

Công ty Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng đã trả bảo hiểm xã hội cho người lao động

Tường Minh |

Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng vừa thanh toán 1,350 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội cho 89 công nhân lao động.

Công ty Dệt Hòa Khánh sẽ thanh toán 1,3 tỉ đồng nợ bảo hiểm trước ngày 16.4

Tường Minh |

Lãnh đạo Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng cho biết sẽ thanh toán trên 1,3 tỉ tiền nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, chậm nhất vào ngày 16.4.2024.

Đường ở TP Thủ Đức vẫn ngập sâu sau mưa

Tú Ánh |

TPHCM - Cơn mưa lớn vào chiều 1.9 khiến nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập nặng, sau 24 giờ có đường vẫn chưa rút nước.

Tai nạn giao thông giảm sâu trong ngày nghỉ lễ 2.9

Quang Việt |

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận, tình hình trật tự an toàn giao thông, trong đó tai nạn giao thông giảm sâu ở ngày nghỉ lễ thứ ba (2.9).

62 công nhân tại Đà Nẵng thắng kiện vụ tranh chấp lao động

Mai Hương |

Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng có trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc cho 62 công nhân ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Tòa yêu cầu Công ty Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng thanh toán nợ cho người lao động

Tường Minh |

TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn, yêu cầu Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng (Công ty Hòa Khánh) có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ cho người lao động ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Phiên xét xử công nhân khởi kiện doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) mở các phiên xét xử liên quan đến vụ việc công nhân khởi kiện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phiên hòa giải giữa người lao động và Công ty Dệt Hòa Khánh bất thành

Tường Minh |

Người lao động của Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng không đồng tình với phương án trả nợ của chủ doanh nghiệp đưa ra tại buổi hòa giải vì cho rằng, thời gian trả nợ quá dài.

Công ty Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng đã trả bảo hiểm xã hội cho người lao động

Tường Minh |

Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng vừa thanh toán 1,350 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội cho 89 công nhân lao động.

Công ty Dệt Hòa Khánh sẽ thanh toán 1,3 tỉ đồng nợ bảo hiểm trước ngày 16.4

Tường Minh |

Lãnh đạo Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng cho biết sẽ thanh toán trên 1,3 tỉ tiền nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, chậm nhất vào ngày 16.4.2024.