TP Hồ Chí Minh: Hàng nghìn bệnh nhân khám và nhập viện trong 5 ngày nghỉ lễ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Kết thúc kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng nghìn trường hợp nhập viện cấp cứu vì nhiều bệnh cảnh khác nhau.

Ngày 4.5, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29.4 đến 3.5 tổng số bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện là 1.260 bệnh nhân. Trong đó, nội khoa là 734 bệnh nhân; ngoại khoa là 526 bệnh nhân.

Năm nay bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông 272 trường hợp, đáng buồn số ca bị chấn thương sọ não có 116 bệnh nhân. Còn lại các tai nạn khác như: tai nạn sinh hoạt 50 trường hợp; đả thương 27 trường hợp; ngộ độc do (rắn, rết cắn, ong đốt…) 22 trường hợp. Tổng đơn vị máu sử dụng là 481 đơn vị.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: NGUYỄN LY

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh trong 5 ngày nghỉ lễ, bệnh viện tiếp nhận và khám bệnh cho 8.090 bệnh nhi. Trong đó, số bệnh nhi nhập viện tại đây là 416 trường hợp.

Đặc biệt, số lượng bệnh nhi ở các khoa đều đông, nhiều nhất vẫn là các khoa Hô hấp 1 hiện có 199 bệnh nhi; khoa Ung bướu huyết học 123 bệnh nhi; Nội tổng hợp 98 bệnh nhi… Trong đó, do là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhi mắc COVID-19 nặng, Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị cho 14 bệnh nhi.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Cả nước ghi nhận 1.201 ca COVID-19 mới, 121 bệnh nhân nặng

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, ngày 3.5, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước là 1.201 ca. Hôm nay không ghi nhận ca tử vong.

4 ngày nghỉ, hơn 5.700 người nhập viện, 82 ca tử vong vì tai nạn giao thông

Thùy Linh |

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ lễ, tình hình tai nạn giao thông không có diễn biến đặc biệt. Diễn biến dịch COVID-19 đang được chủ động theo dõi sát để tham mưu chiến lược phòng chống kịp thời.

TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu dịp lễ 30.4 và 1.5

NGUYỄN LY |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện cấp cứu, trong số đó có nhiều ca tai nạn giao thông, đánh nhau, ngộc độc rượu...

Man City vào chung kết FA Cup năm thứ hai liên tiếp

Nhóm PV |

Chỉ 1 bàn thắng là đủ để Man City vượt qua Chelsea tại bán kết FA Cup 2023-2024, qua đó giành vé vào trận chung kết năm thứ hai liên tiếp.

Ôtô mất lái tông hàng loạt xe đang đậu ven đường ở trung tâm TP Vũng Tàu

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Xe ôtô hiệu Mazda đang lưu thông trên đường trung tâm TP Vũng Tàu bất ngờ mất lái, tông vào loạt ôtô con khác đang đỗ ven đường, khiến nhiều xe hư hỏng.

Cận cảnh gần 500 cây xanh sắp bị đốn hạ, di dời để xây dựng Metro số 2

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - 453 cây xanh dọc các tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh sẽ được đốn hạ, di dời để thi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Huyện Quỳnh Lưu chọn tên xã Quỳnh An thay cho Đôi Hậu sau sáp nhập xã

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Huyện Quỳnh Lưu dự kiến chọn tên Quỳnh An cho xã mới được hình thành từ sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu. Đây là tên mới thay thế cho phương án Đôi Hậu bị phản ứng mạnh mẽ.

Ôtô nối đuôi nhau chờ đăng kiểm ở Hà Nội

Thiện Nhân |

Trong ngày cuối tuần, nhiều chủ phương tiện tranh thủ đi đăng kiểm cho xe ôtô, một số trung tâm đăng kiểm bị ùn ứ.

Cả nước ghi nhận 1.201 ca COVID-19 mới, 121 bệnh nhân nặng

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, ngày 3.5, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước là 1.201 ca. Hôm nay không ghi nhận ca tử vong.

4 ngày nghỉ, hơn 5.700 người nhập viện, 82 ca tử vong vì tai nạn giao thông

Thùy Linh |

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ lễ, tình hình tai nạn giao thông không có diễn biến đặc biệt. Diễn biến dịch COVID-19 đang được chủ động theo dõi sát để tham mưu chiến lược phòng chống kịp thời.

TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu dịp lễ 30.4 và 1.5

NGUYỄN LY |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện cấp cứu, trong số đó có nhiều ca tai nạn giao thông, đánh nhau, ngộc độc rượu...