Ghi nhận của Lao Động đến gần 19 giờ, nhiều tuyến đường lớn ở TPHCM ngập sâu, người dân phải vất vả di chuyển.
Tại Quốc lộ 1K, giáp ranh TPHCM và Bình Dương nước ngập sâu một đoạn hơn 200m. Nhiều tài xế phải dừng ôtô trên đường, vì sợ chết máy khiến giao thông ùn tắc.
Đến gần 19 giờ, khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dòng phương tiện phải di chuyển chậm trong “biển nước”.
Anh Hoàng Hải (ngụ TP Thủ Đức) cho biết: “Mưa rất to và kéo dài, tôi phải tấp vào vỉa hè tránh mưa chứ đi tiếp sẽ có khả năng tắt máy. Mưa kiểu này chúng tôi không thể nào vui chơi ở đâu được”.
Các tuyến đường quanh chợ Thủ Đức như Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư “biến” thành biển nước.
Trong đó, ngập nặng xảy ra trên đường Dương Văn Cam, nước ngập sâu, có đoạn ngập gần cả mét. Vì vậy, xe cộ đi vào đây bị chết máy, phải dắt bộ.
Tại đường Quốc Hương (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) nước ngập đến nửa bánh xe trong suốt một đoạn dài. Nước ngập sâu khiến không chỉ xe máy mà ôtô chạy qua cũng bị chết máy.
Phường Thảo Điền được mệnh danh là phố “nhà giàu” ở TPHCM do có nhiều biệt thự và người nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước lạc hậu chưa được đầu tư khiến khu vực thường ngập nặng khi mưa lớn.
Tình trạng ngập cũng xảy ra trên các tuyến đường ở TP Thủ Đức như Linh Trung, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp…
Khu vực quận Gò Vấp, các tuyến đường như Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối… ngập sâu. Nhiều người lái xe máy qua các tuyến đường này chịu cảnh chết máy.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiều khu vực tại TPHCM có mây dông phát triển gây mưa rào và mở rộng ra toàn thành phố. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5.7.
Trong khi đó, mây dông cũng trải khắp các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Tây gây mưa lớn. Lượng mưa phổ biến các tỉnh thành trên 20-50mm, có nơi trên 100mm.