2 dự án kè sông Cà Ty cải tạo, chỉnh trang đô thị TP Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận – 2 dự án kè sông Cà Ty, TP Phan Thiết, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm và đoạn từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trưng Trắc sẽ góp phần đảm bảo ổn định bờ sông và tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị.

Thời gian gần đây, người dân TP Phan Thiết thắc mắc về công trình thi công ở chân cầu Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Trả lời về vấn đề này, ông Đỗ Minh Trí, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Phan Thiết cho biết, đây là dự án Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trưng Trắc.

Phối cảnh công trình kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: UBND TP Phan Thiết
Phối cảnh công trình kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: UBND TP Phan Thiết

Đây là dự án nhằm ổn định bờ sông Cà Ty, kết cấu kè đảm bảo, tạo cảnh quan khu vực trung tâm thành phố, chỉnh trang đô thị và tạo môi trường xanh sạch đẹp cho khu vực. Theo thiết kế, quy mô dự án gồm tuyến kè bảo vệ và đường bộ hành cùng chiều dài 356m và các hạng mục công viên cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, bậc thang,... Tổng mức đầu tư hơn 37 tỉ đồng. Dự án khởi công từ ngày 24.8.2023 và hiện đơn vị thi công đang triển khai làm đường thi công, đóng cọc thử.

Ông Đỗ Minh Trí, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Phan Thiết thông tin về dự án. Ảnh: Duy Tuấn
Ông Đỗ Minh Trí, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Phan Thiết thông tin về dự án. Ảnh: Duy Tuấn

Dự án trên phù hợp với dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường sông Cà Ty, TP. Phan Thiết, được duyệt vào năm 2011 của UBND tỉnh. Trong đó, hồ sơ thiết kế thể hiện vị trí tuyến kè có điều chỉnh hướng tuyến đoạn hạ lưu cầu Lê Hồng Phong và đoạn thượng lưu cầu Trần Hưng Đạo.

Bản vẽ kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trưng Trắc. Ảnh: Duy Tuấn
Bản vẽ kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trưng Trắc. Ảnh: Duy Tuấn

Cũng trên dòng sông Cà Ty giữa lòng TP Phan Thiết còn có dự án Kè sông Cà Ty đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm. Đây là dự án cũng với mục tiêu ổn định bờ sông Cà Ty, bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ, giảm ngập lụt, đáp ứng nhu cầu lưu thông đường thủy, cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường đồng thời tạo thêm không gian xanh cho TP Phan Thiết.

Theo thiết kế, kè bảo vệ bờ dài 450m cùng các hạng mục đường giao thông mở rộng và công viên cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng,… Tổng mức đầu tư hơn 486 tỉ đồng. Tiến độ đến nay, HĐND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND TP Phan Thiết đã phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trên cầu Dục Thanh nhìn qua hướng đường Ung Văn Khiêm. Ảnh: Duy Tuấn
Trên cầu Dục Thanh nhìn qua hướng đường Ung Văn Khiêm. Ảnh: Duy Tuấn

“Dự kiến hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong quý IV/2023”, ông Trí thông tin thêm.

Dòng sông hiền hòa giữa lòng TP Phan Thiết với những đoạn kè khang trang, hiện đại cùng công viên xanh được xây dựng sẽ góp phần nâng cao diện mạo của thành phố Phan Thiết.

Máy móc thi công công trình kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Duy Tuấn
Máy móc thi công công trình kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Duy Tuấn

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, do nguồn vốn ngân sách thành phố còn hạn chế, UBND TP Phan Thiết phân kỳ đầu tư tuyến kè thành nhiều giai đoạn. Trước mắt, nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết chỉnh trang đô thị, UBND TP Phan Thiết đã đầu tư đoạn kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo để tạo mỹ quan, điểm nhấn phục vụ du khách tham quan du lịch.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội

Nhóm PV |

Năm 2023, Thành phố Hà Nội có 238 dự án đầu tư công đang được đầu tư xây dựng, gồm 219 dự án chuyển tiếp và 19 dự án mới. Trong đó, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giao thông với 96 dự án, chiếm 53,1% kế hoạch vốn. Đến nay, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố đang nỗ lực tập trung thi công khẩn trương, đảm bảo hoàn thành các hạng mục, công trình theo kế hoạch đặt ra.

Hà Nội xây dựng hàng loạt khu tái định cư cho dự án Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các địa phương tại Hà Nội đang xây dựng các khu tái định cư để người dân bị thu hồi đất sớm ổn định cuộc sống.

Tập trung giải phóng mặt bằng cho Dự án khu Công nghiệp hơn 1.500 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng hiện đã cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) để sớm thu hồi, bồi thường, giao mặt bằng cho thi công.

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhiều sĩ tử mông lung chọn ngành, chọn trường đại học

Trà My |

Dù mới đầu năm học, nhiều sĩ tử lớp 12 đã băn khoăn, lo lắng việc chọn ngành, chọn nghề, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2024.

Làn sóng tháo chạy khỏi những con ngõ, ngách sâu tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều hộ gia đình sinh sống trong ngõ, ngách sâu đang rục rịch chuyển nhà ra ngõ rộng, nơi xe cứu hoả dễ tiếp cận.

Giun tặc lộng hành, xới nát từ vườn đồi tới đồng ruộng

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Sau mưa, đất đai ẩm ướt là thời điểm những đoàn người mang máy đi kích giun. Từ cánh đồng tới vườn đồi cứ thế bị lật tung để tận diệt giun đất.

Tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội

Nhóm PV |

Năm 2023, Thành phố Hà Nội có 238 dự án đầu tư công đang được đầu tư xây dựng, gồm 219 dự án chuyển tiếp và 19 dự án mới. Trong đó, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giao thông với 96 dự án, chiếm 53,1% kế hoạch vốn. Đến nay, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố đang nỗ lực tập trung thi công khẩn trương, đảm bảo hoàn thành các hạng mục, công trình theo kế hoạch đặt ra.

Hà Nội xây dựng hàng loạt khu tái định cư cho dự án Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các địa phương tại Hà Nội đang xây dựng các khu tái định cư để người dân bị thu hồi đất sớm ổn định cuộc sống.

Tập trung giải phóng mặt bằng cho Dự án khu Công nghiệp hơn 1.500 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng hiện đã cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) để sớm thu hồi, bồi thường, giao mặt bằng cho thi công.