Vũng Tàu: Bãi Sau đông đúc, nguy hiểm, nhiều du khách ra Bãi Trước tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, TP.Vũng Tàu tiếp đón hơn 90.000 lượt khách vui chơi tắm biển. Nhiều du khách đã lựa chọn ra Bãi Trước để thưởng thức sự mát mẻ trong công viên, cùng với làn nước êm ả trong khu vực này, thay vì lựa chọn Bãi Sau khá đông đúc, nhiều khu vực cắm cờ đen báo nguy hiểm.

Là bãi tắm được nhiều người dân địa phương lựa chọn tại TP.Vũng Tàu, nhiều khách du lịch cũng đến đây vui chơi tắm biển thay vì đến khu vực Bãi Sau khá đông đúc. Ảnh: T.A
Là bãi tắm nhiều người dân TP.Vũng Tàu ưa thích, trong ngày lễ cũng nhiều khách du lịch chọn đến đây vui chơi tắm biển thay vì đến khu vực Bãi Sau khá đông đúc, nhiều khu vực cắm cờ đen báo nguy hiểm. Ảnh: T.A
Nhiều phương tiện bảng số ngoại tỉnh đã dừng sát vỉa hè công viên để du khách xuống tắm biển hoặc vui chơi, nghỉ ngơi trong công viên. Ảnh: T.A
Nhiều phương tiện biển số ngoại tỉnh đã dừng sát vỉa hè công viên để du khách xuống tắm biển hoặc vui chơi, nghỉ ngơi trong công viên. Ảnh: T.A
Bãi cỏ xanh, bóng mát của những tán cây, những hàng dừa được nhiều người chọn là nơi nghỉ mát. Bãi tắm êm ả, khá sạch sẽ là nơi vui chơi của nhiều du khách tắm biển. Ảnh: T.A
Bãi cỏ xanh, bóng mát của những tán cây, những hàng dừa được nhiều người chọn là nơi nghỉ mát. Bãi tắm êm ả, khá sạch sẽ là nơi vui chơi của nhiều du khách tắm biển. Ảnh: T.A
Một nhóm du khách đến từ Đồng Nai đã trải bạt nghỉ ngơi trên bãi cỏ, dưới bóng mát trong công viên. Anh Cường (một người trong nhóm) cho biết, do thấy bãi tắm êm, có công viên mát mẻ nên đã ghé vào. Nhóm khá thích thú với không khí thoáng đãng cũng như khung cảnh nơi này. Ảnh: T.A
Một nhóm du khách đến từ Đồng Nai đã trải bạt nghỉ ngơi trên bãi cỏ, dưới bóng mát trong công viên. Anh Cường (một người trong nhóm) cho biết, do thấy bãi tắm êm, có công viên mát mẻ nên nhóm đã ghé vào dừng chân. Nhóm khá thích thú với không khí thoáng đãng cũng như khung cảnh nơi này. Ảnh: T.A
Gần trưa, khá nhiều người vẫn đang thích thú vùng vẫy trong làn nước mát êm hả, hoặc vui chơi trên bãi cát. Ảnh: T.A
Biển nơi này nằm giữa 2 ngọn núi, với địa hình như một vịnh thu nhỏ nên nước rất êm ả. Gần trưa, khá nhiều người vẫn đang thích thú vùng vẫy trong làn nước mát êm hả, hoặc vui chơi trên bãi cát. Ảnh: T.A
Nước rất êm và khá trong nên nhiều nhóm bạn vẫn vui tắm biển dù đã khá trưa.
Nước rất êm và khá trong nên nhiều nhóm bạn vẫn vui tắm biển dù đã khá trưa.
Một người đàn ông chôn mình dưới lớp cát sát mép nước. Ông Châu (quê Bạc Liêu) cho biết mình bị xương khớp nên ngâm mình trong nước cát và nước biển thế này sẽ có lợi cho việc điều trị. Ảnh: T.A
Ông Châu (quê Bạc Liêu) chôn mình dưới lớp cát sát mép nước. Ông Châu cho biết ông bị xương khớp nên ngâm mình trong nước cát và nước biển thế này sẽ có lợi cho việc điều trị. Ảnh: T.A
Dọc công viên bãi tắm được chính quyền địa phương trang bị hàng loạt trụ tắm nước ngọt để phục vụ miễn phí cho người dân, du khách sau khi tắm biển. Ảnh: T.A
Dọc công viên bãi tắm được chính quyền địa phương trang bị hàng loạt trụ tắm nước ngọt để phục vụ miễn phí cho người dân, du khách sau khi tắm biển. Ảnh: T.A
Nhiều bạn trẻ hứng thú với khung cảnh biển, cùng những con tàu nên đã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.A
Nhiều bạn trẻ chỉ vui chơi trên công viên, hoặc chụp ảnh lưu niệm với khung cảnh biển, cùng những con tàu. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Công suất lưu trú đạt 90%, Bà Rịa-Vũng Tàu phấn khởi vì du lịch phục hồi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều khách sạn ven biển TP.Vũng Tàu kín phòng, nhiều quán ăn chật cứng...; huyện Xuyên Mộc ghi nhận lượng khách tăng cao; các resort ở huyện Đất Đỏ hoạt động hết công suất... là những ghi nhận chứng tỏ du lịch địa phương có sức hút mạnh và đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Biển Vũng Tàu đông đúc, nhiều du khách "đu" cờ đen bất chấp nguy hiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, TP.Vũng Tàu đón hơn 37.000 lượt khách tắm biển. Bãi tắm quá đông, nhiều du khách bất chấp tín hiệu tắm trong khu vực nguy hiểm, thậm chí "đu" người vào những cột cờ đen báo "ao xoáy".

Hai ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 58.000 lượt du khách tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, thông tin từ Trung tâm hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ 9 và 10.4, địa phương đã đón và đảm bảo an toàn cho hơn 58.000 lượt khách tắm biển.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công suất lưu trú đạt 90%, Bà Rịa-Vũng Tàu phấn khởi vì du lịch phục hồi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều khách sạn ven biển TP.Vũng Tàu kín phòng, nhiều quán ăn chật cứng...; huyện Xuyên Mộc ghi nhận lượng khách tăng cao; các resort ở huyện Đất Đỏ hoạt động hết công suất... là những ghi nhận chứng tỏ du lịch địa phương có sức hút mạnh và đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Biển Vũng Tàu đông đúc, nhiều du khách "đu" cờ đen bất chấp nguy hiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, TP.Vũng Tàu đón hơn 37.000 lượt khách tắm biển. Bãi tắm quá đông, nhiều du khách bất chấp tín hiệu tắm trong khu vực nguy hiểm, thậm chí "đu" người vào những cột cờ đen báo "ao xoáy".

Hai ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 58.000 lượt du khách tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, thông tin từ Trung tâm hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ 9 và 10.4, địa phương đã đón và đảm bảo an toàn cho hơn 58.000 lượt khách tắm biển.