Biển Vũng Tàu đông đúc, nhiều du khách "đu" cờ đen bất chấp nguy hiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, TP.Vũng Tàu đón hơn 37.000 lượt khách tắm biển. Bãi tắm quá đông, nhiều du khách bất chấp tín hiệu tắm trong khu vực nguy hiểm, thậm chí "đu" người vào những cột cờ đen báo "ao xoáy".

Chiều 10.4, lượng khách tắm biển ở Bãi Sau, TP.Vũng Tàu vẫn rất đông đúc, thậm chí đông hơn ngày 9.4. Trung tâm hỗ trợ khách du lịch cho biết địa phương đã đón hơn 37.000 lượt khách trong ngày. Ảnh: T.A
Chiều 10.4, lượng khách tắm biển ở Bãi Sau, TP.Vũng Tàu vẫn rất đông đúc, thậm chí đông hơn ngày 9.4. Trung tâm hỗ trợ khách du lịch cho biết địa phương đã đón hơn 37.000 lượt khách trong ngày. Ảnh: T.A
Trời nóng, nhiều người dân hào hứng tắm biển. Anh Vũ Nguyễn An Đức - du khách Bình Dương cho biết, ngâm mình trong làn nước lúc trời oi bức thế này thì rất thích. Tuy nhiên anh cũng khá e ngại do có con nhỏ, và bãi tắm quá đông và nhiều khu vực cắm cờ đen. Ảnh: T.A
Trời nóng, nhiều người dân hào hứng tắm biển. Anh Vũ Nguyễn An Đức - du khách Bình Dương cho biết, ngâm mình trong làn nước lúc trời oi bức thế này thì rất thích. Tuy nhiên anh cũng khá e ngại do có con nhỏ, và bãi tắm quá đông, nhiều khu vực lại cắm cờ đen. Ảnh: T.A
Một số du khách diện bikini chỉ để check in, chụp ảnh trên bãi tắm. Ảnh: T.A
Chị Ánh Tuyết - du khách TPHCM cho biết, nhóm của mình đi 7 người và khá vui trong kỳ nghỉ khi đến Vũng Tàu. Các dịch vụ, thức ăn đều khá tiện nghi và ngon miệng. Giá phòng có tăng cao, nhưng trong kỳ nghỉ lễ như thế này thì chấp nhận được. Ảnh: T.A
Bãi tắm quá đông nên lực lượng ứng cứu cũng rất vất vả. Khi nhắc nhở du khách ở phía này thì nhóm khách khác lại xuống biển ở phía khác. Nhiều du khách bất chấp cờ tín hiệu, đến gần và thậm chí đu vào những cột cờ báo nguy hiểm này. Ảnh: T.A
Bãi tắm quá đông nên lực lượng ứng cứu cũng rất vất vả. Khi nhắc nhở du khách ở phía này thì nhóm khách khác lại xuống biển ở phía khác. Nhiều du khách bất chấp cờ tín hiệu, đến gần và thậm chí nhiều người lớn, trẻ em đu vào những cột cờ báo nguy hiểm này. Cũng có một số du khách chậm trễ, phản ứng khi được lực lượng ứng cứu nhắc nhở. Ảnh: T.A
Bãi tắm quá đông, nhiều nhóm bạn chọn chơi trên bãi cát hoặc khu vực sát mép nước. Ảnh: T.A
Bãi tắm quá đông, nhiều nhóm bạn chọn chơi trên bãi cát hoặc khu vực sát mép nước. Ảnh: T.A
Nhiều du khách tỏ vẻ thích thú với món tàu hủ nóng sau khi tắm biển. Ảnh: T.A
Nhiều du khách tỏ vẻ thích thú với món tàu hủ nóng sau khi tắm biển. Ảnh: T.A
Du khách đông, các tuyền đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám ... phương tiện lưu thông khá chậm chiều tối 10.4. Ảnh: T.A
Du khách đông, các tuyến đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám... phương tiện lưu thông khá chậm chiều tối 10.4. Ông Nguyễn Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khách du lịch cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ, dù lượng khách đông với hơn 58.000 người nhưng đã ứng cứu kịp thời, không để xảy ra tình huống đáng tiếc trên bãi tắm ở TP. Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Khoảng 18h, nhiều bãi giữ xe máy còn chật cứng phương tiện của du khách tắm biển. Ảnh: T.A
Khoảng 18h, nhiều bãi giữ xe máy còn chật cứng phương tiện của du khách tắm biển. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hai ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 58.000 lượt du khách tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, thông tin từ Trung tâm hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ 9 và 10.4, địa phương đã đón và đảm bảo an toàn cho hơn 58.000 lượt khách tắm biển.

Trang trọng dâng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở TP.Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù cách xa đất tổ nhưng tại TP.Vũng Tàu, lễ Giỗ Tổ tại đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu luôn được tổ chức trang trọng từ năm 2007, khi ngày này trở thành quốc giỗ. Việc lan tỏa lễ giỗ đã góp phần khơi dậy tinh thần hướng về nguồn cội, đoàn kết trong cộng đồng.

 

Ngày đầu nghỉ lễ, Vũng Tàu đông khách nhưng không xảy ra ùn tắc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong ngày 9.4, nhiều du khách đã chọn Vũng Tàu làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Du khách khá đông nhưng đường phố khá thông thoáng, không bị ùn tắc giao thông.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hai ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 58.000 lượt du khách tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, thông tin từ Trung tâm hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ 9 và 10.4, địa phương đã đón và đảm bảo an toàn cho hơn 58.000 lượt khách tắm biển.

Trang trọng dâng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở TP.Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù cách xa đất tổ nhưng tại TP.Vũng Tàu, lễ Giỗ Tổ tại đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu luôn được tổ chức trang trọng từ năm 2007, khi ngày này trở thành quốc giỗ. Việc lan tỏa lễ giỗ đã góp phần khơi dậy tinh thần hướng về nguồn cội, đoàn kết trong cộng đồng.

 

Ngày đầu nghỉ lễ, Vũng Tàu đông khách nhưng không xảy ra ùn tắc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong ngày 9.4, nhiều du khách đã chọn Vũng Tàu làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Du khách khá đông nhưng đường phố khá thông thoáng, không bị ùn tắc giao thông.