Bác Hồ với việc đọc và tự học

AN NGUYÊN |

Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá vai trò quan trọng của sách, báo, thư viện đối với quá trình tự học, tự trau dồi kiến thức bản thân. Với Người, việc đọc sách là đáng quý, việc tự học luôn là việc cần thực hiện suốt đời người.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã được cha truyền dạy lòng ham mê đọc sách: “Học phải có sách” và “việc đọc sách là đáng quý lắm… ngày nào chưa đọc được mười trang sách là ngày đó nhịn đói nhịn khát”.

Sự nuôi dưỡng từ nhỏ của cha đã hình thành trong tư tưởng của Người niềm đam mê với sách báo. Sách báo cũng dần trở thành người bạn thân thuộc của Người trong suốt cuộc đời. Người không chỉ ham đọc sách, mà còn có quan điểm tiến bộ, đúng đắn về sách báo và vai trò của sách báo đối với cá nhân mỗi người cũng như toàn xã hội.

Với Người, có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu đã viết bằng sự say mê và lòng kính yêu. Trong đó, yếu tố được nói đến nhiều nhất, cái tạo nên phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là ham đọc sách báo và tinh thần tự học suốt đời.

 
Bìa cuốn sách "Bác Hồ với việc đọc và tự học". Ảnh: Nhà xuất bản

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà – nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã sưu tầm và biên soạn cuốn sách “Bác Hồ với việc đọc và tự học”. Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc "người bạn đường tri kỉ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sách báo.

Cuốn sách được chia thành 3 phần, bao gồm phần 1: Bác Hồ với việc đọc; phần 2: Bác Hồ với việc tự học; phần 3: Bác Hồ phát biểu về sách báo, về việc học và tự học.

Bác Hồ của chúng ta có một tình yêu đặc biệt đối với sách báo và từ rất sớm, ở Người đã hình thành nhu cầu văn hóa về đọc sách báo.

Có thể nói, Bác là hiện thân sinh động và cảm động về văn hóa đọc. Đó không chỉ là văn hóa xét về loại hình, thao tác của tư duy và tư tưởng mà còn là một trong những khởi đầu rất quan trọng của văn hóa sống và sáng tạo, văn hóa ở đời và làm người, để suốt đời Ái Quốc - Ái Dân, theo đuổi và thực hiện độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Việc tự học và đọc sách báo mỗi ngày với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trờ thành nhu cầu không thể thiếu của đời sống và hoạt động. Đó thực sự là một tấm gương sống về giá trị và lựa chọn giá trị để chúng ta noi theo, nhất là đối với các bạn trẻ đang vào đời lập thân lập nghiệp.

Tác giả cũng cho chúng ta những hiểu biết cần thiết về quan điểm của Hồ Chí Minh, về vai trò của sách báo, phương pháp đọc sách của Người. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cho chúng ta biết Bác Hồ đã sử dụng sức mạnh của báo chí như thế nào, Bác quan tâm tới công tác tuyên truyền, giới thiệu sách báo ra sao. Và đặc biệt là sự quan tâm của Người tới Thư viện.

Còn sống là còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng Người căn dặn mỗi người, nhất là thanh niên phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Cuốn sách giúp chúng ta có hiểu biết về việc đọc và tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo cuốn sách Những lá thư thời chiến Việt Nam

Hương Lê |

Cuốn sách “Những lá thư thời chiến ở Việt Nam” do nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn từ hàng triệu lá thư của người lính trong khói lửa chiến tranh của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nếp cũ - Làng xóm Việt Nam

AN NGUYÊN |

Cây đa, cổng làng, những con đường hằn dấu chân người đã tạo thành lối mòn, những câu chuyện dưới bóng cây đầu đình như được tái hiện lại trong cuốn sách “Nếp cũ - Làng xóm Việt Nam” của nhà văn Toan Ánh.

Tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945: Đợi anh về

Hương Lê |

"Đợi anh về" của nhà thơ Konxtantin Ximonov là một trong những tác phẩm thơ ca Chiến tranh Vệ quốc nổi tiếng được nhà thơ Tố Hữu dịch từ bản tiếng Pháp sang tiếng Việt ngay từ năm 1947.

Tổng LĐLĐVN khen thưởng những mô hình hay trong Học tập và làm theo Bác Hồ

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động. Tại đây có 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, biểu dương.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu, xu hướng thị trường chưa rõ ràng

Gia Miêu |

Thanh khoản ở các phiên tăng thấp hơn các phiên giảm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm còn có thể tiếp diễn với thị trường chứng khoán.

Giới chuyên gia dự báo bất ngờ khi giá vàng vấp phải "cơn gió ngược"

Hải Danh |

Sau một tuần lao dốc, giá vàng được cho là đang đối diện nhiều áp lực. Kim loại quý trên thị trường thế giới có thể giảm sâu trong tuần này (24-29.4.2023).

Hoa hậu H'Hen Niê: Ban đầu mọi người nghĩ tôi trồng rừng để làm hình ảnh

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Hoa hậu H'Hen Niê liên tục xuất hiện với những dự án cộng đồng trong đó có việc trồng 5ha rừng, góp phần lan tỏa những điều tích cực về thông điệp bảo vệ môi trường. Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hoa hậu H’Hen Nie để nghe cô kể về hành trình trồng rừng cũng như các hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa trong thời gian qua.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

Độc đáo cuốn sách Những lá thư thời chiến Việt Nam

Hương Lê |

Cuốn sách “Những lá thư thời chiến ở Việt Nam” do nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn từ hàng triệu lá thư của người lính trong khói lửa chiến tranh của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nếp cũ - Làng xóm Việt Nam

AN NGUYÊN |

Cây đa, cổng làng, những con đường hằn dấu chân người đã tạo thành lối mòn, những câu chuyện dưới bóng cây đầu đình như được tái hiện lại trong cuốn sách “Nếp cũ - Làng xóm Việt Nam” của nhà văn Toan Ánh.

Tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945: Đợi anh về

Hương Lê |

"Đợi anh về" của nhà thơ Konxtantin Ximonov là một trong những tác phẩm thơ ca Chiến tranh Vệ quốc nổi tiếng được nhà thơ Tố Hữu dịch từ bản tiếng Pháp sang tiếng Việt ngay từ năm 1947.

Tổng LĐLĐVN khen thưởng những mô hình hay trong Học tập và làm theo Bác Hồ

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động. Tại đây có 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, biểu dương.