Đấu thầu qua mạng

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Tháng 11.2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quy định 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Ông Nguyễn Thy Hùng - Giám đốc Trung tâm Đấu thầu Quốc gia - cho biết, đây là lần đầu tiên việc đấu thầu qua mạng (ĐTQM) được điều chỉnh bằng một văn bản quy phạm pháp luật và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2018. Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự báo ĐTQM sẽ tăng cao trong năm 2018. Theo đó, Cục Quản lý đấu thầu sẽ áp dụng đấu thầu theo phương thức trên các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp sử dụng nguồn vốn của ADB/WB; triển khai tiện ích cung cấp thông tin đấu thầu trên thiết bị di động; đồng thời lựa chọn nhà đầu tư triển khai xây dựng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo mô hình đối tác công tư (PPP)...

Tuy vậy trước đó, năm 2016 chính quyền Đà Nẵng đã thực hiện thử nghiệm ĐTQM 2 gói thầu; và năm 2017 dẫn đầu cả nước, với 85 gói. Nhiều gói thầu có tỉ lệ giảm giá tốt, thậm chí đến 28,2%. Bình quân chung tiết kiệm so với đấu thầu truyền thống hơn 7,2%. Hiện nay, Đà Nẵng đã chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 100%, đối với số gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu nhận định, ĐTQM đã chứng minh là công cụ hữu hiệu nhất để đảm bảo các mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thống kê của Cục Quản lý đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 12.2017, số lượng bên mời thầu đăng ký tham gia hệ thống là 17.637, số lượng nhà thầu là 62.018; số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu đăng tải trong năm 2017 lần lượt gần 69 nghìn và 93 nghìn thông báo. Trong đó số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trong năm 2017 là 8.200 gói, tăng hơn gấp đôi so với năm 2016.

Tuy nhiên, tỉ lệ đấu thầu qua mạng trong năm 2017 vẫn chỉ chiếm khoảng 12% các gói thầu thuộc phạm vi áp dụng theo lộ trình. Hiện Đà Nẵng là một trong số ít địa phương, ngành mạnh dạn đi trước thành công công tác ĐTQM. Lợi ích đã rõ, số địa phương, ban ngành hiện còn trì níu, chậm thực hiện có lẽ vì không muốn buông bỏ vài lợi ích lẩn khuất nào đó chăng?

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.