Không đồng ý giãn nợ
Ngày 26.8, TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) mở các phiên xét xử liên quan đến 62 vụ án tranh chấp lao động xảy ra tại Công ty Hòa Khánh (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Các phiên xử dự kiến kéo dài từ 26-30.8.2024. Trong các vụ án này, nguyên đơn là các công nhân từng làm việc tại Công ty Hòa Khánh, ủy quyền cho Công đoàn TP Đà Nẵng đại diện khởi kiện, đòi quyền lợi về tiền lương, trợ cấp thôi việc.
Theo hồ sơ, hiện Công ty Hòa Khánh còn nợ người lao động 1,658 tỉ đồng gồm tiền lương tháng 11-12.2023, tháng 1.2024 và hơn 4 tỉ đồng tiền trợ cấp thôi việc. Ngày đầu tiên, TAND quận Liên Chiểu đã đưa ra xét xử 15 hồ sơ khởi kiện.
Tại tòa, ông Nguyễn Chánh - Tổng Giám đốc Công ty Hòa Khánh cho biết, đứt gãy chuỗi cung ứng sau dịch COVID-19 và đợt mưa lụt lịch sử tại Đà Nẵng vào tháng 10.2022 khiến công ty chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Hiện công ty hiện đang tái cấu trúc bộ máy hoạt động, đồng thời rà soát lại các khoản thu chi, tăng vốn điều lệ… nên mong được trả các khoản nợ thành 2 đợt, vào tháng 1.2025 và tháng 1.2026.
Đại diện Công đoàn TP Đà Nẵng không đồng ý với nguyện vọng giãn nợ của bị đơn và cho rằng thời gian qua, Công đoàn đã thiện chí, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội trả nợ nhưng nhiều lần doanh nghiệp không thực hiện nên mới dẫn nhau ra tòa; yêu cầu công ty thanh toán nợ lương, tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên án, chấp nhận toàn bộ các yêu cầu của nguyên đơn, đại diện ủy quyền là Công đoàn TP Đà Nẵng, yêu cầu Công ty Hòa Khánh có trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản nợ ngay sau khi bản án có hiệu lực.
Cực chẳng đã mới gặp nhau tại tòa
Như Lao Động đã thông tin, vụ việc Công ty Hòa Khánh nợ bảo hiểm và lương của công nhân lao động đã kéo dài từ nhiều năm nay. Đỉnh điểm là vào ngày 1.4 mới đây, nhiều người lao động tập trung trước trụ sở công ty để đòi doanh nghiệp thanh toán tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Theo bà Lê Thị Ngọc Oanh - Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP Đà Nẵng, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Công đoàn Khu), từ giữa năm 2023 đến nay, Công đoàn Khu và LĐLĐ TP Đà Nẵng đã luôn theo sát công nhân, nhiều lần vào cuộc bằng nhiều hình thức, trong đó có 2 lần đối thoại với người lao động của công ty này để giúp ổn định quan hệ lao động cũng như đòi quyền lợi chính đáng.
Tổ chức Công đoàn cũng đã can thiệp để công ty này trả 2 tháng lương vào dịp sát Tết Nguyên đán vừa rồi cho người lao động.
Tuy nhiên, Công ty Hòa Khánh chưa trả hết tiền nợ lương, nợ bảo hiểm các loại cho người lao động. Đáng nói, là sau khi Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ người lao động hoàn thiện thủ tục khởi kiện chủ doanh nghiệp ra tòa, lãnh đạo Công ty Hòa Khánh đã có động thái chuyển nộp cho BHXH TP Đà Nẵng số tiền 1,350 tỉ đồng tiền nợ BHXH của 89 công nhân lao động.
Trước đó, Hòa giải viên quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phiên hòa giải lần thứ nhất liên quan đến vụ Công ty Hòa Khánh nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của người lao động nhưng bất thành. “Cực chẳng đã người lao động mới gặp chủ doanh nghiệp tại tòa án” - bà Lê Thị Ngọc Oanh nói.
Có mặt tại phiên tòa sáng 26.8, ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng - cho biết, các cấp Công đoàn luôn đồng hành cùng với công nhân lẫn doanh nghiệp. Nhưng khi có sự tranh chấp quyền lợi xảy ra, nếu không hòa giải được và buộc phải ra tòa, thì các bên đều phải làm việc theo đúng quy định của luật pháp. “Cán bộ Công đoàn sẽ theo sát diễn biến vụ kiện, hỗ trợ công nhân, đoàn viên lao động cho đến khi công nhân nhận được đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định” - ông Lê Văn Đại nói.