Việc đồ ăn tại Philippines khó ăn và không hợp khẩu vị đã được Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam lường trước. Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị trước nhưng các cô gái vàng vẫn gặp khó trên đất khách.
"Đồ ăn ở Philippines là rất khó ăn và không hợp khẩu vị nên chúng tôi sẽ chuẩn bị trước đồ ăn khi sang bên này. Nếu có thể thì ban huấn luyện sẽ cắt cử người đi chợ, nấu cơm để đảm bảo bữa ăn", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ trước khi sang Nhật Bản tập huấn.
Tuy nhiên, khi sang tới Philippines, khách sạn chỉ cung cấp rất ít đồ ăn, và khó ăn. Để đảm bảo dinh dưỡng cho các cầu thủ, đội ngũ hậu cần đã làm việc với ban quản lý khách sạn để yêu cầu có thêm nhiều món ăn hơn nhưng bị từ chối phục vụ.
Hiện tại, đội còn bị giám sát chặt chẽ hơn, khi tất cả mọi thứ đều phải làm theo form mẫu, xin phép và có ý kiến của Ban tổ chức SEA Games 2019.
Theo chia sẻ của ban huấn luyện, nếu đến ngày mai (26.11), khách sạn không cho đặt thêm đồ ăn thì đội tuyển nữ sẽ chủ động mua dụng cụ và thực phẩm để tự chế biến thức ăn. Cũng may, đội có mang thêm thực phẩm như giò, ruốc từ TP.Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 25.11, theo lịch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân chính thức nhưng vì sân thi đấu phục vụ môn bóng đá nam nên đội phải tập tại sân cỏ nhân tạo gần khách sạn.
Thầy trò huấn luyện Mai Đức Chung sẽ có trận ra quân gặp Thái Lan vào 19h tối mai (ngày 26.11).