Bộ sách đồ sộ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thùy Trang |

Hơn 30 cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc, chính xác, khách quan, đa dạng hơn về Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Sáng 16.4, Lễ ra mắt Bộ sách kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 -2024) diễn ra tại Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân (QĐND).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, trong thời gian qua, Nhà xuất bản QĐND phối hợp với Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị, các cộng tác viên trong và ngoài quân đội, phối hợp với Vietnambook, đã hoàn thành bộ sách kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Sáu - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - cho biết: “Quá trình tổ chức xuất bản Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ lần này, trước hết để kế thừa, tiếp nối, phát triển các bộ sách đã xuất bản ở những lần kỷ niệm trước.

Lần này, Nhà xuất bản QĐND đặc biệt chú trọng việc chọn lựa kỹ lưỡng để tái bản những cuốn sách có giá trị cao, trong đó, dành nhiều công sức, trí tuệ để đối chiếu, tra cứu, biên tập, chỉnh sửa một số tư liệu lịch sử cho phù hợp và chuẩn xác hơn.

Bộ sách ra mắt hôm nay đã góp phần chuẩn hóa nhiều tư liệu quý và chính xác hơn, có phần chú thích, dẫn giải cho người đọc dễ hiểu khi có những tư liệu còn khác nhau”.

Đại tá Nguyễn Văn Thụ - nguyên Trung đội trưởng Đại đội 269, Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102, Đại đoàn 308 - nhớ lại những tháng Điện Biên đỏ lửa: “Qua chiến đấu, Trung đội tôi chỉ còn 5 đồng chí, còn lại là hy sinh và bị thương. Nay tôi đã 91 tuổi, sức khỏe, trí tuệ còn minh mẫn nên vẫn dành thời gian để sáng tác văn học, viết báo, để lại cho con cháu những tác phẩm về người lính, chiến tranh và cách mạng, để thế hệ sau thấy được có được hòa bình hôm nay, thế hệ cha ông đã đánh đổi cái giá rất đắt, từ đó, lớp trẻ hãy ra sức học tập, công tác, cống hiến xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Đại tá Nguyễn Văn Sáu phát biểu tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: Thùy Trang
Đại tá Nguyễn Văn Sáu phát biểu tại buổi lễ ra mắt bộ sách. Ảnh: Thùy Trang

Bộ sách với hơn 30 cuốn (trong đó liên kết xuất bản với Vietnambook 17 cuốn), có thể chia thành 3 bộ loại chính.

Nhóm một là những hồi ký, hồi ức của các tướng lĩnh nổi tiếng đã từng trực tiếp tham gia chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm trước, là những cuốn sách được tái bản (nhiều lần), nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và sức hút lớn bởi đây là những cuốn sách kinh điển được viết bằng tư duy và tầm nhìn của những nhà chiến lược quân sự mà tên tuổi của họ gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ, như: "Điện Biên Phủ", "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, "Đại tướng Hoàng Văn Thái với Chiến dịch Điện Biên Phủ", "Đại tướng Lê Trọng Tấn với Chiến dịch Điện Biên Phủ"..

Nhóm hai là những nghiên cứu, tổng kết, phân tích làm sáng tỏ đường lối lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Bác Hồ; vai trò chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Chỉ huy chiến dịch, nổi bật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nghệ thuật quân sự Việt Nam qua tác chiến chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, những thống kê, con số, sự kiện, nhận định đánh giá cả ở trong nước và ngoài nước, sự ủng hộ to lớn của các nước anh em và bạn bè trên thế giới.

Nhóm ba là những ký sự, câu chuyện gắn liền với kỷ vật, ký ức của các cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến đấu; hay những sáng tác văn học (thơ, văn xuôi) góp phần tái hiện thông qua chi tiết và xây dựng hình tượng nhân vật bằng ngôn ngữ chân thực, sinh động, giản dị, dễ hiểu, nêu bật những chiến công, sự hy sinh to lớn của quân và dân ta để có được chiến thắng vẻ vang trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Một số đầu sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thùy Trang
Một số đầu sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thùy Trang

Gần ngày ra mắt, nhà xuất bản đã nhận được tác phẩm mới sáng tác là tập trường ca "Giao hưởng Điện Biên" của nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh. Đây là một trong số tác phẩm mới nhất viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024, việc hoàn thành bộ sách quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ càng trở nên có ý nghĩa thiết thực, khẳng định và tự hào rằng, Điện Biên Phủ mãi mãi là một chiến công hiển hách, khơi dậy khát vọng và niềm tin vào sức mạnh của cuộc đấu tranh chính nghĩa, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức vùng lên phá tan xiềng xích, giải phóng dân tộc trên thế giới.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ - biểu tượng của sức mạnh Việt Nam

Nhóm PV |

70 năm trước, với sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh anh hùng, quân và dân ta đã “lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều,” giành toàn thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ba tiếng Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng của sức mạnh Việt Nam.

Chiếu “Đào, phở và piano” và nhiều hoạt động giao lưu kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trần Việt |

Thực hiện quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các đơn vị có liên quan tổ chức tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) từ ngày 24 - 27.4. 2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 2 phim truyện được chiếu trong dịp này là “Đào, phở và piano” (Nhà nước đặt hàng Công ty CP Phim truyện I sản xuất năm 2023) và “Tiểu đội hoa hồng” (Điện ảnh QĐND sản xuất năm 2021).

Chiến dịch Điện Biên Phủ là bước phát triển đến đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân

Văn Đức Thành |

Sáng 11.4, tại Điện Biên, diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Doanh nghiệp điện mặt trời ở Gia Lai kêu cứu vì chưa được trả tiền điện

THANH TUẤN |

Gia Lai - 2 doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vừa gửi giấy đề nghị thanh toán tiền điện trong thời gian 3 năm lên Công ty Điện lực Gia Lai (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung). Việc chậm trả tiền điện khiến doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì ôm nợ và trả lãi đều đặn cho ngân hàng…

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm

HẠNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung thực hiện trong năm 2023.

Công nhân buồn nôn, chóng mặt khi hít phải mùi hôi thối trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Ngày 17.3, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng cho biết, đã đề nghị Công ty TNHH Bamboo Việt - Đà Nẵng liên hệ làm việc với người dân sinh sống tại khu dân cư Hoà Hiệp 4, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về việc xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Giá vàng tăng không ngừng, chuyên gia tư vấn cách đầu tư thời điểm này

Đền Phú |

Gần đây, giá vàng trong nước liên tục biến động với biên độ rộng. Giới chuyên gia nhận định, nhà đầu tư cần đưa ra quyết định thận trọng để tránh thua lỗ.

Để công nhân về nhà trọ có cảm giác an toàn như về nhà

Nhóm phóng viên |

Chiều 17.4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo sẽ đóng góp nhiều ý kiến, trong đó có việc đổi mới trong xây dựng văn hóa, tinh thần cho người lao động, từ đó tránh xa tín dụng đen và tệ nạn xã hội.

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ - biểu tượng của sức mạnh Việt Nam

Nhóm PV |

70 năm trước, với sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh anh hùng, quân và dân ta đã “lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều,” giành toàn thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ba tiếng Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng của sức mạnh Việt Nam.

Chiếu “Đào, phở và piano” và nhiều hoạt động giao lưu kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trần Việt |

Thực hiện quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các đơn vị có liên quan tổ chức tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) từ ngày 24 - 27.4. 2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 2 phim truyện được chiếu trong dịp này là “Đào, phở và piano” (Nhà nước đặt hàng Công ty CP Phim truyện I sản xuất năm 2023) và “Tiểu đội hoa hồng” (Điện ảnh QĐND sản xuất năm 2021).

Chiến dịch Điện Biên Phủ là bước phát triển đến đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân

Văn Đức Thành |

Sáng 11.4, tại Điện Biên, diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.